Tin tức tổng hợp trên báo in số 232 ngày 7/10/2022

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lấp khoảng trống trong thu thuế thương mại điện tử; Khởi công xây dựng hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng: Từng bước đồng bộ hạ tầng giao thông Hà Nội... là những tin tức hấp dẫn nhất trên số 232 ra ngày 7/10/2022.

Trang nhất số báo 232 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 7/10/2022 .
Trang nhất số báo 232 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 7/10/2022 .

Lấp khoảng trống trong thu thuế thương mại điện tử

Đến nay, cơ quan thuế đã thu được hàng nghìn tỷ đồng tiền thuế từ các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài trên các nền tảng số, thương mại điện tử (TMĐT). Tuy nhiên, sự bùng nổ của nhiều phương thức giao dịch TMĐT trong thời gian qua đã đặt ra những thách thức mới, không nhỏ đối với các cơ quan quản lý Nhà nước trong đó có cơ quan thuế. 

Nhiều giải pháp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử. Ảnh: Hải Linh
Nhiều giải pháp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử. Ảnh: Hải Linh

Khởi công xây dựng hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng: Từng bước đồng bộ hạ tầng giao thông Hà Nội

Sáng 6/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hà Nội tổ chức lễ khởi công xây dựng hầm chui qua nút giao Kim Đồng - Giải Phóng nằm trên địa bàn quận Hoàng Mai. 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh và các đại biểu khởi công dự án. Ảnh: Tuấn Anh
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh và các đại biểu khởi công dự án. Ảnh: Tuấn Anh

Làm rõ tiến độ, vướng mắc của từng công trình trọng điểm tại huyện Sóc Sơn

Sáng 6/10, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện Sóc Sơn. 

Đoàn kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn. Ảnh: Thịnh An
Đoàn kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn. Ảnh: Thịnh An

Đưa công nghệ thông tin ứng dụng vào công tác tuyên giáo

Sáng 6/10, tại trụ sở huyện Phúc Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban
Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo TP 9 tháng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai phát biểu tại hội nghị.
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong: Phân tích, đánh giá tác động khi triển khai công trình trọng điểm

Sáng 6/10, Đoàn giám sát số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong làm Trưởng đoàn đã giám sát công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của quận Thanh Xuân.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Hồng Thái
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Hồng Thái

Du lịch nông thôn “Mỏ vàng” chờ khai thác

Khu vực nông thôn được ví như “mỏ vàng”để ngành du lịch đa dạng sản phẩm thu hút du khách. Tuy nhiên, để khai thác tốt phân khúc này vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Du khách trải nghiệm tại trang trại nho ở huyện Đan Phượng. Ảnh: Phạm Hùng
Du khách trải nghiệm tại trang trại nho ở huyện Đan Phượng. Ảnh: Phạm Hùng

Lạc quan với xuất khẩu nông sản

Vượt khó khăn, xuất khẩu nông sản 9 tháng năm 2022 đạt mức xuất siêu 6,9 tỷ USD. Để duy trì đà tăng trưởng, các giải pháp đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đưa nông sản vào những thị trường có giá trị cao... đang được ngành nông nghiệp, công thương và các DN nỗ lực triển khai.

Sơ chế tôm xuất khẩu tại Cà Mau. Ảnh: Việt Dũng
Sơ chế tôm xuất khẩu tại Cà Mau. Ảnh: Việt Dũng

Hàng Việt vươn xa nhờ thương mại điện tử xuyên biên giới

Amazon Global Selling dự báo doanh thu xuất khẩu thương mại điện tử B2C của người bán tại Việt Nam ước tính đạt 75,4 nghìn tỷ đồng trong năm 2022 và có thể đạt 256,1 nghìn tỷ đồng trong 5 năm tới.

Các đại biểu trao đổi về thương mại điện tử xuyên biên giới ngày 6/10. Ảnh: Lê Nam
Các đại biểu trao đổi về thương mại điện tử xuyên biên giới ngày 6/10. Ảnh: Lê Nam

Thực hiện phân làn đường dành riêng cho xe đạp tại Hà Nội: Nghiên cứu thấu đáo để tránh phát sinh bất cập

TP Hà Nội đề ra hàng loạt giải pháp trong kế hoạch tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025. Trong đó có việc nghiên cứu thí điểm làn đường dành riêng cho xe đạp. Vấn đề này thu hút rất nhiều sự quan tâm của người dân và các chuyên gia về giao thông, đô thị.

Nghiên cứu đường dành riêng cho xe đạp để đảm bảo trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông. Ảnh Thanh Hải
Nghiên cứu đường dành riêng cho xe đạp để đảm bảo trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông. Ảnh: Thanh Hải

Giảm tiêu thụ than trong công nghiệp xi măng

Nhiều chuyên gia, nhà quản lý cho rằng, ngoài các chính sách, hành lang pháp lý, cần có quy hoạch thu gom, vận chuyển và lưu trữ nguồn chất thải rắn phù hợp trong điều kiện của Việt Nam. Nhưng hiện tại, các DN xi măng rất cần sự hỗ trợ về mặt khoa học, kỹ thuật và nguồn nhân lực, vật lực để sớm triển khai áp dụng đồng bộ trong xử lý chất thải rắn. 

Nhà máy xi măng Insee. Ảnh: Luân Kiên
Nhà máy xi măng Insee. Ảnh: Luân Kiên

Khôi phục nghề truyền thống tại quận Hoàng Mai: Khi chính quyền vào cuộc

“Đậu phụ là món ăn dân dã, quen thuộc của người Việt Nam. Mỗi nơi có một cách làm đậu phụ khác nhau nhưng chưa nơi nào có đậu thơm ngon, sánh bằng đậu phụ làng Mơ, phường Mai Động. Nhưng làm thế nào để sống lại nghề truyền thống này của Hà Nội là một điều không dễ” - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm chia sẻ.

Hoàng Mai đang tập trung khôi phục nghề truyền thống làm đậu phụ. Ảnh AT
Hoàng Mai đang tập trung khôi phục nghề truyền thống làm đậu phụ. Ảnh AT

Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” lần thứ 17: Khơi dậy tình yêu Hà Nội trên từng khung hình

Chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022), sáng nay, 7/10, báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với CLB Nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội và Trung tâm Hoạt độngVăn hóa Khoa họcVăn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức triển lãm ảnh Hà Nội trong tôi lần thứ 17, năm 2022.Với chủ đề “Sắc màu văn hóa Thủ đô” triển lãm giới thiệu đến công chúng 80 bức ảnh, là những khoảnh khắc, góc nhìn chân thực, sinh động, với nhiều sắc màu đa dạng của những nghệ sĩ, nhà báo, phóng viên, người yêu nhiếp ảnh về Thủ đô Hà Nội - Thành phố sáng tạo.

Du khách tham quan triển lãm ảnh“Hà Nội trong tôi” 2022, chiều 6/10. Ảnh: Ngọc Tú
Du khách tham quan triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” 2022, chiều 6/10. Ảnh: Ngọc Tú

Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X: Hứa hẹn những màn trình diễn ấn tượng

20 giờ tối nay (7/10) , Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2021 - 2022 sẽ diễn ra tại Cung Điền kinh Hà Nội. Lễ khai mạc hứa hẹn mang đến màn trình diễn ấn tượng, thể hiện bản sắc văn hoá ngàn năm văn hiến của Hà Nội, hội tụ tài năng để toả sáng để mang thành tích cao về cho thể thao Việt Nam.

Tổng duyệt Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X năm 2021 - 2022. Ảnh: Ngọc Tú
Tổng duyệt Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X năm 2021 - 2022. Ảnh: Ngọc Tú

Quận Hà Đông: Nâng cao chất lượng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng đô thị phát triển toàn diện, bền vững, thời gian qua, Đảng bộ quận Hà Đông luôn chú trọng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC), coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thực hiện xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các cán bộ lãnh đạo tham gia lớp bồi dưỡng học tập chuyên đề cải cách hành chính thực tế tại phường Dương Nội. Ảnh: Bích Hời
Các cán bộ lãnh đạo tham gia lớp bồi dưỡng học tập chuyên đề cải cách hành chính thực tế tại phường Dương Nội. Ảnh: Bích Hời

Việt Nam kêu gọi các bên giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan nối lại đối thoại, giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế.

Người Phát ngôn BộNgoại giao LêThịThuHằng. Ảnh:TrầnThường
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Trần Thường