Tin tức tổng hợp trên báo in số 240 ngày 17/10/2022

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phiên họp giải trình của Thường trực HĐND TP Hà Nội: Khắc phục ngay trình trạng khu đô thị thiếu hạ tầng; Sửa đổi Luật Đất đai 2013: Tạo hành lang pháp lý sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp... là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số 239 ra ngày 15/10/2022.

Trang nhất số báo 240 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 17/10/2022 .
Trang nhất số báo 240 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 17/10/2022 .

Phiên họp giải trình của Thường trực HĐND TP Hà Nội: Khắc phục ngay trình trạng khu đô thị thiếu hạ tầng

Tại Hà Nội, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong nhiều khu đô thị, khu nhà ở chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiệu quả. Tại phiên giải trình do Thường trực HĐND TP Hà Nội tổ chức cuối tuần qua, các đại biểu (ĐB) HĐND TP đã đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, quận huyện làm rõ những giải pháp để quản lý, đầu tư xây dựng.

Quang cảnh phiên họp giải trình. Ảnh: Thanh Hải
Quang cảnh phiên họp giải trình. Ảnh: Thanh Hải

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Năm 2023, phải làm sống lại các công viên ở Hà Nội

 Tại phiên giải trình do Thường trực HĐND TP tổ chức cuối tuần qua, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho rằng, những vấn đề nêu trong phiên họp giải trình rất trúng và đúng, thể hiện sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, sự giám sát của HĐND TP và sự cầu thị của UBND TP. Từ đó, có bức tranh khách quan, trung thực, khá đầy đủ về thực trạng phát triển đô thị của Hà Nội trong mấy thập kỷ trở lại đây.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu giải trình tại phiên họp của HĐND TP. Ảnh: Thanh Hải
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu giải trình tại phiên họp của HĐND TP. Ảnh: Thanh Hải

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước: Chủ trương đúng, trúng với yêu cầu thực tiễn

Phát triển đảng trong doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực Nhà nước là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhiều địa phương, điển hình là TP Hà Nội đã có những cách làm chuyên nghiệp, triển khai nhiều giải pháp hay, sáng tạo giúp các DN nhận thức rõ được vai trò của tổ chức đảng, đảng viên quan trọng ra sao với sự phát triển, lợi ích của chính DN. Nhưng thực tiễn cho thấy, đây vẫn là một nhiệm vụ mới và khó, để chủ trương đi vào cuộc sống, vẫn còn những “nút thắt” cần gỡ bằng quyết tâm cao.

Bài 1: Hiệu quả được khẳng định

Hà Nội hiện vẫn là địa phương đầu tiên và duy nhất của cả nước đã ban hành và triển khai một Nghị quyết chuyên đề về phát triển Đảng trong các DN ngoài khu vực Nhà nước. Tính từ năm 2012 – thời điểm Nghị quyết ra đời đến nay, 10 năm chính là một dấu mốc quan trọng để khẳng định thực tiễn, tổ chức Đảng đã góp phần không nhỏ giúp các DN “ăn nên làm ra”, phát triển bền vững hơn.

Người lao động làm việc tại Công ty TNHH Katolec Việt Nam, Khu công nghiệp Quang Minh, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Người lao động làm việc tại Công ty TNHH Katolec Việt Nam, Khu công nghiệp Quang Minh, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Tạo ra sự đồng thuận

73 năm tính từ thời điểm bài “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên đăng trên báo Sự thật (số ra ngày 15/10/1949), tư tưởng của Bác về tinh thần gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân luôn được các cấp ủy, chính quyền học và làm theo. Tại TP Hà Nội đã xuất hiện nhiều giải pháp, mô hình hay đem lại hiệu quả thực tế, tạo sự đồng thuận, đặc biệt trước những vấn đề dân sinh bức xúc.

Cán bộ dân vận và Mặt trận Tổ quốc phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) tuyên truyền cho người dân về dự án cải tạo, mở rộng tuyến đường Vũ Trọng Phụng. Ảnh: Hùng Thập
Cán bộ dân vận và Mặt trận Tổ quốc phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) tuyên truyền cho người dân về dự án cải tạo, mở rộng tuyến đường Vũ Trọng Phụng. Ảnh: Hùng Thập

Thủ tướng gặp mặt chủ tịch, tổng giám đốc các ngân hàng thương mại: 3 thông điệp quan trọng điều hành tín dụng, tiền tệ

Sáng 16/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi gặp mặt với chủ tịch, tổng giám đốc các ngân hàng thương mại, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới Công Thương và 18 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Nhật Bắc

Xuất khẩu rau quả năm 2022 khó bứt phá

Những hạn chế về đầu tư chế biến sâu, nâng cao chất lượng nông sản, đáp ứng tiêu chuẩn nhập khẩu của thị trường khó tính đang là rào cản đối với mục tiêu xuất khẩu 4 tỷ USD của ngành hàng rau quả Việt Nam.

Sơ chế mặt hàng rau quả xuất khẩu. Ảnh: Quang Hiếu
Sơ chế mặt hàng rau quả xuất khẩu. Ảnh: Quang Hiếu

Giải bài toán thiếu bãi đỗ xe bằng cách nào?

Theo số liệu của Sở GTVT Hà Nội, trên địa bàn TP hiện có khoảng 6,9 triệu phương tiện giao thông (ô tô, xe máy), chưa kể lượng xe ngoại tỉnh ra, vào TP hàng ngày. Để giải quyết vấn đề thiếu các bãi đỗ xe, nhiều giải pháp tình thế đã được triển khai; tuy nhiên, các giải pháp này đến nay vẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn, thậm chí trở thành “cơ hội” cho các bãi xe tạm, xe không phép hoạt động.

Điểm trông giữ xe trên đường Lê Văn Lương, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Điểm trông giữ xe trên đường Lê Văn Lương, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 3420 (ngày 14/10) về việc đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Một góc Hà Nội nhìn từ hướng Tây. Ảnh: Phạm Hùng
Một góc Hà Nội nhìn từ hướng Tây. Ảnh: Phạm Hùng

Km426 + 500, đường Hồ Chí Minh:  Đường hỏng liên tục vì xe tải nặng

Đường Hồ Chí Minh, đoạn Km426 + 500 chạy qua dốc Đồng Đầm xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng do xe tải nặng quần thảo ngày đêm. Không chỉ gây mất trật tự, ATGT, “binh đoàn” xe tải nặng còn kéo theo khói bụi mịt mù, tiếng ồn nhức óc, làm đảo lộn cuộc sống của người dân địa phương.

Xe tải hoạt động trên đường Hồ Chí Minh, đoạn Km426 + 500 chạy qua dốc Đồng Đầm xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Ảnh: Phạm Công
Xe tải hoạt động trên đường Hồ Chí Minh, đoạn Km426 + 500 chạy qua dốc Đồng Đầm xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Ảnh: Phạm Công

Quận Hà Đông đẩy mạnh chuyển đổi số: Đổi mới để phục vụ người dân tốt hơn

Thực hiện cải cách hành chính (CCHC) công, năm 2022, Quận ủy, UBND quận Hà Đông đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành, nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức, với mục tiêu vì Nhân dân phục vụ.

Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Dương Nội - Nguyễn Văn Kiên hướng dẫn công dân mở tài khoản giao dịch TTCH trực tuyến. Ảnh: Bích Hời
Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Dương Nội - Nguyễn Văn Kiên hướng dẫn công dân mở tài khoản giao dịch TTCH trực tuyến. Ảnh: Bích Hời

Triển lãm Con đường - khoác áo mới cho tranh dân gian

Nhằm phục hồi và bảo tồn những giá trị nghệ thuật dân gian xưa cũ, gần 100 tác phẩm nghệ thuật đặc sắc về tranh dân gian Việt Nam đã được Bảo tàng Hà Nội và Latoa Indochine giới thiệu tới công chúng tại triển lãm mang tên Con đường.

Công chúng tham quan triển lãm. Ảnh: Minh An
Công chúng tham quan triển lãm. Ảnh: Minh An

Hội chẩn trực tuyến mang cơ hội tới mọi bệnh nhân  

Hiện nay, nguồn lực chẩn đoán hình ảnh phân bố không đồng đều, chủ yếu tập trung ở các TP lớn, gây không ít khó khăn cho người bệnh ở tuyến y tế địa phương tiếp cận các kỹ thuật cao trong chẩn đoán bệnh. Để giải quyết bài toán đó, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh MEDLATEC có sự kết nối trực tuyến với các bệnh viện, phòng khám trên toàn quốc, mang đến cơ hội chẩn đoán và điều trị bệnh cho bệnh nhân mọi miền Tổ quốc.

Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh MEDLATEC ở 278 Thụy Khuê (Hà Nội) kết nối trực tuyến cùng các chuyên gia bệnh viện khác hội chẩn một ca bệnh phức tạp. Ảnh: Phương Anh
Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh MEDLATEC ở 278 Thụy Khuê (Hà Nội) kết nối trực tuyến cùng các chuyên gia bệnh viện khác hội chẩn một ca bệnh phức tạp. Ảnh: Phương Anh

Sửa đổi Luật Đất đai 2013: Tạo hành lang pháp lý sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp

Luật Đất đai đã ra đời hơn 30 năm với 5 lần sửa đổi. Tuy nhiên theo các chuyên gia, thực tiễn cho thấy Luật đang bộc lộ nhiều bất cập, chồng chéo dẫn đến khó khăn trong quá trình tổ chức, thực hiện; đặc biệt là đối với mục tiêu tích tụ ruộng đất nhằm thu hút các nhà đầu tư vào phát triển lĩnh vực nông nghiệp.

Nông dân thu hoạch chè tại xã Bắc Sơn (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội).
Nông dân thu hoạch chè tại xã Bắc Sơn (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội).

Trung Quốc khai mạc Đại hội Đảng khóa XX

Sáng 16/10, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.

Tổng Bíthư, Chủ tịchTrung QuốcTập Cận Bình phát biểu khai mạc Đại hội Đảng khóa XX tại Đại lễ đườngNhân dân, ngày 16/10/2022. Ảnh: AFP
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu khai mạc Đại hội Đảng khóa XX tại Đại lễ đường Nhân dân, ngày 16/10/2022. Ảnh: AFP