Tin tức hấp dẫn nhất trên báo in ra ngày 26/10/2023

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Góp ý hoàn thiện Luật Căn cước công dân; Báo Kinh tế & Đô thị: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động báo chí ... là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị số 248 phát hành ngày 26/10/2023.

Trang nhất số báo 247 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 26/10/2023.
Trang nhất số báo 248 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 26/10/2023.

Góp ý hoàn thiện Luật Căn cước công dân

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV, sáng 25/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Căn cước.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí - Đoàn ĐBQH Tp. Hà Nội phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn
Đại biểu Nguyễn Anh Trí - Đoàn ĐBQH Tp. Hà Nội phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Thúc đẩy nhiều hoạt động kết nối Hà Nội với các địa phương của Nhật Bản

Sáng 25/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì tiếp và làm việc với ngài Yamada Takio - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chụp ảnh lưu niệm cùng ngài Yamada Takio - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam. Ảnh: Phạm Hùng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chụp ảnh lưu niệm cùng ngài Yamada Takio - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam. Ảnh: Phạm Hùng

Hà Nội mong muốn hợp tác với WB xây dựng đô thị xanh, sạch, thông minh
Ngày 25/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, bà Carolyn Turk.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, bà Carolyn Turk.  Ảnh: Tú Anh (2)
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, bà Carolyn Turk. Ảnh: Tú Anh

Tích hợp mã số thuế vào căn cước công dân: Tiện lợi đôi đường

Cơ quan thuế đang đẩy nhanh tiến độ thay toàn bộ mã số thuế (MST) cá nhân hiện nay bằng số căn cước công dân. Việc tích hợp này được đánh giá cao, vừa thuận lợi cho công tác quản lý, vừa giảm thời gian, chi phí cho người dân.

Người dân làm thủ tục tại Cục Thuế Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Người dân làm thủ tục tại Cục Thuế Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Báo Kinh tế & Đô thị: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động báo chí

Sáng 25/10, Báo Kinh tế & Đô thị đã bấm nút khởi động kênh thông tin Youtube nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các nền tảng số. Tới dự có Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Trần Thanh Lâm; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cùng lãnh đạo các sở, ngành...

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền dự và phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Ngọc Tú (2)
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền dự và phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Ngọc Tú

Cuộc thi “Những Cống hiến thầm lặng” năm 2023: Khích lệ người lao động cống hiến, đóng góp vào sự phát triển đất nước

Cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2023 đề cập đến nhiều quyền của nữ lao động, tôn vinh những tấm gương điển hình, việc làm tốt. Qua đó góp phần khích lệ sự cống hiến của người lao động nói chung và lao động nữ nói riêng…

Lấy doanh nghiệp làm trung tâm đổi mới sáng tạo

Để xây dựng Thủ đô trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ hàng đầu cả nước, Hà Nội cần phát triển đồng bộ hạ tầng, kỹ thuật, mặt bằng cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, lấy DN làm trung tâm để xây dựng chính sách ưu tiên.

Hoạt động sản xuất ứng dụng khoa học, công nghệ tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ. Ảnh: Phạm Hùng
Hoạt động sản xuất ứng dụng khoa học, công nghệ tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ. Ảnh: Phạm Hùng

Tập trung hơn nữa thực hiện kế hoạch đầu tư công

Sáng 25/10, Đoàn giám sát số 1 của HĐND TP Hà Nội đã làm việc với huyện Sóc Sơn về việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm của huyện giai đoạn 2021-2025.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thịnh An
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thịnh An

Xử lý nghiêm người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn: Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật

Việc xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn đã tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, xử lý vi phạm vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cần được sự hậu thuẫn mạnh mẽ, kiên định của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, đoàn thể.

Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn trên phố Thái Hà, quận Đống Đa. Ảnh: Phạm Hùng
Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn trên phố Thái Hà, quận Đống Đa. Ảnh: Phạm Hùng

Bảo tồn, phát huy giá trị cầu Long Biên cần những giải pháp tổng thể, đồng bộ

Hà Nội đã và sẽ có nhiều cây cầu hiện đại bắc qua sông Hồng nhưng không thể có cây cầu nào thay thế được vai trò lịch sử của cầu Long Biên huyền thoại. Đây là ý kiến của nhiều chuyên gia tại Hội thảo khoa học “Đổi mới, sáng tạo trong công tác quy hoạch, bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị cầu Long Biên” do Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam phối hợp với Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, Công ty Tư vấn đầu tư và Phát triển cầu Long Biên và Trung tâm lưu trữ Quốc gia 1 tổ chức sáng 25/10.

Cầu Long Biên. Ảnh: Công Hùng
Cầu Long Biên. Ảnh: Công Hùng

Tìm lời giải cho bài toán xử lý pin xe điện thải loại

Tình hình xử lý cuối vòng đời của pin xe điện tại Việt Nam cũng như trên thế giới ngày một trở nên quan trọng và được chú trọng nhiều hơn, đặc biệt là trong bối cảnh nhận thức về tác động của biến đổi khí hậu của người dân đang dần tăng.

Một điểm thu gom pin và rác thải điện tử miễn phí trên địa bàn TP Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Mai
Một điểm thu gom pin và rác thải điện tử miễn phí trên địa bàn TP Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Mai

Thường trực HĐND TP Hà Nội tiếp công dân định kỳ
Chiều 25/10, Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023 của Thường trực HĐND TP Hà Nội. Cùng dự buổi tiếp công dân có đại diện Sở TN&MT, Cục Thuế Hà Nội; Thanh tra TP; Ban Pháp chế - HĐND TP; UBND quận Tây Hồ…

Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ. Ảnh: Thủy Tiên
Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ. Ảnh: Thủy Tiên

Chớp thời cơ khi giá gạo lập đỉnh

Những ngày gần đây, giá gạo xuất khẩu củaViệt Nam đang ở mức cao nhất thế giới. Các chuyên gia dự báo, nguồn cung gạo củaViệt Nam sẽ ổn định đến quý I/2024 và giá gạo tiếp tục neo cao, có thể đạt 650 USD/tấn nhờ chất lượng vượt trội.

Chế biến gạo xuất khẩu tại Đồng bằng Sông cửu Long. Ảnh: Chí Nhân
Chế biến gạo xuất khẩu tại Đồng bằng Sông cửu Long. Ảnh: Chí Nhân

Ấn tượng tour đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám 
Chương trình tour đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang hoàn thiện để ra mắt du khách và người dân Thủ đô, với mong muốn mang đến một diện mạo mới hoàn toàn của khu di tích, tạo nên những trải nghiệm mới, những cảm xúc khác biệt.

Chương trình tour đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang hoàn thiện để ra mắt du khách và người dân Thủ đô. Ảnh: Lại Tấn
Chương trình tour đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang hoàn thiện để ra mắt du khách và người dân Thủ đô. Ảnh: Lại Tấn

Nâng cao nhận thức cộng đồng về rủi ro thiên tai

Thông qua những buổi diễn tập thực hành xử lý một số tình huống phòng, chống thiên tai, nhận thức của các cấp chính quyền và cộng đồng đã được nâng cao, góp phần quản lý tốt rủi ro thiên tai.

Diễn tập xử lý sự cố đê tả sông Đuống tại xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm). Ảnh: Lâm Nguyễn
Diễn tập xử lý sự cố đê tả sông Đuống tại xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm). Ảnh: Lâm Nguyễn

Hướng tới một Biển Đông "xanh hơn", "hoà bình hơn"
Sáng 25/10, Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 15 do Học viện Ngoại giao và các cơ quan đối tác phối hợp tổ chức đã khai mạc tại TP Hồ Chí Minh với chủ đề "Thu hẹp vùng biển xám, mở rộng vùng biển xanh".
Hội thảo có sự góp mặt của hơn 200 đại biểu tham dự trực tiếp và gần 250 đại biểu đăng ký tham dự trực tuyến. Hội thảo quy tụ gần 50 diễn giả là các chuyên gia uy tín từ gần 20 quốc gia từ các châu lục khác nhau; gần 70 đại biểu từ các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

Một phiên họp của Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 15. Ảnh: Ban Tổ chức
Một phiên họp của Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 15. Ảnh: Ban Tổ chức