Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in số 51 ra ngày 10/3/2023

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Nhiều bất cập trong nội dung về cấp sổ đỏ; Kinh tế Hà Nội ghi nhận sự phục hồi tích cực... là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 10/3/2023.

Trang nhất số báo 51 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 10/3/2023.
Trang nhất số báo 51 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 10/3/2023.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Nhiều bất cập trong nội dung về cấp sổ đỏ

Chỉ còn ít ngày nữa là thời gian lấy ý kiến Nhân dân (từ 3/1 - 15/3/2023) góp ý về Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi lần thứ 2 sẽ kết thúc, nhưng những ngày gần đây dư luận lại đang rất “nóng” về nội dung liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), bởi một số quy định của dự thảo vẫn còn gò bó và bất cập so với thực tế.

Người dân làm thủ tục hành chính tại phòng đăng ký đất đai TP Hà Nội. Ảnh: Hải Linh
Người dân làm thủ tục hành chính tại phòng đăng ký đất đai TP Hà Nội. Ảnh: Hải Linh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Khắc phục ngay trình trạng sai phạm trong xây dựng pháp luật

Sáng 9/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp của Đảng đoàn Quốc hội để cho ý kiến về dự thảo Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật; dự thảo Đề án nâng cao hiệu quả công tác truyền thông của Quốc hội và kí kết Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Quốc hội và Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường ký quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn Quốc hội và Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội. Ảnh: Duy Linh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường ký quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn Quốc hội và Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội. Ảnh: Duy Linh

Kinh tế Hà Nội ghi nhận sự phục hồi tích cực
Chiều 9/3, UBND TP Hà Nội tổ chức Họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội (KT – XH) tháng 2/2023. Tại buổi Họp báo, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội Lê Văn Quân cho biết, kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng khá, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt khá cao so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Lê Hải
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Lê Hải

Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Sáng 9/3, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 3/2023 bằng hình thức trực tuyến. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 2.185 điểm cầu trên cả nước với 7.450 đại biểu tham dự.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Đình Hiệp
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Đình Hiệp

Lại nóng vấn đề quyết toán thuế

Ngày 9/3, với mục tiêu tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc tuân thủ chính sách pháp luật thuế, đặc biệt là thủ tục quyết toán thuế, Cục Thuế TP Hà Nội tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến “Hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2022”.

Cán bộ Cục Thuế TP Hà Nội trả lời câu hỏi của người nộp thuế bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: Hương Thủy
Cán bộ Cục Thuế TP Hà Nội trả lời câu hỏi của người nộp thuế bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: Hương Thủy

Trung Quốc mở tour theo đoàn tới Việt Nam từ 15/3: Du lịch Việt đón làn sóng phục hồi

Chính phủ Trung Quốc đã quyết định từ 15/3 đưa Việt Nam vào danh sách mở cửa du lịch theo đoàn đợt II. Hiện ngành du lịch đã tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất để đón luồng khách này qua đó hoàn thành mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế năm 2023.

Khách Trung Quốc tổ chức theo đoàn được đến Việt Nam từ 15/3. Ảnh: Thái Bình
Khách Trung Quốc tổ chức theo đoàn được đến Việt Nam từ 15/3. Ảnh: Thái Bình

Triển khai dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô: Một số dự án thành phần bị chậm tiến độ
Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Dự án xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô diễn ra mới đây cho thấy, một số dự án thành phần do tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh thẩm định đang bị chậm so với yêu cầu. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng đoàn khảo sát thực địa Dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Thanh Hải
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng đoàn khảo sát thực địa Dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Thanh Hải

Cách nào xử lý biệt thự bỏ hoang?
Trên địa bàn Hà Nội, hiện có hàng loạt khu đô thị (KĐT) với hàng nghìn căn biệt thự bị bỏ hoang. Thực trạng này đã tồn tại nhiều năm nhưng chưa được xử lý.

Nhiều biệt thự bỏ hoang trên địa bàn quận Hà Đông. Ảnh: Thanh Hải
Nhiều biệt thự bỏ hoang trên địa bàn quận Hà Đông. Ảnh: Thanh Hải

Giải quyết vướng mắc về giao đất dân cư dịch vụ tại huyện Mê Linh
Ngày 9/3, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu các sở TN&MT, KH-ĐT, QH-KT, Tư pháp, Tài chính; Thanh tra TP; Cục thuế Thành phố; UBND huyện Mê Linh giải quyết tồn tại, vướng mắc về giao đất dân cư dịch vụ trên địa bàn huyện Mê Linh.

Huyện Mê Linh nỗ lực nhằm giải quyết dứt điểm tồn tại về giao đất dịch vụ trên địa bàn. Ảnh: Trọng Trịnh
Huyện Mê Linh nỗ lực nhằm giải quyết dứt điểm tồn tại về giao đất dịch vụ trên địa bàn. Ảnh: Trọng Trịnh

Giá vật liệu ở ngưỡng cao: Nhiều doanh nghiệp "ngấm đòn"
Sau 2 quý thua lỗ liên tiếp, các DN sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) đang rất thận trọng trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2023. Thậm chí, không ít công ty đã phải ngừng kinh doanh trước bão giá.

Các DN sản xuất vật liệu xây dựng thận trọng với kế hoạch kinh doanh năm 2023. Ảnh: Việt Linh
Các DN sản xuất vật liệu xây dựng thận trọng với kế hoạch kinh doanh năm 2023. Ảnh: Việt Linh

Nhiều đổi thay trên miền quê cách mạng

90 năm trước (ngày 17/3/1933), Chi bộ Tân Yên - Chi bộ Đảng đầu tiên của Đảng bộ huyện Đa Phúc, nay là Đảng bộ huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội), đã được thành lập. Trải qua chiều dài lịch sử, mảnh đất Tân Yên nay đã có nhiều đổi thay tích cực.

Cán bộ, đảng viên xã Hồng Kỳ thăm Nhà bia Chi bộ Tân Yên. Ảnh: Trọng Tùng
Cán bộ, đảng viên xã Hồng Kỳ thăm Nhà bia Chi bộ Tân Yên. Ảnh: Trọng Tùng

Khai mạc Giải bóng đá Cúp Báo Nhà báo và Công luận lần II

Sáng 9/3, tại sân bóng Đông Đô 2 (Cầu Giấy, Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá Cúp Báo Nhà báo và Công luận lần thứ II - Chào mừng Hội báo toàn quốc năm 2023 với chủ đề: “Đoàn kết, Chuyên nghiệp, Văn hóa, Sáng tạo”. Đây là năm thứ 2 Giải bóng đá Cúp Nhà báo & Công luận được tổ chức với hy vọng sẽ thúc đẩy phong trào thể thao ngày càng lớn mạnh. Đồng thời, tạo không khí thi đua sôi nổi, tinh thần giao lưu học hỏi, hiểu biết lẫn nhau giữa các cơ quan thông tấn báo chí.

Đội bóng Báo Kinh tế& Đô thị tham dự Giải bóng đá Cúp Báo Nhà báo & Công luận lần thứ II. Ảnh: Hoàng Quân
Đội bóng Báo Kinh tế& Đô thị tham dự Giải bóng đá Cúp Báo Nhà báo & Công luận lần thứ II. Ảnh: Hoàng Quân

Giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh, thành phố: Tăng cơ hội tuyển dụng cho người lao động
Phiên Giao dịch việc làm (GDVL) trực tuyến kết nối 6 tỉnh, TP có 75 công ty tham gia tuyển dụng 10.752 chỉ tiêu, với các mức lương, cao nhất lên tới hơn 30 triệu đồng/tháng vị trí trưởng phòng.

Người lao động phỏng vấn tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh: Trần Oanh
Người lao động phỏng vấn tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh: Trần Oanh

Nâng cao giá trị nông sản Việt: Cấp thiết xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn

Với mục tiêu nâng cao giá trị sản phẩm, mở cửa thị trường chất lượng cao cho nông sản Việt Nam, nhiều địa phương đang ráo riết triển khai xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn.

Công ty CP AmeiiViệtNam thu mua nhiều mặt hàng nông sảnViệtNam xuất khẩu tới nhiều quốc gia. Ảnh: Ameii
Công ty CP Ameii Việt Nam thu mua nhiều mặt hàng nông sảnViệt Nam xuất khẩu tới nhiều quốc gia. Ảnh: Ameii

Việt Nam coi trọng hợp tác thúc đẩy giao thương, du lịch 
Tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra vào chiều 9/3 tại Hà Nội, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã thông tin về các vấn đề liên quan đến chính sách mở cửa du lịch của Trung Quốc với du khách Việt Nam, Nga đơn giản hóa thủ tục visa cho công dân Việt Nam...

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao PhạmThu Hằng.
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao PhạmThu Hằng.