Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in ngày 19/4

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tạo nguồn lực cải tạo, chỉnh trang các công trình biệt thự Pháp: Hướng đến mục tiêu kép; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Tạo điều kiện tốt nhất để các vận động viên tranh tài tại Sea Games… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 85 ra ngày 19/4/2022.

Trang nhất số báo 85 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 19/4/2022
Trang nhất số báo 85 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 19/4/2022

Tạo nguồn lực cải tạo, chỉnh trang các công trình biệt thự Pháp: Hướng đến mục tiêu kép

Trước nguy cơ biệt thự Pháp dần bị xuống cấp, mai một, TP Hà Nội đang tập trung thực hiện các giải pháp nhằm bảo tồn, lưu giữ những công trình tạo điểm nhấn cho kiến trúc đô thị Hà Nội. Trong đó, Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện bán 600 biệt thự cũ thuộc sở hữu Nhà nước nằm trong danh mục được bán, đang bán dở dang… để tạo nguồn lực cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đối với các công trình nhà cổ, biệt thự cũ có giá trị.

Biệt thự cũ trên phố Phan Đình Phùng, Hà Nội. Ảnh: Công Hùng
Biệt thự cũ trên phố Phan Đình Phùng, Hà Nội. Ảnh: Công Hùng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Tạo điều kiện tốt nhất để các vận động viên tranh tài tại Sea Games

Sáng 18/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có chuyến thăm Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội nhằm động viên tinh thần các vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) trước thềm Đại hội và kiểm tra công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).Cùng đi với Thủ tướng có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cùng lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 tại sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 tại sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: Nhật Bắc

Phiên họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Chặn tình trạng tích tụ, lãng phí tài nguyên tần số

Sáng 18/4, tại Phiên họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện. Trong đó nhấn mạnh cần quy định để tránh xảy ra tình trạng sử dụng không hiệu quả, gây lãng phí tài nguyên tần số.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Động lực nâng chất lượng cán bộ, công chức

Đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt trong thực hiện các khâu của công tác cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm đang được cấp ủy các cấp tại Hà Nội tập trung thực hiện, để cụ thể hóa mục tiêu Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy khóa XVII. Trong đó, việc ứng dụng phần mềm thống nhất từ TP đến cơ sở trong đánh giá cán bộ, công chức, người lao động hàng tháng đã tạo thêm lực đẩy giúp cho công việc đạt hiệu quả cao hơn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ Bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phạm Hùng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ Bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phạm Hùng

Chứng khoán đỏ sàn, nhà đầu tư hốt hoảng

Trong cái rét nàng Bân, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có một phiên đầu tuần không mấy vui vẻ khi thị trường liên tục lao dốc. Dù các cơ quan chức năng đã có những động thái mạnh tay chấn chỉnh thị trường, tuy nhiên, có vẻ nhà đầu tư vẫn cần nhiều hơn nữa những cam kết gia tăng niềm tin về tính minh bạch trên thị trường chứng khoán.

Nhà đầu tư giao dịch tại một sàn chứng khoán ở Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Nhà đầu tư giao dịch tại một sàn chứng khoán ở Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Số hóa để đưa hàng Việt vươn xa

Chuyển đổi số đang là hướng đi tất yếu của các DN và cả nền kinh tế. Với hoạt động xuất nhập khẩu, việc DN tăng tốc số hóa được coi là cú huých đưa hàng Việt Nam vươn ra thị trường thế giới.

Sản xuất thiết bị điện tử tại Khu công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn. Ảnh: Phạm Hùng
Sản xuất thiết bị điện tử tại Khu công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn. Ảnh: Phạm Hùng

 Cao tốc Bắc - Nam phía Đông: Tăng tốc để về đích đúng hạn

Giai đoạn một đang ngày một cận kề vạch đích, giai đoạn hai đang chạy đua với thời gian để khởi công sớm nhất, chưa bao giờ công tác triển khai “siêu dự án” cao tốc Bắc - Nam lại khẩn trương, thần tốc đến thế.

Thi công dự án cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: Huy Hùng
Thi công dự án cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: Huy Hùng

Nhiều hoạt động đặc sắc tại phố đi bộ quanh Thành cổ Sơn Tây

Lễ khai mạcNăm du lịch SơnTây - xứ Đoài và khaitrương tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây sẽ diễn ra vào 19 giờ 30 phút ngày 30/4/2022.

Nhiều hoạt động đặc sắc tại phố đi bộ quanh Thành cổ Sơn Tây.
Nhiều hoạt động đặc sắc tại phố đi bộ quanh Thành cổ Sơn Tây.

Hà Nội xử phạt hơn 2.400 trường hợp xe quá tải

Thanh tra Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo kết quả công tác phối hợp kiểm soát tải trọng phương tiện, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông cầu Thăng Long.

Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý lái xe tải vi phạm trên Quốc lộ 23 đoạn qua địa bàn huyện Đông Anh. Ảnh: Phạm Hùng
Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý lái xe tải vi phạm trên Quốc lộ 23 đoạn qua địa bàn huyện Đông Anh. Ảnh: Phạm Hùng

Phát triển nhà ở cho công nhân: Cơ chế có, vẫn khó thực hiện

Tại Công văn 261/2022/BXD-QLN, Bộ Xây dựng yêu cầu các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội (NƠXH), nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp (KCN), xây dựng nhiều cơ chế ưu đãi nhằm khuyến khích DN tham gia đầu tư. Theo các chuyên gia, cơ chế đã có vấn đề còn lại là cần nhanh chóng bắt tay vào thực hiện.

Nhà ở cho công nhân Khu công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh. Ảnh: Phạm Hùng
Nhà ở cho công nhân Khu công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh. Ảnh: Phạm Hùng

Liên kết phát triển nông sản sạch

Hơn một năm trước, anh Trần Văn Nguyện - Phó Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Gigaherbs (huyện Chương Mỹ) “bắt tay” với Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Lam Điền quy tụ nông dân tập trung phát triển vùng nguyên liệu sạch để chế biến các sản phẩm trà và bột rau sấy lạnh. Mô hình đang cho thấy hiệu quả tích cực, mang lại lợi ích cho nhiều bên tham gia.

Đóng gói sản phẩm trà từ các loại rau tại Công ty CP Nông nghiệp Gigaherbs. Ảnh: Tùng Nguyễn
Đóng gói sản phẩm trà từ các loại rau tại Công ty CP Nông nghiệp Gigaherbs. Ảnh: Tùng Nguyễn

Mê Linh chuẩn hóa sản xuất rau gia vị 

Hàng chục năm qua, trồng rau gia vị đã trở thành nghề mang lại thu nhập cho đại bộ phận người dân thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh.

Nông dân xã Tiến Thắng (huyện Mê Linh) thu hoạch rau gia vị.
Nông dân xã Tiến Thắng (huyện Mê Linh) thu hoạch rau gia vị.

Ra mắt MV ca khúc chính thức SEA Games 31: Tỏa sáng tinh thần thể thao cao đẹp

MV “Hãy tỏa sáng” (Let’s shine) - ca khúc chính thức của SEA Games 31 được phát hành vào lúc 20 giờ hôm qua (18/4). Đây là ca khúc do nhạc sĩ Huy Tuấn sáng tác, được chọn là ca khúc chính thức của SEA Games lần này tại Việt Nam.

MV“Hãy tỏa sáng” (Let’s shine) được phát hành vào lúc 20 giờ ngày 18/4 trên các nền tảng truyền thông chính thức của SEA Games 31.
MV“Hãy tỏa sáng” (Let’s shine) được phát hành vào lúc 20 giờ ngày 18/4 trên các nền tảng truyền thông chính thức của SEA Games 31.

Vì sao Lịch sử là môn lựa chọn trong Chương trình mới?

Theo chương trình GDPT 2018, môn Lịch sử sẽ là môn lựa chọn. Đang có luồng dư luận lo ngại việc học sinh nếu không bắt buộc học sử thì sẽ phai nhạt lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm công dân. GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, Tổng chủ biên chương trình GDPT 2018, khẳng định, việc thiết kế Chương trình đã được thực hiện rất công phu, nghiêm túc, dựa trên các quan điểm chỉ đạo của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước, yêu cầu của thực tế và tham khảo đầy đủ kinh nghiệm quốc tế.

Học sinh trường THPT Tiền Phong, huyện Mê Linh trong giờ học Lịch sử. Ảnh: Phạm Hùng
Học sinh trường THPT Tiền Phong, huyện Mê Linh trong giờ học Lịch sử. Ảnh: Phạm Hùng

Xung đột Nga - Ukraine: “Lằn ranh đỏ” ở Mariupol

Một quan chức cấp cao của Ukraine mô tả tình hình ở TP Mariupol “khốc liệt” trong lúc binh sĩ Ukraine quyết không đầu hàng trước lực lượng Nga, khi cuộc xung đột quân sự đã bước sang ngày thứ 54.

Xe của quân độiNga di chuyển đến khu vực do phe ly khai ởUkraine kiểm soát, gần Mariupol hôm 16/4. Ảnh: AP
Xe của quân đội Nga di chuyển đến khu vực do phe ly khai ởUkraine kiểm soát, gần Mariupol hôm 16/4. Ảnh: AP

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần