Tin tức hấp dẫn nhất trên báo in ra ngày 9/10/2023

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - AI dẫn dắt chuyển đổi số; Lý do đề xuất Tổng Liên đoàn lao động được xây nhà ở cho công nhân ... là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị số 233 phát hành ngày 9/10/2023.

Trang nhất số báo 233 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 9/10/2023.
Trang nhất số báo 233 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 9/10/2023.

Bế mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Nêu cao hơn nữa quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Theo TTXVN - Sau 7 ngày (2 - 8/10) làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc sáng 8/10. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên bế mạc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng

Xây dựng hình ảnh người cán bộ gần dân

Chỉnh đốn tác phong công tác, hướng tới xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân. Đó là một trong những điểm nổi bật tại Hà Nội trong việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh những năm qua.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trong buổi tiếp công dân tháng 7/2023. Ảnh: Thanh Hải
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trong buổi tiếp công dân tháng 7/2023. Ảnh: Thanh Hải

Khi công viên, vườn hoa không chỉ là không gian công cộng

HĐND TP Hà Nội mới đây đã phê duyệt tờ trình sử dụng gần 900 tỷ đồng vốn đầu tư công để thực hiện cải tạo 3 công viên: Thống Nhất, Thủ Lệ, Bách Thảo theo mô hình công viên mở để phục vụ đông đảo Nhân dân và du khách. Nội dung này đang nhận được rất nhiều ý kiến đồng thuận từ người dân. Nhưng theo đánh giá, cùng với việc bố trí nguồn lực đầu tư, vấn đề quan trọng là phải sử dụng hợp lý để đạt hiệu quả, lợi ích tối đa.

Các hoạt động thể dục, thể thao được đẩy mạnh từ khi công viên mở cửa miễn phí. Ảnh: Thành Long
Các hoạt động thể dục, thể thao được đẩy mạnh từ khi công viên mở cửa miễn phí. Ảnh: Thành Long

Luật Thủ đô cần có chính sách thu hút, sử dụng nhân lực chất lượng cao

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội vừa tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri là cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động Thủ đô lấy ý kiến đóng góp vào một số dự án luật, trong đó có Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thịnh An
Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thịnh An

AI dẫn dắt chuyển đổi số

Ở Việt Nam, Chính phủ ưu tiên phát triển dữ liệu lớn, chuỗi khối, điện toán đám mây, Internet vạn vật, thiết bị điện tử viễn thông, thiết kế và sản xuất chíp, đặc biệt không thể thiếu AI. Hiện nay, công nghệ này được coi là nền tảng hàng đầu dẫn dắt và thúc đẩy chuyển đổi số (CĐS).

Chuyển đổi số là phương thức mới có tính đột phá để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ảnh: Hải Linh
Chuyển đổi số là phương thức mới có tính đột phá để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ảnh: Hải Linh

Hà Nội “hái quả ngọt” từ kinh tế số

Hà Nội phấn đấu thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, vì vậy, TP đang triển khai nhiều giải pháp trọng tâm và cấp thiết nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế số trên nền tảng KH&CN, đổi mới sáng tạo.

Hà Nội không ngừng nỗ lực số hóa thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị của thành phố. Ảnh: Hải Linh
Hà Nội không ngừng nỗ lực số hóa thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị của thành phố. Ảnh: Hải Linh

Xe buýt Hà Nội: Làm sao để trở nên hấp dẫn - Bài 4: Vai trò của các địa phương phải rõ nét hơn

Phát triển hệ thống giao thông công cộng bằng xe buýt được coi là một trong những giải pháp khả thi, bền vững để từng bước giảm ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, việc thu hút được hành khách sử dụng loại phương tiện công cộng này không chỉ là chuyện của ngành giao thông mà còn cần sự hỗ trợ rõ nét của chính quyền, đoàn thể, Nhân dân các địa phương.

Hiện nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng để bán hàng, tập kết phương tiện. Ảnh: Phạm Công
Hiện nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng để bán hàng, tập kết phương tiện. Ảnh: Phạm Công

Lý do đề xuất Tổng Liên đoàn lao động được xây nhà ở cho công nhân

Tại dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) lần này, Bộ Xây dựng đã đề xuất cho phép Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam tham gia đầu tư các dự án nhà ở xã hội (NƠXH) cho công nhân các khu công nghiệp (KCN). Đề xuất này đang nhận được nhiều ý kiến ủng hộ có, nhưng cũng có không ít ý kiến phản đối.

Đề xuất Tổng LĐLĐ tham gia đầu tư nhà ở cho công nhân vẫn đang có nhiều ý kiến khác nhau. Ảnh: Ngọc Tú
Đề xuất Tổng LĐLĐ tham gia đầu tư nhà ở cho công nhân vẫn đang có nhiều ý kiến khác nhau. Ảnh: Ngọc Tú

Hội sách Hà Nội lần thứ VIII: Điểm hẹn văn hoá Thủ đô

Với sự tham gia của hơn 30 nhà xuất bản (NXB), đơn vị phát hành sách, Hội sách Hà Nội lần thứ VIII không chỉ mang tới nhiều sách hay, sách best-seller mà còn hội tụ nhiều tác phẩm đặc sắc về Hà Nội.

Hội Sách Hà Nội thu hút độc giả ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Ảnh: Quang Phú
Hội Sách Hà Nội thu hút độc giả ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Ảnh: Quang Phú

Hội LHPN quận Bắc Từ Liêm ra mắt mô hình điểm “Chợ văn minh – an toàn – hiệu quả”

Hội LHPN quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Phòng Kinh tế quận, Ban quản lý chợ quận và Đảng ủy - UBND phường Xuân Đỉnh tổ chức ra mắt mô hình điểm “Chợ văn minh – an toàn – hiệu quả” tại chợ Xuân Đỉnh 2.

Lãnh đạo Hội LHPN quận Bắc Từ Liêm, phường Xuân Đỉnh tham quan các gian hàng tại chợ. Ảnh: Hà Linh
Lãnh đạo Hội LHPN quận Bắc Từ Liêm, phường Xuân Đỉnh tham quan các gian hàng tại chợ. Ảnh: Hà Linh

Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên: “Phao cứu sinh” nối dài những cuộc đời nhỏ bé

Nhiều năm qua, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đã được xem là “chiếc phao cứu sinh” không thể thiếu của mỗi người. Đặc biệt, với học sinh sinh viên (HSSV) không may mắc bệnh hiểm nghèo cần phải chữa trị bệnh lâu dài thì giá trị của việc tham gia BHYT càng được nhân lên gấp bội.

Cán bộ BHXH Hà Nội tuyên truyền BHYT học sinh, sinh viên tại Trường Tiểu học Kiến Hưng, quận Hà Đông. Ảnh: Trần Thảo
Cán bộ BHXH Hà Nội tuyên truyền BHYT học sinh, sinh viên tại Trường Tiểu học Kiến Hưng, quận Hà Đông. Ảnh: Trần Thảo

Giải bài toán nước sạch tại huyện Phúc Thọ

Nước sạch là một trong những mục tiêu quan trọng thuộc Chương trình số 04-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội. Việc mang nước sạch đến với người dân nông thôn là nhiệm vụ cấp thiết đặt ra đối với nhiều địa phương, trong đó có huyện Phúc Thọ.

Trạm cấp nước sạch tập trung tại thị trấn Phúc Thọ (huyện Phúc Thọ). Ảnh: Lâm Nguyễn
Trạm cấp nước sạch tập trung tại thị trấn Phúc Thọ (huyện Phúc Thọ). Ảnh: Lâm Nguyễn

Ít nhất 300 người thiệt mạng, Israel tuyên bố chiến tranh

Sau cuộc tấn công bất ngờ hôm 7/10 do Hamas thực hiện, số người tử vong ở Israel đã tăng lên ít nhất 300, một quan chức Israel khẳng định vào rạng sáng 8/10. Theo truyền thông Israel, hơn 1.500 người khác đã bị thương.

Người dân tại một địa điểm ở Tel Aviv (Israel), nơi một tên lửa phóng từ Gaza rơi xuống đất hôm 7/10. Ảnh: AFP
Người dân tại một địa điểm ở Tel Aviv (Israel), nơi một tên lửa phóng từ Gaza rơi xuống đất hôm 7/10. Ảnh: AFP