Tin tức tổng hợp trên báo in số 271 ngày 22/11/2022

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Đánh giá, rà soát các thế mạnh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô; Tăng "độ phủ" hàng Việt tại thị trường EU... là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số 271 ra ngày 22/11/2022.

Trang nhất số báo 271 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 22/11/2022.
Trang nhất số báo 271 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 22/11/2022.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Đánh giá, rà soát các thế mạnh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô

Sáng 21/11, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII đã khai mạc Hội nghị lần thứ 10, xem xét, thảo luận nhiều vấn đề quan trọng của TP. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chủ trì hội nghị.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh Thanh Hải
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh Thanh Hải

Kinh tế Hà Nội phục hồi nhanh, tăng trưởng tốt

Năm 2022, kinh tế TP Hà Nội phục hồi nhanh, tăng trưởng khoảng 8,8% - đạt mức cao trong nhiều năm trở lại đây và vượt kế hoạch đề ra.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô: Đảm bảo “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”

Tại hội nghị lần thứ 10, BCH Đảng bộ TP khóa XVII, ngày 21/11, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn trình bày Tờ trình đề nghị xem xét, thông qua chủ trương Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Người dân xem quy hoạch phát triển TP Hà Nội. Ảnh: Công Hùng
Người dân xem quy hoạch phát triển TP Hà Nội. Ảnh: Công Hùng

Sửa Luật Thủ đô: Tạo thể chế để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Ngày 21/11, Bộ Tư pháp và UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Luật Thủ đô. Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì hội nghị. Ảnh: Hồng Thái
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì hội nghị. Ảnh: Hồng Thái

Kích cầu du lịch cuối năm

Nằm trong chuỗi chương trình ''Tháng khuyến mại Hà Nội'' năm 2022, “Ngày hội khuyến mại du lịch” vừa được tổ chức tại không gian đi bộ quanh Hồ Gươm đã giúp người dân tiếp cận các chương trình khuyến mại, kích cầu du lịch cuối năm.

Du khách mua tour giảm giá tại Ngày hội khuyến mại du lịch. Ảnh: Hoài Nam
Du khách mua tour giảm giá tại Ngày hội khuyến mại du lịch. Ảnh: Hoài Nam

Tăng "độ phủ" hàng Việt tại thị trường EU

Sau 2 năm thực thi Hiệp định EVFTA, xuất khẩu của Việt Nam sang EU có kết quả tăng trưởng khá tốt. Tuy nhiên, mức thâm nhập của hàng Việt vào thị trường này vẫn hạn chế và còn nhiều dư địa chưa khai thác hết.

May hàng xuất khẩu sang thị trường EU tại Tổng Công ty May 10. Ảnh: Công Hùng
May hàng xuất khẩu sang thị trường EU tại Tổng Công ty May 10. Ảnh: Công Hùng

Diễn đàn - Làm thế nào để cứu thị trường bất động sản? - Bài 2: Đổ vốn vào thị trường bất động sản lúc này là sai lầm?

Nếu các DN kinh doanh bất động sản (BĐS) không nhìn ra được nguyên nhân chính khiến thị trường suy yếu, thì mọi đòi hỏi đưa vốn vào thị trường lúc này đều là sai lầm, là hành động đổ "thuốc độc" vào nền kinh tế.

Nhà đầu tư tham khảo dự án bất động sản tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: Công Hùng
Nhà đầu tư tham khảo dự án bất động sản tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: Công Hùng

Bức xúc chất lượng dịch vụ xe buýt tuyến số 27

Tuyến xe buýt số 27 Bến xe Yên Nghĩa - Bến đỗ xe buýt Nam Thăng Long do Công ty CP Xe điện Hà Nội khai thác, vận hành có thể coi đang gây bức xúc cho hành khách về chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng (VTHKCC). 

Xe buýt tuyến số 27 hoạt động trên đường Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Phạm Hùng
Xe buýt tuyến số 27 hoạt động trên đường Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Phạm Hùng

Dũng cảm dập tắt đám cháy, một chiến sĩ công an bị thương

Mới đây, các hộ gia đình trong chung cư Lộc Ninh, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ đã đến thăm hỏi và gửi lời cảm ơn đến cá nhân chiến sĩ công an Trịnh Bách Khoa cùng toàn thể cán bộ Công an thị trấn Chúc Sơn cũng như cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an huyện Chương Mỹ đã nỗ lực dập tắt đám cháy xảy ra tại chung cư này.

Cư dân chung cư đến thăm đồng chí Khoa và cảm ơn CBCS Công an huyện Chương Mỹ.
Cư dân chung cư đến thăm đồng chí Khoa và cảm ơn CBCS Công an huyện Chương Mỹ.

Bất cập trong quản lý, sử dụng nhà chung cư thương mại: Làm sao để khắc phục?

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư thương mại trên địa bàn. Điều này cho thấy, chính quyền TP Hà Nội đang quyết tâm xử lý những bất cập liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư thương mại.

Cơ quan điều tra cần khởi tố một số chủ đầu tư để khiếu kiện kéo dài để làm gương cho những chủ đầu tư khác. Ảnh: Doãn Thành
Cơ quan điều tra cần khởi tố một số chủ đầu tư để khiếu kiện kéo dài để làm gương cho những chủ đầu tư khác. Ảnh: Doãn Thành

Tuổi trẻ quận Bắc Từ Liêm: Sáng tạo trong quảng bá du lịch

Bằng ứng dụng công nghệ AI, thực tế ảo, sử dụng công nghệ hình ảnh 360 độ hiện đại, kết hợp với các video clip âm thanh, chỉ cần thao tác quét mã QR đơn giản, du khách sẽ có những thông tin đầy đủ, chi tiết về di tích lịch sử tại quận Bắc Từ Liêm.

Tuổi trẻ quận Bắc Từ Liêm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về văn hóa, lịch sử Thủ đô. Ảnh: Trần Thảo
Tuổi trẻ quận Bắc Từ Liêm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về văn hóa, lịch sử Thủ đô. Ảnh: Trần Thảo

Hoàn trả cổ vật cho Việt Nam sau điều tra của FBI

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia vừa tiếp nhận 10 hiện vật từ các thời kỳ khác nhau do Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam trao trả cho Việt Nam. Điều đó cho thấy trách nhiệm bảo tồn di sản của dân tộc đang lưu lạc ở nước ngoài ngày càng được quan tâm.

Các cổ vật được Mỹ trao trả cho Việt Nam.
Các cổ vật được Mỹ trao trả cho Việt Nam.

Cẩn trọng khi ăn quả hồng

Thời gian qua, nhiều bệnh nhân nhập viện sau khi ăn hồng ngâm, hồng giòn. Chuyên gia y tế khuyến cáo, dù hồng là một loại quả ngon nhiều dinh dưỡng nhưng không biết ăn lại gây hại cho sức khỏe. Do trong hồng có nhiều tanin và pectin khiến cho hồng rất chát. Khi ăn nhiều, hồng có thể gây ra tình trạng táo bón, khó tiêu hóa, tắc ruột.

Bệnh nhân D. (Nghệ An) vào viện cấp cứu nội soi sau khi xác định ăn hồng giòn. Ảnh: BVCC
Bệnh nhân D. (Nghệ An) vào viện cấp cứu nội soi sau khi xác định ăn hồng giòn. Ảnh: BVCC

Vi phạm hồ chứa tại huyện Sóc Sơn: Khó xử lý?

Dù DN thủy lợi và chính quyền địa phương đã vào cuộc, tuy nhiên việc xử lý các vi phạm hồ chứa trên địa bàn huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vẫn gặp nhiều khó khăn. Thời gian qua, nhiều vụ vi phạm mới tiếp tục phát sinh.

Một vi phạm hồ chứa thủy lợi Đồng Đò (xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn) bị xử lý trong năm 2022. Ảnh: Lâm Nguyễn
Một vi phạm hồ chứa thủy lợi Đồng Đò (xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn) bị xử lý trong năm 2022. Ảnh: Lâm Nguyễn

Nhà máy Zaporozhye bị pháo kích: IAEA cảnh báo nguy cơ thảm họa hạt nhân

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cảnh báo các vụ nổ ở nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye trong hai ngày gần đây có nguy cơ gây ra một thảm họa hạt nhân nghiêm trọng.

TổngGiám đốc IAEA RafaelGrossi. Ảnh: TASS
Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi. Ảnh: TASS