Tin tức tổng hợp trên báo in số 270 ngày 21/11/2022

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khi doanh nghiệp khát vốn, ngân hàng cạn “room”; Lãi suất tiết kiệm tăng chóng mặt... là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số 270 ra ngày 21/11/2022.

Trang nhất số báo 270 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 21/11/2022.
Trang nhất số báo 270 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 21/11/2022.

Khi doanh nghiệp khát vốn, ngân hàng cạn “room”

Cán bộ của một số ngân hàng chia sẻ, hiện nhu cầu vay vốn rất lớn, nhưng các ngân hàng không thể mạnh tay trong việc cho vay mà phải giải ngân cho khách hàng theo hướng nhỏ giọt do đã cạn room tín dụng. Trong khi đó, cuộc đua huy động tiền gửi giữa các ngân hàng ngày càng nóng. 

Dù lãi suất tăng cao nhưng nhiều DN rất khó tiếp cận vốn do vướng room tín dụng. Ảnh: Thanh Hải
Dù lãi suất tăng cao nhưng nhiều DN rất khó tiếp cận vốn do vướng room tín dụng. Ảnh: Thanh Hải

Đẩy mạnh triển khai hai nhóm thủ tục hành chính liên thông

Sáng 20/11, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, UBND TP Hà Nội, UBND tỉnh Hà Nam tổ thức hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông gồm: Đăng ký khai sinh – Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm Y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xoá đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí”.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.
Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Đưa chính quyền đến gần dân, sát cơ sở

Để tiếp tục thực hiện các quan điểm, tư tưởng của Bác, Hà Nội đã xác định tiếp tục đẩy mạnh hoạt động dân vận chính quyền, một trong những giải pháp quan trọng nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, từ đó huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng kinh tế xã hội.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố số 3 phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Thanh Hải
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố số 3 phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Thanh Hải

Metaverse Việt Nam - cơ hội để bước vào nhóm đầu thế giới

Khác với nhiều công nghệ từng có, với Metaverse (vũ trụ ảo) khoảng cách của Việt Nam so với những quốc gia hàng đầu đang là rất nhỏ, thậm chí trong nhiều mảng còn vượt trội hơn. Có thể nói, ở lĩnh vực này chúng ta đang dần bắt kịp với sự tiên phong của thế giới.

Nhiều start-up Việt đang tận dụng cơ hội từ công nghệ Metaverse để bứt phá. Ảnh: Hoàng Giang
Nhiều start-up Việt đang tận dụng cơ hội từ công nghệ Metaverse để bứt phá. Ảnh: Hoàng Giang

Lãi suất tiết kiệm tăng chóng mặt

Một loạt ngân hàng thương mại vừa điều chỉnh lãi suất huy động từ trên 10%. Tốc độ điều chỉnh lãi suất huy động tiền đồng của các ngân hàng ngày càng gia tăng. Lãi suất cho vay theo đó cũng tăng cao.

Khách hàng giao dịch tại VietinBank, chi nhánh Hà Nội. Ảnh: Hải Linh
Khách hàng giao dịch tại VietinBank, chi nhánh Hà Nội. Ảnh: Hải Linh

Rầm rộ khuyến mại dịp cuối năm

Thời điểm này, sức mua tại các siêu thị ở Hà Nội tăng 20 - 30% so với tháng trước nhờ những chương trình khuyến mại rầm rộ. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy các DN đang khai thác tốt thị trường nội địa để tăng trưởng doanh thu những tháng cuối năm.

Người tiêu dùng mua hàng tại Tops Market. Ảnh: Thanh Hải
Người tiêu dùng mua hàng tại Tops Market. Ảnh: Thanh Hải

Pháp lý và nguồn vốn đang kìm hãm thị trường

Trong bối cảnh mới, sau thời gian ngưng trệ vì đại dịch Covid-19, thị trường bất động sản (BĐS) sẽ như chiếc lò xo bị nén sẽ bật tăng trở lại. Nhưng thực tế lại không phục hồi, tăng trưởng đúng theo kỳ vọng mà ngược lại đang có dấu hiệu “đứng hình” vì những vấn đề liên quan đến pháp lý, nguồn vốn. Vậy đâu là giải pháp để “cứu” thị trường BĐS trong bối cảnh hiện nay? Kinh tế & Đô thị xin gửi đến độc giả những kiến nghị và giải pháp góp ý từ các chuyên gia, DN đầu tư kinh doanh BĐS liên quan đến vấn đề này.

Thị trường BĐS đang gặp nhiều khó khăn cả về pháp lý và nguồn vốn đầu tư. Ảnh Doãn Thành
Thị trường BĐS đang gặp nhiều khó khăn cả về pháp lý và nguồn vốn đầu tư. Ảnh: Doãn Thành

Đề xuất phương án giảm ùn tắc đường nguyễn Xiển

Sở GTVT TP Hà Nội vừa có Văn bản số 6502/SGTVT – QLKCHTGT về việc đề xuất điều chỉnh phương án phân luồng đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công gói thầu số 2 dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, TP Hà Nội trên đường Nguyễn Xiển.

Ùn tắc giao thông trên đường Nguyễn Xiển. Ảnh: Đình Duy
Ùn tắc giao thông trên đường Nguyễn Xiển. Ảnh: Đình Duy

Giải tỏa chợ cóc lấn chiếm lòng đường vỉa hè gần chợ Bông Đỏ

Trên cơ sở phản ánh của người dân, cũng như cơ quan báo chí, tại quanh khu vực chợ Bông Đỏ (Khu đấu giá La Khê) Ngô Thì Nhậm... thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông do một số hộ kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, Ban chỉ đạo 197 phường La Khê (quận Hà Đông) đã tổ chức ra quân tăng cường xử lý vi phạm trật tự đô thị tại khu vực này. Với mục tiêu nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, các cơ quan, DN, hộ cá nhân kinh doanh chấp hành nghiêm chỉnh.

Công an phường Hà Cầu chủ động phối hợp với phường La Khê ra quân xử lý trật tự đô thị. Ảnh: Nguyễn Trọng
Công an phường Hà Cầu chủ động phối hợp với phường La Khê ra quân xử lý trật tự đô thị. Ảnh: Nguyễn Trọng

“Người bạn đường” lan tỏa những hình ảnh đẹp xây dựng văn hóa giao thông

Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông (TNGT) năm 2022 với tên gọi “Người bạn đường” do Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cuối tuần qua với nhiều câu chuyện ấn tượng đã góp phần lan tỏa thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại” và chủ đề “Thực thi quy định pháp luật về ATGT và xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Nhiều câu chuyện từ các em khuyên người lớn phải suy nghĩ về hành động, thái độ ứng xử khi tham gia giao thông. Ảnh: Yến Chi
Nhiều câu chuyện từ các em khuyên người lớn phải suy nghĩ về hành động, thái độ ứng xử khi tham gia giao thông. Ảnh: Yến Chi

Xây dựng nông thôn mới giúp thay đổi diện mạo Mê Linh

Sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn của huyện Mê Linh ngày càng khang trang, sạch đẹp; an sinh xã hội được đảm bảo, văn hóa, giáo dục, y tế phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao...

Xây dựng nông thôn mới giúp thay đổi diện mạo huyện Mê Linh. Ảnh: Công Thọ
Xây dựng nông thôn mới giúp thay đổi diện mạo huyện Mê Linh. Ảnh: Công Thọ

Nhà giáo Nguyễn Trung Thiếp: Anh hùng Lao động đầu tiên của ngành giáo dục

Nhà giáo Nguyễn Trung Thiếp sinh năm 1933 (tại xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), là Anh hùng Lao động đầu tiên của ngành giáo dục Việt Nam, Nguyên Phó Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT. Cuộc đời của thầy có gần 50 năm gắn với công tác giáo dục, trong đó có phong trào Bình dân học vụ. Thầy được nhiều người gọi với cái tên trìu mến “Anh hùng diệt giặc dốt”. Những quan điểm về giáo dục, về phương pháp giảng dạy trong thời kỳ Bình dân học vụ (BDHV) của thầy vẫn còn nguyên giá trị với môi trường học đường hôm nay.

Nhà giáo, Anh hùng Lao động Nguyễn Trung Thiếp. Ảnh: Nam Du
Nhà giáo, Anh hùng Lao động Nguyễn Trung Thiếp. Ảnh: Nam Du

Gia Lâm chăm lo sức khỏe người lao động

Để thực hiện an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) các DN trên địa bàn huyện Gia Lâm đã tuyên truyền, huấn luyện, kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt, đặc biệt là có những giải pháp chăm lo sức khỏe cho người lao động (NLĐ) để họ yên tâm làm việc, phát triển sản xuất kinh doanh.

Công ty TNHH Stanley tổ chức diễn tập huấn phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, công nhân viên. Ảnh: Oanh Trần
Công ty TNHH Stanley tổ chức diễn tập huấn phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, công nhân viên. Ảnh: Oanh Trần

Huyện Phú Xuyên sẽ cưỡng chế công trình vi phạm tại cánh đồng Tròn, xã Hoàng Long

 Do không thực hiện theo đúng quy định khiến dự án (DA) sản xuất, tiêu thụ rau an toàn của Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng và sản xuất nông, lâm nghiệp Phú Long, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên làm chủ đầu tư bị Nhân dân phản đối khiến phải dừng thực hiện.

UBND huyện Phú Xuyên cương quyết xử lý dứt điểm công trình vi phạm tại xứ đồng Tròn, thôn Đào Xá, xã Hoàng Long. Ảnh: Hữu Trường
UBND huyện Phú Xuyên cương quyết xử lý dứt điểm công trình vi phạm tại xứ đồng Tròn, thôn Đào Xá, xã Hoàng Long. Ảnh: Hữu Trường

Nỗ lực phút chót ở COP27: Đạt được thỏa thuận về quỹ khí hậu

Nỗ lực tranh đấu ở COP27 vào những phút cuối đã đi đến một thỏa thuận lịch sử nhằm thành lập Quỹ bồi thường cho các quốc gia nghèo là nạn nhân của thời tiết khắc nghiệt do lượng khí thải của các nước giàu.