Tin tức tổng hợp trên báo in Kinh tế & Đô thị số 291 ngày 15/12/2022

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hội nghị tiếp xúc, đối thoại doanh nghiệp năm 2022” TP Hà Nội: Đồng hành, gỡ khó cho doanh nghiệp; Hà Nội - Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực... là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số 291 ra ngày 15/12/2022.

Trang nhất số báo 291 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 15/12/2022.
Trang nhất số báo 291 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 15/12/2022.

Hội nghị tiếp xúc, đối thoại doanh nghiệp năm 2022” TP Hà Nội: Đồng hành, gỡ khó cho doanh nghiệp

Sáng 14/12, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị “Tiếp xúc, đối thoại doanh nghiệp năm 2022”. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền; lãnh đạo 21 sở, ngành và đại diện các ngân hàng thương mại, tập đoàn, hiệp hội và 60 DN trên địa bàn TP.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Giải quyết công việc cho doanh nghiệp như chuyện của nhà mình

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, TP luôn chia sẻ, luôn sát cánh, đồng hành cùng các DN. Đồng thời giao các sở, ngành tổng hợp, có văn bản trả lời sớm nhất đối với từng kiến nghị của DN.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng

Hà Nội - Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Ngày 14/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã tiếp tân Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Oh Young Ju. Tham dự buổi tiếp có Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và Đại sứ Hàn Quốc Oh Young Ju.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và Đại sứ Hàn Quốc Oh Young Ju.

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII

Sáng 14/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, 980 đại biểu đại diện cho hơn 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước bước vào ngày làm việc đầu tiên Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội diễn ra trong 2,5 ngày (từ ngày 14 - 16/12) với 5 phiên làm việc.

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII Sáng 14/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, 980 đại biểu đại diện cho hơn 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước sẽ bước vào ngày làm việc đầu tiên Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội sẽ diễn ra trong 2,5 ngày (từ ngày 14 - 16/12) với 5 phiên làm việc.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Công khai, minh bạch kết quả kiểm tra, giám sát

Sáng 14/12, Đoàn kiểm tra số 1 của Thành ủy Hà Nội do Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến làm Trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy tại quận Bắc Từ Liêm. Tham gia đoàn có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết; Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị tuyến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị tuyến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng

Phát triển quận Hà Đông trở thành đô thị đồng bộ, có tính dẫn dắt

Chiều 14/12, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã làm việc với quận Hà Đông về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 11 tháng và giải ngân vốn đầu tư xây dựng Dự án đườngVành đai 4 –Vùng Thủ đô trên địa bàn quận. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền.

Chủ tịch UBNDTP Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Mai Hữu
Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Mai Hữu

Doanh nghiệp hồi phục - Động lực của kinh tế 2023

Kinh tế Việt Nam đến cuối năm 2022 đã thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ ở hầu hết địa phương, khá đều ở các lĩnh vực, DN thích ứng tốt với bối cảnh mới, số lượng DN gia nhập thị trường tiếp tục tăng cao, tạo động lực lớn cho năm 2023. Đây là nhận định của các chuyên gia, nhà quản lý và DN tại Hội thảo Động lực phát triển kinh tế Việt Nam 2023 tổ chức ngày 14/12.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Rhythm Precision Việt Nam, Khu công nghiệp Nội Bài. Ảnh: Phạm Hùng
Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Rhythm Precision Việt Nam, Khu công nghiệp Nội Bài. Ảnh: Phạm Hùng

Xe buýt - Những "xa phu" thầm lặng và kiên trì - Bài 3: Cần được đầu tư mạnh mẽ, toàn diện

Dù bao nhiêu khó khăn, thách thức, xe buýt Hà Nội vẫn như những “xa phu” thầm lặng và kiên trì phục vụ Nhân dân. Nhưng chỉ nỗ lực thôi là chưa đủ, muốn xe buýt hoàn thành tốt sứ mệnh, chính quyền TP cần có sự quan tâm, ưu tiên hơn nữa về mọi mặt cho loại hình vận tải hành khách công cộng chủ lực này.

Xe buýt hoạt động trên phố Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Ảnh: Công Hùng
Xe buýt hoạt động trên phố Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Ảnh: Công Hùng

Tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy: Nhiều phương tiện dừng đỗ sai quy định

Phát hiện lực lượng chức năng phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự đô thị, ATGT, hàng loạt xe sang dừng, đỗ sau biển cấm đồng loạt bật đèn cảnh báo gặp "sự cố".

Hàng loạt xe ô tô dừng đỗ phía sau biển cấm đã bật đèn cảnh báo sự cố khi thấy lực lượng chức năng đi kiểm tra, xử lý. Ảnh: Công Trình
Hàng loạt xe ô tô dừng đỗ phía sau biển cấm đã bật đèn cảnh báo sự cố khi thấy lực lượng chức năng đi kiểm tra, xử lý. Ảnh: Công Trình

Xử lý nước thải sinh hoạt: Tạo cơ chế hấp dẫn để hút đầu tư

Trên địa bàn TP Hà Nội hiện nay còn nhiều khu nhà ở, khu đô thị tập trung đông dân cư nhưng thiếu hệ thống xử lý nước thải đầu nguồn. Do đó, nước thải được xả thẳng ra môi trường, kéo theo hàng loạt nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường đất, nước, không khí.

Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở, Hoàng Mai. Ảnh: Công Hùng
Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở, Hoàng Mai. Ảnh: Công Hùng

Quy định giá khám bệnh, chữa bệnh chưa khả thi

Ngày 14/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 30/2021/QH15 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và đề xuất một số cơ chế, chính sách về y tế.

Khám và điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư. Ảnh: Phạm Hùng
Khám và điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư. Ảnh: Phạm Hùng

Sống lại hồi ức 12 ngày đêm khói lửa

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”(12/1972 - 12/2022), ngày 14/12, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với các đơn vị tổ chức triển lãm “Từ mặt đất đến bầu trời”.

Thượng tá Nguyễn Đình Rạng - phi công đầu tiên bắn rơi máy bay B52. Ảnh: Lại Tấn
Thượng tá Nguyễn Đình Rạng - phi công đầu tiên bắn rơi máy bay B52. Ảnh: Lại Tấn

Hà Nội triển khai kế hoạch giám sát chuyên đề về lĩnh vực y tế

Ngày 14/12, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tổ chức họp triển khai kế hoạch giám sát chuyên đề về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và việc thực hiện chính sách về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Chủ trì cuộc họp có Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng Đoàn giám sát.

Chủ tịch HĐND TP, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại cuộc họp.
Chủ tịch HĐND TP, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại cuộc họp.

Xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại Sóc Sơn: Phát huy vai trò giám sát của người dân

Nhằm ngăn chặn kịp thời vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, từ đầu tháng 11/2022, UBND huyện Sóc Sơn đã thiết lập đường dây nóng (0986.730.005) để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh. Sau gần 2 tháng đi vào hoạt động, đường dây nóng đã phát huy hiệu quả tích cực.

Một trường hợp múc trộm đất tại xứ đồng xã Bắc Sơn (huyện Sóc Sơn) bị xử lý từ phản ánh của người dân thông qua đường dây nóng. Ảnh: Lâm Nguyễn
Một trường hợp múc trộm đất tại xứ đồng xã Bắc Sơn (huyện Sóc Sơn) bị xử lý từ phản ánh của người dân thông qua đường dây nóng. Ảnh: Lâm Nguyễn

Khơi thông kênh dẫn tiền vào DN

Hàng loạt chương trình ưu đãi, giảm lãi suất cho vay đang được các ngân hàng nỗ lực triển khai dịp cao điểm cuối năm. Tuy nhiên, làm sao để hai bên tìm được tiếng nói chung trong bối cảnh ngân hàng đang “đốt đuốc” tìm doanh nghiệp tốt là câu hỏi được đặt ra.

Nhân viên BIDV điều chỉnh bảng lãi suất. Ảnh: Phạm Hùng
Nhân viên BIDV điều chỉnh bảng lãi suất. Ảnh: Phạm Hùng

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu các hoạt động tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - EU

Ngày 14/12 (theo giờ địa phương), tại Brussels, Vương quốc Bỉ, Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Liên minh châu Âu (EU).

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tạiHội nghịThượng đỉnh kinh doanh ASEAN– EU lần thứ 10. Ảnh:TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh ASEAN– EU lần thứ 10. Ảnh: TTXVN