Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in số 296 ngày 21/12/2022

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chặn tiêu cực trong đăng kiểm ô tô; Số hóa ngành du lịch: Tăng tiện ích, giảm chi phí... là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số 296 ra ngày 21/12/2022.

Trang nhất số báo 296 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 21/12/2022.
Trang nhất số báo 296 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 21/12/2022.

Chặn tiêu cực trong đăng kiểm ô tô

Nhiều trung tâm đăng kiểm bị phát hiện tồn tại sai phạm, thậm chí là sai phạm nghiêm trọng khi cố tình để lọt xe cũ nát chính là tiếng chuông báo động về công tác quản lý, giám sát trong hoạt động đăng kiểm.

Trung tâm đăng kiểm ở Bắc Giang vừa bị đình chỉ hoạt động vì để lọt xe cũ nát.
Trung tâm đăng kiểm ở Bắc Giang vừa bị đình chỉ hoạt động vì để lọt xe cũ nát.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Phải gần dân, lắng nghe người dân trong thực thi nhiệm vụ

Sáng 20/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 01-CTr/TU của Thành uỷ khoá XVII chủ trì phiên họp đánh giá kết quả năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023 của Ban Chỉ đạo. Tham dự phiên họp có Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Hải
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Hải

Đồng bào công giáo đồng hành xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp

Chiều 20/12, nhân dịp Giáng sinh 2022, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội (số 40 Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm). Cùng đi có Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên...

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tặng hoa chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội nhân dịp lễ Giáng sinh 2022. Ảnh: Thanh Hải
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tặng hoa chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội nhân dịp lễ Giáng sinh 2022. Ảnh: Thanh Hải

Nêu cao vai trò người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng

Sáng 20/12, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến làm Trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả việc thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) tại địa bàn huyện Đan Phượng. Tham gia đoàn có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết; Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Công Hùng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Công Hùng

Kiện toàn, bổ sung ủy viên Ủy ban MTTQ TP Hà Nội

Ngày 20/12, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 tổ chức Hội nghị lần thứ X, đánh giá công tác Mặt trận năm 2022, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023; kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ TP. Dự hội nghị có Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn...

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được bổ sung.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được bổ sung.

Thực hiện công tác tuyển quân nghiêm túc, đúng quy định

Ngày 20/12, TP Hà Nội tổng kết công tác tuyển quân năm 2022, hiệp đồng tuyển nhận công dân nhập ngũ năm 2023. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP Hà Nội; Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trao thưởng cho các tập thể tiêu biểu. Ảnh: Việt An
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trao thưởng cho các tập thể tiêu biểu. Ảnh: Việt An

Số hóa ngành du lịch: Tăng tiện ích, giảm chi phí

Trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0, cạnh tranh dịch vụ không chỉ về giá, chất lượng, mà còn là tiện ích công nghệ, thói quen tiêu dùng mới. Với ngành du lịch, số hóa trở thành xu hướng tất yếu phải thực hiện.

Du khách trải nghiệm dịch vụ vé điện tử tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Thúy Vi
Du khách trải nghiệm dịch vụ vé điện tử tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Thúy Vi

Phân khu chức năng đô thị phù hợp

Sự xuất hiện của các khu đô thị lộn xộn, thiếu hạ tầng, tiện ích, phi chính thức đã trở thành biểu hiện thực tế của quá trình đô thị hóa tự phát.

Đồ án quy hoạch phân khu đô thị nội đô lịch sử giúp cải tạo không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị, khu phố cổ, phố cũ của Hà Nội. Ảnh: Mạnh Thắng
Đồ án quy hoạch phân khu đô thị nội đô lịch sử giúp cải tạo không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị, khu phố cổ, phố cũ của Hà Nội. Ảnh: Mạnh Thắng

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO): Khẳng định bản lĩnh doanh nghiệp mạnh của Thủ đô

Năm 2022, kinh tế - xã hội đất nước và Thủ đô đối mặt nhiều thách thức, hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) phải vượt qua những khó khăn không nhỏ để phục hồi sau dịch Covid-19. Với sự quyết tâm, đoàn kết, tập thể cán bộ, công nhân viên, lao động Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đã nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác, hoàn thành các công việc trọng tâm.

Công trình thi công xây lắp nhà văn hóa huyện Đông Anh, Hà Nội.
Công trình thi công xây lắp nhà văn hóa huyện Đông Anh, Hà Nội.

Sớm tháo gỡ bất cập trong lập Quy hoạch Thủ đô

Hà Nội đang tập trung đẩy nhanh công tác lập quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 (gọi tắt là Quy hoạch Thủ đô). Đây là quy hoạch lần đầu tiên được lập theo phương pháp tích hợp đa ngành, tuy nhiên do chưa có hướng dẫn cụ thể nên việc tiếp cận tổng hợp và phối hợp đồng bộ giữa các ngành, lĩnh vực còn có lúng túng, dẫn đến triển khai chậm.

Quy hoạch chung Thủ đô phải gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Hoàng Hà
Quy hoạch chung Thủ đô phải gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Hoàng Hà

Hỗ trợ doanh nghiệp xử lý tốt rủi ro pháp lý

Ngày 20/12, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức Diễn đàn Kinh doanh và Pháp luật năm 2022 với chủ đề “Nhận diện, tháo gỡ vướng mắc pháp lý: Hỗ trợ DN phục hồi, phát triển”.

Các đại biểu trao đổi tại Diễn đàn. Ảnh: Lê Nhung
Các đại biểu trao đổi tại Diễn đàn. Ảnh: Lê Nhung

AFF Cup 2022: Việt Nam hy vọng vô địch lần thứ ba

Tuyển Việt Nam sẽ có trận ra quân tại AFF Cup 2022 gặp tuyển Lào vào ngày 21/12. Quang Hải và các đồng đội đã sẵn sàng để chinh phục cúp vô địch sau khi lỡ hẹn ở AFF Cup 2020.

Tuyển Việt Nam bước vào hành trình chinh phục chức vô địch AFF Cup 2022. Ảnh: Ngọc Tú
Tuyển Việt Nam bước vào hành trình chinh phục chức vô địch AFF Cup 2022. Ảnh: Ngọc Tú

Thu hút nhân viên y tế về tuyến cơ sở: Cải thiện mức thu nhập, điều kiện làm việc

Sáng 20/12, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội giám sát chuyên đề tại quận Hoàn Kiếm về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. 

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: An Thịnh
Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: An Thịnh

Tăng sức cạnh tranh cho nông sản

Sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, năng lực chế biến thực phẩm yếu là những rào cản khiến kim ngạch xuất khẩu nông sản của Hà Nội chưa tương xứng với tiềm năng. 

Nhãn muộn Đại Thành (Quốc Oai) được xuất khẩu sang Mỹ. Ảnh: Tùng Thanh
Nhãn muộn Đại Thành (huyện Quốc Oai) được xuất khẩu sang Mỹ. Ảnh: Tùng Thanh

Cuối năm, ngân hàng cấp tập tăng vốn

Nhằm nâng cao năng lực tài chính, sức cạnh tranh, dịp cuối năm, các ngân hàng đang cấp tập tăng vốn điều lệ thông qua phát hành trái phiếu. Vốn điều lệ "dày" sẽ là một trong những yếu tố giúp các ngân hàng có thêm nguồn lực hỗ trợ DN và nền kinh tế.

Khách hàng giao dịch tại AgriBank, chi nhánh Hà Nội. Ảnh: Hải Linh
Khách hàng giao dịch tại AgriBank, chi nhánh Hà Nội. Ảnh: Hải Linh

Nga cảnh báo đáp trả sau quyết định mới của EU

Reuters đưa tin, các bộ trưởng Liên minh châu Âu (EU) hôm 19/12 đã thống nhất kích hoạt mức trần giá khí đốt 180 euro mỗi megawatt giờ, tương ứng với 1900 euro/1000 m3, dấy lên phản ứng dữ dội từ Nga.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa