Tin tức hấp dẫn nhất trên báo in ra ngày 24/11/2023

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII: Cho ý kiến về 8 nội dung quan trọng; Dệt may bứt phá về thị trường xuất khẩu... là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị số 273 phát hành ngày 24/11/2023.

Trang nhất số báo 273 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 24/11/2023.
Trang nhất số báo 273 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 24/11/2023.

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII: Cho ý kiến về 8 nội dung quan trọng
Chiều 23/11, Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVII đã tổ chức Hội nghị lần thứ 14. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chủ trì hội nghị.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo TP chủ trì Hội nghị. Ảnh: Thanh Hải
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo TP chủ trì Hội nghị. Ảnh: Thanh Hải

GRDP năm 2023 ước tăng 6,11%
Tại hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII chiều 23/11, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải thay mặt Ban Cán sự Đảng UBNDTP trình bày báo cáo tóm tắt về các nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP năm 2023 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Báo cáo và đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2023, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp TP năm 2024...

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hải
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hải

Hà Nội sẽ kiểm tra kỷ cương, kỷ luật tại 10 tổ chức Đảng năm 2024
Chiều 23/11, tại Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết đã trình bày Tờ trình về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết trình bày tờ trình tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hải
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết trình bày tờ trình tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hải

Cán bộ mặt trận cơ sở: "Cánh tay nối dài" giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân - Bài cuối: Kịp thời quan tâm chế độ chính sách cho cán bộ Mặt trận cơ sở

Địa bàn, số hộ dân phải tiếp cận để tuyên truyền vận động lớn hơn, khối lượng công việc tăng lên, trong khi phải kiêm 2 chức danh… đang là những áp lực trên vai cán bộ ban công tác mặt trận (CTMT), đòi hỏi sớm có điều chỉnh chế độ chính sách. Đó là chia sẻ chung của các chuyên gia, nhà quản lý, cán bộ cơ sở… khi đề cập giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống mặt trận cơ sở.

Chủ tịch Hội đồng tư vấn Dân chủ-Pháp luật (Ủy ban MTTQ Việt Nam TP) Phạm Ngọc Thảo
Chủ tịch Hội đồng tư vấn Dân chủ-Pháp luật (Ủy ban MTTQ Việt Nam TP) Phạm Ngọc Thảo.

Nghiên cứu, cân nhắc thấu đáo bảo hiểm xã hội một lần
Ngày 23/11, tiếp tục Kỳ họp thứ 6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi.

Đại biểu Trương Xuân Cừ - Đoàn ĐBQHTP Hà Nội phát biểu ý kiến. Ảnh: Phạm Thắng
Đại biểu Trương Xuân Cừ - Đoàn ĐBQH TP Hà Nội phát biểu ý kiến. Ảnh: Phạm Thắng

Dệt may bứt phá về thị trường xuất khẩu

Điểm nhấn nổi bật của ngành dệt may trong năm 2023 là sự bứt phá, đa dạng hóa về thị trường xuất khẩu, sản phẩm cũng như khách hàng. Cụ thể dệt may Việt Nam đang thực hiện đơn hàng cho 104 thị trường, vùng lãnh thổ.

May hàng xuất khẩu tại Khu công nghiệp Quang Minh, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
May hàng xuất khẩu tại Khu công nghiệp Quang Minh, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Đảm bảo Quy hoạch Thủ đô được triển khai hiệu quả
Báo cáo Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến 2050 đang được hoàn thiện những bước cuối để trình các cấp thẩm định và phê duyệt. Sau khi quy hoạch ban hành, để triển khai hiệu quả, các chuyên gia đã có kiến nghị giải pháp liên quan đến thể chế và nguồn lực.

Một góc Thủ đô Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh: Công Hùng
Một góc Thủ đô Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh: Công Hùng

Xử lý điểm nóng trật tự đô thị tại phường Dịch Vọng Hậu
Vừa qua, Báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của người dân về những bất cập trong công tác quản lý trật tự đô thị xung quanh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) gây cản trở, mất  an toàn giao thông (ATGT), ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu vực.

Hàng loạt lái xe vi phạm là giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm bị kiểm tra, xử lý lỗi dừng đỗ sai quy định. Ảnh: Vân Nhi
Hàng loạt lái xe vi phạm là giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm bị kiểm tra, xử lý lỗi dừng đỗ sai quy định. Ảnh: Vân Nhi

Thiếu nguồn cung nhà ở đủ pháp lý
Thời gian gần đây, thị trường bất động sản (BĐS) thiếu hụt nguồn cung sản phẩm trầm trọng, đặc biệt là những sản phẩm nhà ở có đầy đủ pháp lý. Theo nhận định từ các chuyên gia, tình trạng này chưa được cải thiện mà sẽ tiếp tục diễn ra trong tương lai gần.

Nhà đầu tư tìm hiểu thông tin một dự án bất động sản ở Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Nhà đầu tư tìm hiểu thông tin một dự án bất động sản ở Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Đồ gỗ nội thất khởi sắc dịp cuối năm

Mặc dù đang tất bật dịp cuối năm nhưng các chủ sản xuất, kinh doanh đồ gỗ nội thất, thủ công mỹ nghệ vẫn phải đối mặt với những thách thức như thiếu nhân lực, cạnh tranh lớn...

Thời điểm cuối năm làng nghề xã Vân Hà tất bật với các đơn hàng. Ảnh: Thành Luân
Thời điểm cuối năm làng nghề xã Vân Hà tất bật với các đơn hàng. Ảnh: Thành Luân

Quận Hoàng Mai - Dấu ấn 20 năm phát triển, trưởng thành
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm

 Ngày 6/11/2003, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 132/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập quận Hoàng Mai. Sau 20 năm phát triển và trưởng thành, đời sống người dân và bộ mặt đô thị của Hoàng Mai đã có nhiều sự thay đổi theo hướng tích cực.

Sau 20 năm thành lập, bộ mặt đô thị quận Hoàng Mai đã thay đổi đáng kể. Ảnh: AT
Sau 20 năm thành lập, bộ mặt đô thị quận Hoàng Mai đã thay đổi đáng kể. Ảnh: AT

Tạo không gian tập luyện thể thao cho người dân
Là đơn vị đi đầu trong các hoạt động thể dục thể thao (TDTT) nói chung và thể thao quần chúng nói riêng, Hà Nội đang hướng đến mục tiêu lắp đặt các các thiết bị TDTT ngoài trời phục vụ đời sống tinh thần của người dân.

Người dân thôn Động Phí, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa tập luyện thể dục thể thao ngoài trời. Ảnh: Ngọc Tú
Người dân thôn Động Phí, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa tập luyện thể dục thể thao ngoài trời. Ảnh: Ngọc Tú

Nhiều cơ hội việc làm cho người khuyết tật
Ngày 23/11, Phiên Giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật (NKT) được tổ chức  tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội thu hút hàng trăm lao động khuyết tật tham gia. Kết quả đã có nhiều NKT được các DN tuyển dụng vào đào tạo nghề miễn phí, tạo việc làm với mức lương từ 2,5 - 8 triệu đồng/tháng.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội giới thiệu các vị trí việc làm cho người khuyết tật. Ảnh: Trần Oanh
Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội giới thiệu các vị trí việc làm cho người khuyết tật. Ảnh: Trần Oanh

Giám sát chặt chất lượng nông sản 
Với khoảng 10 triệu người dân cư trú thường xuyên, nhu cầu tiêu dùng nông sản của Hà Nội là rất lớn. Việc đáp ứng đủ nguồn cung nông sản an toàn, chất lượng là bài toán đặt ra đối với ngành nông nghiệp Thủ đô.

Trồng rau an toàn công nghệ cao tại huyện Sóc Sơn. Ảnh: CôngHùng
Trồng rau an toàn công nghệ cao tại huyện Sóc Sơn. Ảnh: Công Hùng

Tour nội hút du khách dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch 2024

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2024 kéo dài 3 ngày nên nhu cầu đi du lịch của người dân tăng cao. Để đáp ứng nhu cầu này, các công ty du lịch đã đưa ra nhiều tour ngắn ngày giá tốt để du khách lựa chọn, đồng thời tổ chức nhiều chương trình giảm giá kích cầu.

Du khách tham quan Đà Nẵng. Ảnh: Phạm Hùng
Du khách tham quan Đà Nẵng. Ảnh: Phạm Hùng

Chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng:  Thúc đẩy hơn nữa hợp tác Việt Nam - Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản từ ngày 27-30/11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ hội đàm với Thủ tướng Fumio Kishida, phát biểu trước quốc hội Nhật Bản, hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu cùng các lãnh đạo cấp cao Nhật Bản.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Văn Điệp
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Văn Điệp