Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in ngày 22/4

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khó khăn bủa vây doanh nghiệp taxi; Hà Nội luôn đồng hành, hỗ trợ Campuchia … là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 88 ra ngày 22/4/2022.

Trang nhất số báo 88 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 22/4/2022.
Trang nhất số báo 88 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 22/4/2022.

Khó khăn bủa vây doanh nghiệp taxi

Trong 2 năm vừa qua, số lượng phương tiện rút lui khỏi các DN vận tải bằng xe taxi lên tới khoảng 12.000 chiếc, hàng chục nghìn DN giải thể cho thấy ngành kinh doanh vận tải này đang gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều ý kiến cho rằng cần sớm có giải pháp căn cơ, cụ thể hơn để giải quyết tình trạng này.

Taxi G7 hoạt động trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Taxi G7 hoạt động trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Hà Nội luôn đồng hành, hỗ trợ Campuchia 

Chiều 21/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chay NavuthTham dự buổi tiếp có Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth. Ảnh: Thanh Hải
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth. Ảnh: Thanh Hải

Đưa Hà Nội thành địa điểm hấp dẫn về giao lưu văn hóa

Chiều 21/4, Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo T.Ư làm việc với Thành ủy Hà Nội về việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Tham dự hội nghị có Phó
trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Trần Thanh Lâm; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Trần Long
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Trần Long

Lãnh đạo Thành phố thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ cháy tại quận Đống Đa

Sáng 21/4, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng và lãnh đạo Sở LĐTB&XH, Hội Chữ thập đỏ TP đã đến thăm, tặng quà và động viên gia đình nạn nhân trong vụ cháy xảy ra tại phường Kim Liên (quận Đống Đa) khiến 5 người tử vong.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân trong vụ cháy.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân trong vụ cháy.

Xuất khẩu nông sản: Trong nguy có cơ

Mặc dù xung đột Nga - Ukraine kéo dài đã tác động tiêu cực đến nhiều ngành hàng xuất khẩu, song các DN Việt Nam vẫn có thể đẩy mạnh xuất khẩu nông sản nếu không bỏ lỡ lợi thế từ những Hiệp định thương mại tự do (FTA).

Một số mặt hàng thiết yếu như nông, lâm, thủy sản là thế mạnh của Việt Nam trong xuất khẩu. Ảnh: Công Hùng
Một số mặt hàng thiết yếu như nông, lâm, thủy sản là thế mạnh của Việt Nam trong xuất khẩu. Ảnh: Công Hùng

Du lịch Việt khởi sắc

Sau hơn một tháng mở cửa hoàn toàn, du lịchViệt Nam đã có những tín hiệu khởi sắc trở lại.

Du khách tham quan Hội An. Ảnh: Phạm Hùng
Du khách tham quan Hội An. Ảnh: Phạm Hùng

Vì sao Đà Nẵng sốt đất nông nghiệp?

Bộ phận một cửa huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng bình thường tiếp nhận khoảng 120 hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai nhưng thời gian gần đây tăng đột biến lên 200 hồ sơ mỗi ngày. Có hay không chiêu trò gây sốt đất để trục lợi?

Bộ phận một cửa huyện Hòa Vang thời gian qua xảy ra tình trạng quá tải do người dân đổ xô đi làm thủ tục đất đai.
Bộ phận một cửa huyện Hòa Vang thời gian qua xảy ra tình trạng quá tải do người dân đổ xô đi làm thủ tục đất đai.

Tạo cảnh quan từ những con đường xanh

Hà Nội ngày càng có nhiều tuyến đường xanh mát, vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa tạo cảnh quan cho đô thị. Trong đó có những tuyến đường đã trở thành biểu tượng đẹp của Thủ đô như đường Hoàng Diệu, nối liền hai phố Phan Đình Phùng và Nguyễn Thái Học, có đến ba hàng cây xà cừ cổ thụ. Kể cả trong những ngày nắng nóng nhất, đoạn đường này vẫn dịu mát và đẹp đến nao lòng.

Hà Nội ngày càng có nhiều tuyến đường xanh mát, vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa tạo cảnh quan tươi đẹp cho đô thị
Hà Nội ngày càng có nhiều tuyến đường xanh mát, vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa tạo cảnh quan tươi đẹp cho đô thị.

Ở nơi tạm cư cũng phải được "an cư"

Hiện nay, nhiều khu nhà tạm cư đã dần xuống cấp, tiềm ẩn mối nguy hiểm cho cư dân sinh sống tại đây. Để người dân yên tâm sinh sống trong thời gian chờ đợi cải tạo, xây dựng lại chung cư, rất cần sự quan tâm đúng mức của các cơ quan chức năng.

Các khối nhà tạm cư CT1 A, B, C của Khu tái định cư Thành phố giao lưu (quận Bắc Từ Liêm). Ảnh: Thành Luân
Các khối nhà tạm cư CT1 A, B, C của Khu tái định cư Thành phố giao lưu (quận Bắc Từ Liêm). Ảnh: Thành Luân

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 14 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong hai ngày 19 và 20/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT)T.Ư đã họp Kỳ thứ 14 xem xét, kết luận một số nội dung.

Quang cảnh kỳ họp.
Quang cảnh kỳ họp.

Hướng tới sân chơi công bằng

Dù phấn đấu giành vị trí trong nhóm dẫn đầu thành tích tại SEA Games 31 nhưng thể thao Việt Nam sẽ không giành huy chương bằng mọi giá. Việt Nam đang phấn đấu cho mục tiêu SEA Games 31 sẽ là một kỳ Đại hội công bằng, fair-play nhất.

Việt Nam đang hướng đến 1 kỳ “sáng, xanh, sạch, đẹp”. Ảnh Bùi Lượng
Việt Nam đang hướng đến 1 kỳ “sáng, xanh, sạch, đẹp”. Ảnh: Bùi Lượng

Tuyển sinh mầm non và các lớp đầu cấp: Tạo thuận lợi tối đa cho học sinh

Ngày 21/4, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức hội nghị hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS năm học 2021 - 2022 và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2022 - 2023.

Giáo viên trường Tiểu học Thịnh Hào, quận Đống Đa hướng dẫn trẻ tập viết. Ảnh: Phạm Hùng
Giáo viên trường Tiểu học Thịnh Hào, quận Đống Đa hướng dẫn trẻ tập viết. Ảnh: Phạm Hùng

Phát triển chăn nuôi công nghệ cao: Chiến lược dài hạn đi cùng với xây dựng chuỗi sản phẩm

 Việc ứng dụng công nghệ vào chăn nuôi đang được Hà Nội quan tâm triển khai. Đây là biện pháp mang lại hiệu quả về phòng chống dịch bệnh, tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả cao, bền vững, TP cần có kế sách dài hơi đầu tư tổng thể cho ngành chăn nuôi.

Chăn nuôi lợn trên địa bàn xãVạnThái, huyện ỨngHòa. Ảnh: Phạm Hùng
Chăn nuôi lợn trên địa bàn xã VạnThái, huyện Ứng Hòa. Ảnh: Phạm Hùng

Việt Nam sẵn sàng hợp tác thúc đẩy quan hệ với Mỹ

“Việt Nam mong muốn và sẵn sàng hợp tác với chính quyền của Tổng thống Joe Biden thúc đẩy quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, vì hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới cũng như vì lợi ích của hai nước và Nhân dân hai nước” – Đó là khẳng định của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khi được yêu cầu bình luận về thông tin Mỹ tuyên bố muốn nâng cấp quan hệ với Việt Nam thành Đối tác chiến lược. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh Nguyễn Hồng
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Nguyễn Hồng