Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in ra ngày 20/3/2024

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Mong muốn nhà đầu tư đồng hành trong chuyển đổi xanh; Điều chỉnh lương hưu từ 1/7/2024: Đắn đo mức tăng hợp lý... là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị số 62 phát hành ngày 20/3/2024.

Trang nhất số báo 62 - Báo in Kinh tế và Đô thị ra ngày 20/3/2024.
Trang nhất số báo 62 - Báo in Kinh tế và Đô thị ra ngày 20/3/2024.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Mong muốn nhà đầu tư đồng hành trong chuyển đổi xanh

Sáng 19/3, tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt cộng đồng DN FDI và Diễn đàn DN Việt Nam (VBF) thường niên với chủ đề "Doanh nghiệp FDI tiên phong thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: DN nói chung và DN FDI nói riêng sẽ vừa là đối tượng vừa là chủ thể chủ động tham gia thực hiện hóa các mục tiêu, giải pháp của Chiến lược tăng trưởng xanh. Thủ tướng đề nghị và mong muốn các DN FDI tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam về 5 yếu tố: Nguồn vốn, thể chế, công nghệ, quản trị, đào tạo nhân lực.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao đổi cùng đại diện các doanh nghiệp FDI. Ảnh: Trần Dũng
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao đổi cùng đại diện các doanh nghiệp FDI. Ảnh: Trần Dũng

Bế mạc phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 19/3, tại Nhà Quốc hội (Hà Nội), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và phát biểu bế mạc phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp. Ảnh: Duy Linh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp. Ảnh: Duy Linh

Tiến độ hoàn thiện hồ sơ lên quận phải bảo đảm đúng quy trình

Chiều 19/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển 5 huyện thành quận TP Hà Nội chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì phiên họp. Ảnh: Mai Hữu
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì phiên họp. Ảnh: Mai Hữu

Báo Kinh tế & Đô thị - Quận Long Biên ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền

Chiều 19/3, quận Long Biên và Báo Kinh tế & Đô thị đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền năm 2024 - 2025.

Đại diện Báo Kinh tế & Đô và lãnh đạo quận Long Biên ký kết hợp tác truyền thông năm 2024 - 2025. Ảnh: Phạm Hùng
Đại diện Báo Kinh tế & Đô và lãnh đạo quận Long Biên ký kết hợp tác truyền thông năm 2024 - 2025. Ảnh: Phạm Hùng

Điều chỉnh lương hưu từ 1/7/2024: Đắn đo mức tăng hợp lý

Bộ Tài chính cho rằng, Bộ LĐTB&XH đề xuất tăng lương hưu và các loại trợ cấp vượt quá khả năng cân đối ngân sách Nhà nước năm 2024. Theo chuyên gia an sinh xã hội, Bộ LĐTB&XH và Bộ Tài chính cần tính toán cụ thể phần tăng đối với từng đối tượng để có cách giải quyết.

Cán bộ phường Giang Biên, quận Long Biên hướng dẫn người dân làm thẻ lĩnh lương hưu. Ảnh: Duy Khánh
Cán bộ phường Giang Biên, quận Long Biên hướng dẫn người dân làm thẻ lĩnh lương hưu. Ảnh: Duy Khánh

Siêu thị điện máy "ăn theo" mùa nồm

Những ngày gần đây, thời tiết miền Bắc mưa phùn, nồm ẩm gây bất tiện trong cuộc sống. Để khắc phục điều này nhiều người tiêu dùng đã tìm đến siêu thị điện máy mua máy sấy, máy hút ẩm khiến sức tiêu thụ mặt hàng này lại nóng theo thời tiết.

Tư vấn cho khách hàng chọn mua máy hút ẩm tại siêu thị MediaMart (quận Thanh Xuân). Ảnh: Thư Hà
Tư vấn cho khách hàng chọn mua máy hút ẩm tại siêu thị MediaMart (quận Thanh Xuân). Ảnh: Thư Hà

Khi ngân hàng âm thầm thu phí, ghi nợ

Sự việc một chủ thẻ tín dụng của Eximbank ở Quảng Ninh phát sinh giao dịch 8,5 triệu đồng nhưng nhận được thông báo dư nợ tới hơn 8,8 tỷ đồng sau gần 11 năm, đang khiến nhiều khách hàng cảm thấy lo lắng khi sử dụng các dịch vụ tài chính từ ngân hàng.

Khách hàng cần cẩn trọng khi sử dụng các dịch vụ tài chính từ ngân hàng. Ảnh: Đạt Tất
Khách hàng cần cẩn trọng khi sử dụng các dịch vụ tài chính từ ngân hàng. Ảnh: Đạt Tất

Xây dựng cơ chế mới cho nhà ở cho giá rẻ

Thời gian gần đây, việc cấp phép các dự án nhà ở mới giảm mạnh dẫn đến nguồn cung bất động sản (BĐS) khan hiếm, kéo theo đó là giá nhà liên tục tăng. Nếu tham chiếu từ năm 1990, giá BĐS đã tăng trên 120 lần. Phóng viên Kinh tế & Đô thị đã có cuộc trao đổi với TS Lê Xuân Nghĩa - Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia xung quanh vấn đề này.

Giá bất động sản tăng đều đặn, đặc biệt là sản phẩm thuộc nhóm phân khúc nhà chung cư tại các đô thị. Ảnh: Thanh Hải
Giá bất động sản tăng đều đặn, đặc biệt là sản phẩm thuộc nhóm phân khúc nhà chung cư tại các đô thị. Ảnh: Thanh Hải

Tháng 7/2024, khai thác thương mại tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

Sáng 19/3, tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội được lập biểu đồ chạy tàu, giám sát toàn bộ tình hình tuyến, trạng thái các đoàn tàu. Đây là những công đoạn cuối cùng trước khi đưa tuyến tàu điện này vào khai thác thương mại.

Tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội đang được lập biểu đồ chạy tàu, giám sát toàn bộ tình hình tuyến, trạng thái các đoàn tàu. Ảnh: Hải Linh
Tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội đang được lập biểu đồ chạy tàu, giám sát toàn bộ tình hình tuyến, trạng thái các đoàn tàu. Ảnh: Hải Linh

Đầu tư dự án khu công nghiệp 1.800 tỷ đồng trong Khu kinh tế Vân Phong

Ngày 19/3, theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng (xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, thuộc Khu kinh tế Vân Phong), do Công ty CP Phát triển khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ làm chủ đầu tư.

Dự án có diện tích khoảng 288ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng nằm trong Khu kinh tế Vân Phong có tổng vốn đầu tưhơn 1.800 tỷ đồng. Ảnh: Trung Nhân
Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng nằm trong Khu kinh tế Vân Phong có tổng vốn đầu tưhơn 1.800 tỷ đồng. Ảnh: Trung Nhân

Không để làng, xã trở thành “phố làng”

Hà Nội đang triển khai lập 14 đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện song song với điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô. Đây là cơ hội đặc biệt để đảm bảo sự khớp nối tích cực kết quả nghiên cứu định hướng phát triển không gian phù hợp, tối ưu cho Quy hoạch chung Thủ đô nói chung và các quy hoạch vùng huyện nói riêng.

Vấn đề đặt ra là cần xác định ngay những nội dung ưu tiên, có trọng tâm, trọng điểm để kịp thời quản lý, phát triển khu vực này một cách bền vững, hài hòa gắn với phát triển đô thị.

Làng La Phù (huyện Hoài Đức, TP Hà Nội). Ảnh: Trương Hưng
Làng La Phù (huyện Hoài Đức, TP Hà Nội). Ảnh: Trương Hưng

Mở rộng phạm vi liên kết, phát triển Vùng Thủ đô

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) quy định một số nội dung nhằm cụ thể hóa chính sách liên kết, phát triển Vùng Thủ đô. Trong đó, Hà Nội là trung tâm, động lực thúc đẩy liên kết, phát triển vùng và cả nước.

Liên kết vùng sẽ tạo thuận lợi để Hà Nội phát triển là Thành phố Văn minh - Văn hiến - Hiện đại. Ảnh: Quang Vinh
Liên kết vùng sẽ tạo thuận lợi để Hà Nội phát triển là Thành phố Văn minh - Văn hiến - Hiện đại. Ảnh: Quang Vinh

Nói về Ngày hạnh phúc, nghĩ tới Bác Hồ

Khi trả lời phỏng vấn nhà báo Cuba Marta Rojas, Bác Hồ từng nói: “Tôi hiến cả đời tôi cho dân tộc tôi” - đó là hạnh phúc lớn lao nhất mà Bác phấn đấu, nỗ lực cả cuộc đời. Đó là chia sẻ của GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận T.Ư, trong buổi nói chuyện chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về hạnh phúc” diễn ra sáng 19/3 tại Thư viện Hà Nội, do Sở VH&TT Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 11 năm Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3/2013 - 20/3/2024).

Bạn đọc tham quan trưng bày sách chuyên đề“Hạnh phúc cho mọi người” tại Thư viện Hà Nội. Ảnh: Minh An
Bạn đọc tham quan trưng bày sách chuyên đề“Hạnh phúc cho mọi người” tại Thư viện Hà Nội. Ảnh: Minh An

Chương trình truyền thông “Những Cống hiến thầm lặng” năm 2024: Đồng hành cùng lao động nữ, người yếu thế

Bước sang mùa thứ 4, với nỗ lực làm mới và hấp dẫn dành cho một chương trình an sinh xã hội (ASXH) ý nghĩa, Báo Kinh tế & Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh xã hội Việt Nam (Quỹ AFV) mong muốn các hoạt động của Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” (NCHTL) năm 2024 sẽ mang lại hiệu quả thiết thực cho lao động nữ, và các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Thành Lợi trao giải cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng”năm 2023. Ảnh: Duy Khánh
Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Thành Lợi trao giải cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng”năm 2023. Ảnh: Duy Khánh

Hỗ trợ để đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp

Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, khuyến khích đưa cơ giới hóa vào sản xuất nhằm đạt mục tiêu đến năm 2025, những vùng nông nghiệp sản xuất hàng hóa tập trung trên địa bàn TP cơ bản được cơ giới hóa đồng bộ.

Cấy lúa vụ Xuân bằng máy tại xã Nam Tiến (huyện Phú Xuyên). Ảnh: Hương Giang
Cấy lúa vụ Xuân bằng máy tại xã Nam Tiến (huyện Phú Xuyên). Ảnh: Hương Giang

Gia tăng ca mắc sởi, Bộ Y tế khuyến cáo phòng bệnh

Ngày 19/3, Bộ Y tế có công văn gửi UBND các tỉnh/TP trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sởi. Công văn nêu rõ, Tổ Y tế thế giới (WHO) gần đây đã đưa ra cảnh báo về việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên toàn thế giới.

Trẻ em cần được tiêm vaccine đầy đủ, đúng lịch để phòng bệnh sởi. Ảnh: Linh Hà
Trẻ em cần được tiêm vaccine đầy đủ, đúng lịch để phòng bệnh sởi. Ảnh: Linh Hà

Hoán đổiyếu tố gia tăng bất ổn trên thị trường dầu mỏ

Trong nhiều thập kỷ, nguồn cung dầu mỏ luôn là yếu tố được quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên trong tương lai, chính nhu cầu sẽ là yếu tố chính dẫn đến các cú sốc giá dầu mỏ, chứ không phải nguồn cung.

Nhà máy dầu mỏ áp dụng công nghệ mới đang được xây dựng tạiTrung Đông. Ảnh:HYDROCARBONS
Nhà máy dầu mỏ áp dụng công nghệ mới đang được xây dựng tạiTrung Đông. Ảnh:HYDROCARBONS