Tin tức tổng hợp trên báo in số 226 ngày 30/9/2022

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bảo hiểm xe cơ giới: Sao người dân không mặn mà?; Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh: Quận Hoàng Mai cần ưu tiên hoàn thiện hạ tầng đô thị... là những tin tức hấp dẫn nhất trên số 226 ra ngày 30/9/2022.

Trang nhất số báo 226 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 30/9/2022 .
Trang nhất số báo 226 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 30/9/2022 .

Bảo hiểm xe cơ giới: Sao người dân không mặn mà?

Xe cơ giới bị bắt buộc mua bảo hiểm, trong khi tỷ lệ chi trả rất thấp khiến dư luận phản ứng mạnh, thậm chí nhiều ý kiến cho rằng, nên bỏ loại bảo hiểm bắt buộc này, thay bằng bảo hiểm tự nguyện vì tỷ lệ chi trả quá thấp.

Tỷ lệ mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ phương tiện mô tô, xe máy vẫn còn thấp. Ảnh: Thanh Hải
Tỷ lệ mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ phương tiện mô tô, xe máy vẫn còn thấp. Ảnh: Thanh Hải

Đại hội Đoàn Thanh niên TP Hà Nội lần thứ XVI: Nhân lên khát vọng sáng tạo, xung kích trong mỗi đoàn viên thanh niên

Sáng 29/9, phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Dự Đại hội có 450 đại biểu đại diện cho hơn 615.000 đoàn viên Thủ đô.

Các đồng chí lãnh đạo T.Ư và TP Hà Nội với Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh TP Hà Nội khóa XVI.  Ảnh: Thanh Hải
Các đồng chí lãnh đạo T.Ư và TP Hà Nội với Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh TP Hà Nội khóa XVI. Ảnh: Thanh Hải

Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh: Quận Hoàng Mai cần ưu tiên hoàn thiện hạ tầng đô thị

Chiều 29/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo quận Hoàng Mai về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn quận.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo quận Hoàng Mai.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo quận Hoàng Mai.

Làm hết trách nhiệm theo cam kết với cử tri

Chiều ngày 29/9, Phó Trưởng Đoàn đại biểu (ĐB) Quốc hội, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, Nguyễn Ngọc Tuấn và các ĐB Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp xúc cử tri quận Cầu Giấy, trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn...

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại quận Cầu Giấy. Ảnh: Thùy Linh
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại quận Cầu Giấy. Ảnh: Thùy Linh

Nông nghiệp Hà Nội: Khó thành công nếu chỉ phát triển lúa - cá - vịt

“Ngày trước tôi có dịp ghé thăm một nông hộ trồng mận ở Sơn La. Gieo trồng, chăm sóc xong bán được 3.000 đồng/kg, nhưng chi phí thuê thu hoạch thì mất 5.000 đồng/kg. Sau khi tỉnh đưa mô hình du lịch vào phục vụ thăm quan, trải nghiệm hái mận, thì sản phẩm bán được 15.000 đồng/kg…”.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trọng Tùng
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trọng Tùng

GDP cả năm có thể vượt kế hoạch

Tăng trưởng GDP quý III/2022 ước tăng 13,67% so với cùng kỳ, cao hơn đáng kể mức 10 - 11% được các chuyên gia dự báo trước đó, qua đó tạo đà cho GDP cả năm bứt tốc…

May hàng xuất khẩu tại Tổng Công ty May 10. Ảnh: Hải Linh
May hàng xuất khẩu tại Tổng Công ty May 10. Ảnh: Hải Linh

Hợp tác nâng cao hiệu quả quản lý kiến trúc, quy hoạch

Sáng 29/9, UBND TP Hà Nội, Hội Kiến trúc sư Việt Nam và Hội Kiến trúc sư Hà Nội tổ chức lễ ký kết chương trình hợp tác về lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc trên địa bàn TP. Dự lễ ký kết có Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn; Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Phan Đăng Sơn và Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Hà Nội Nguyễn Văn Hải.

UBND TP Hà Nội, Hội Kiến trúc sư Việt Nam và Hội Kiến trúc sư Hà Nội ký kết chương trình hợp tác về lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc. Ảnh: Vũ Lê
UBND TP Hà Nội, Hội Kiến trúc sư Việt Nam và Hội Kiến trúc sư Hà Nội ký kết chương trình hợp tác về lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc. Ảnh: Vũ Lê

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội: 60 năm đồng hành cùng Thủ đô phát triển

Thành lập và đi vào hoạt động từ những tháng năm khó khăn của đất nước, đến nay, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tròn 60 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành. Hơn nửa thế kỷ qua, với nhiều cơ hội, thuận lợi song cũng không ít khó khăn, thách thức, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đã từng bước trưởng thành, phát huy truyền thống sáng tạo, đổi mới, đóng góp vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng Thủ đô và đất nước.

Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội Lưu Quang Huy nhận Cờ thi đua của Chính phủ dành cho“Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2020”. Ảnh: VQHXD
Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội Lưu Quang Huy nhận Cờ thi đua của Chính phủ dành cho“Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2020”. Ảnh: VQHXD

Thị trường vật liệu xây dựng: Tràn lan hàng giả, hàng nhái 

Vật liệu xây dựng (VLXD) giả, kém chất lượng là vấn đề không mới. Nhưng suốt thời gian qua, dù ngành xây dựng cố gắng chống chọi vẫn chưa đủ sức để ngăn chặn trước thực trạng hàng loạt sản phẩm trong lĩnh vực này trôi nổi trên thị trường. 

Vật liệu xây dựng giả, nhái khiến nhiều DN cũng như các đại lý rơi vào
Vật liệu xây dựng giả, nhái khiến nhiều DN cũng như các đại lý rơi vào "khó chồng khó". Ảnh: Thành Luân

Phong trào “Người tốt, việc tốt” quận Hoàn Kiếm: Phát triển cả bề rộng và chiều sâu

Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, phong trào “Người tốt, việc tốt” của quận Hoàn Kiếm được lan tỏa trong cộng đồng, lôi cuốn sự tham gia của mọi đối tượng, thành phần, lứa tuổi.

Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định trao Bằng khen của UBNDTP cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào ''Người tốt, việc tốt''. Ảnh: Nam Thành
Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định trao Bằng khen của UBNDTP cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào ''Người tốt, việc tốt''. Ảnh: Nam Thành

Phát triển bộ môn lặn: Không thể đầu tư theo phong trào

Dù đã có những thành tích được ghi nhận tại đấu trường khu vực cũng như thế giới nhưng bộ môn lặn Việt Nam vẫn cần chiến lược phát triển bài bản. Thay vì phát triển phong trào, các địa phương phải thay đổi theo hướng chuyên nghiệp hóa.

Đội tuyển lặn Việt Nam thường không tập trung theo chu kỳ dài do phụ thuộc vào giải đấu. Ảnh: Bùi Lượng
Đội tuyển lặn Việt Nam thường không tập trung theo chu kỳ dài do phụ thuộc vào giải đấu. Ảnh: Bùi Lượng

Mầm non công lập - Bản lĩnh để phục hồi - Bài cuối: Nỗ lực vực dậy, phát triển

Năm học 2022 - 2023 mang đến nhiều gam màu sáng cho giáo dục mầm non ngoài công lập (MNNCL). Không ít cơ sở, chi nhánh được thành lập; lượng học sinh ra lớp cũng đông đảo hơn. Những tín hiệu tích cực đó mở ra chặng đường mới cho MNNCL. Tuy nhiên, với quá nhiều tổn thương, mất mát phải gánh chịu vì đại dịch Covid- 19, hệ thống MNNCL cần có thời gian cùng các cơ chế, chính sách hợp lý để phục hồi và phát triển.

Kêu gọi giáo viên cũ quay trở về là cách dễ dàng nhất để phần nào khỏa lấp khoảng trống thiếu giáo viên. Ảnh: Nam Du
Kêu gọi giáo viên cũ quay trở về là cách dễ dàng nhất để phần nào khỏa lấp khoảng trống thiếu giáo viên. Ảnh: Nam Du

Bảo vệ động vật hoang dã: Tuyên truyền để thay đổi nhận thức, hành vi

Những năm qua, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã (ĐVHD) Hà Nội đã triển khai hiệu quả nhiều biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về chung tay bảo vệ các loài ĐVHD, bảo tồn đang dạng sinh học.

Bác sĩ điều trị bệnh cho cá thể Rùa đầu to tạiTrung tâm Cứu hộ động vật hoang dãHàNội. Ảnh: ÁnhNgọc
Bác sĩ điều trị bệnh cho cá thể Rùa đầu to tạiTrung tâm Cứu hộ động vật hoang dãHàNội. Ảnh: ÁnhNgọc

Sắp họp khẩn về sự cố đường ống khí đốt Nord Stream: EU cam kết bảo vệ mạng lưới năng lượng

Theo hãng tin Tass, Phó đại diện thường trực Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Dmitry Polyansky hôm 28/9 thông báo cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an LHQ về sự cố của tuyến đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 sẽ diễn ra vào ngày 30/9 tới.

Hội đồng Bảo an LiênHợp quốc sẽ họp khẩn về sự cố của đường ốngNord Stream vào ngày hôm nay (30/9). Ảnh: Tass
Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc sẽ họp khẩn về sự cố của đường ống Nord Stream vào ngày hôm nay (30/9). Ảnh: Tass