Tin tức tổng hợp trên báo in số 284 ngày 7/12/2022

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nới room tín dụng: Doanh nghiệp khấp khởi mừng; Hôm nay, khai mạc Kỳ họp cuối năm của HĐND TP Hà Nội khóa XVI... là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số 284 ra ngày 7/12/2022.

Trang nhất số báo 284 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 7/12/2022.
Trang nhất số báo 284 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 7/12/2022.

Nới room tín dụng: Doanh nghiệp khấp khởi mừng

Tăng trưởng tín dụng cho cả năm 2022 được tăng lên thành 15,5-16% so với mục ban đầu là 14%. Sau nhiều ngày mong chờ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã nới chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng (room) trên toàn hệ thống. Đây là thời điểm DN tăng tốc về đích và nguồn vốn bổ sung trên rất quan trọng trong bối cảnh nhiều khách hàng đang cạn dòng tiền.

Khách hàng giao dịch tại VietinBank. Ảnh: Hải Linh
Khách hàng giao dịch tại VietinBank. Ảnh: Hải Linh

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả

Sáng 6/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, kinh tế vĩ mô cuối năm 2022 và đầu năm 2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Nhật Bắc

Tọa đàm “Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị - Hiện thực những mục tiêu xây dựng Thủ đô hiện đại, văn minh và phát triển”: Khai thác hết tiềm lực, đưa Hà Nội phát triển bứt phá

Chiều 6/12, Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức Tọa đàm “Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị - hiện thực những mục tiêu xây dựng Thủ đô hiện đại, văn minh và phát triển”. Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia, nhà khoa học đã trao đổi, làm rõ thêm ý nghĩa, mục tiêu, giải pháp được đặt ra tại Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị; Chương trình hành động số 16-CTr/TU của Đảng bộ TP Hà Nội; các vấn đề đặt ra trong thực tiễn.

Tổng Biên tập báo Kinh tế và Đô thị tặng hoa cho các đại biểu. Ảnh: Thanh Hải
Tổng Biên tập báo Kinh tế và Đô thị tặng hoa cho các đại biểu. Ảnh: Thanh Hải

Cụ thể hóa Nghị quyết T.Ư 6 thành chương trình, kế hoạch, đề án 

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị toàn quốc (trực tiếp kết hợp với trực tuyến) nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XIII đã hoàn thành chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 6/12.

Lãnh đạo TP Hà Nội tham dự tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải
Lãnh đạo TP Hà Nội tham dự tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải

Hôm nay, khai mạc Kỳ họp cuối năm của HĐND TP Hà Nội khóa XVI

Sáng nay, ngày 7/12, Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ), HĐND TP Hà Nội khoá XVI nhiệm kỳ 2021 - 2026 chính thức khai mạc. 

Cử tri quận Hoàn Kiếm phát biểu ý kiến trước kỳ họp HĐND TP khóa XVI. Ảnh: Hải Linh
Cử tri quận Hoàn Kiếm phát biểu ý kiến trước kỳ họp HĐND TP khóa XVI. Ảnh: Hải Linh

Mở rộng thị trường vốn để phát triển bền vững

Thời gian qua, thị trường vốn của Việt Nam phát triển nhanh cả quy mô, sản phẩm, thanh khoản, góp phần huy động được nguồn lực tài chính hỗ trợ và bổ sung cho kênh cung ứng vốn truyền thống tín dụng ngân hàng cho nền kinh tế. 

Khách hàng giao dịch tại HDBank. Ảnh: Thanh Hải
Khách hàng giao dịch tại HDBank. Ảnh: Thanh Hải

Làm sống lại không gian bờ vở sông Hồng

Vừa qua, các thành viên của mạng lưới Vì một Hà Nội đáng sống (VMHNĐS) và chính quyền địa phương đã tổ chức hoạt động trồng cây xanh ở bờ vở sông Hồng. Đây là một phần trong chuỗi sự kiện một VMHNĐS nhằm tôn vinh, giới thiệu các hoạt động văn hóa, xã hội, nghệ thuật, môi trường đang được tổ chức bởi các cá nhân và nhóm cộng đồng tại Hà Nội.

Các tình nguyện viên tham gia trồng cây ở bờ vở sông Hồng. Ảnh: Thái phương
Các tình nguyện viên tham gia trồng cây ở bờ vở sông Hồng. Ảnh: Thái phương

Giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 qua huyện Thường Tín: Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên

Bên cạnh sự lãnh đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô qua địa bàn huyện Thường Tín hiện nay có vai trò tiền phong, gương mẫu của nhiều đảng viên. 

Các hộ gia đình tại xã Khánh Hà ký biên bản bàn giao mặt bằng. Ảnh: Công Tâm
Các hộ gia đình tại xã Khánh Hà ký biên bản bàn giao mặt bằng. Ảnh: Công Tâm

Chạy thêm nhiều tàu khách Sài Gòn - Hà Nội dịp Tết Nguyên đán
Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, ngành đường sắt tổ chức chạy thêm nhiều tàu khách Sài Gòn - Hà Nội, đáp ứng nhu cầu hành khách từ khu vực Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa ra Bắc dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.

Nhiều tàu khách sẽ được chạy thêm dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Giang Minh
Nhiều tàu khách sẽ được chạy thêm dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Giang Minh

Quy hoạch phát triển đô thị gắn với quy hoạch sử dụng đất: Giải pháp giảm ùn tắc giao thông

Việc phương tiện cá nhân gia tăng nhanh chóng trong khi tỷ lệ đất đô thị dành cho giao thông còn thấp, hạ tầng chưa đáp ứng kịp dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn TP Hà Nội ngày càng phức tạp. Để giải quyết vấn đề này, theo các chuyên gia, việc lập quy hoạch phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) hay tích hợp quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch phát triển giao thông là vấn đề bắt buộc.

Quy hoạch đô thị phải gắn liền với phát triển giao thông. Ảnh: Thanh Hải
Quy hoạch đô thị phải gắn liền với phát triển giao thông. Ảnh: Thanh Hải

Agribank chung tay thúc đẩy tín dụng xanh, ngân hàng xanh

Là ngân hàng thương mại dẫn đầu trong cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn, những năm qua, Agribank đã có nhiều chính sách tín dụng, nhiều chương trình hành động góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh hướng tới phát triển bền vững của Việt Nam.

Khách hàng giao dịch tại Agribank.
Khách hàng giao dịch tại Agribank.

Bình chọn sự kiện VHTT&DL tiêu biểu năm 2022: Hồi hương ấn “Hoàng đế chi bảo” được đề cử

Sáng 6/12, Báo Văn hóa (Bộ VHTT&DL) phối hợp với các đơn vị tổ chức lấy ý kiến, bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu năm 2022.

Phó Tổng Biên tập Báo Văn hóa Phan Thanh Nam phát biểu. Ảnh: Minh An
Phó Tổng Biên tập Báo Văn hóa Phan Thanh Nam phát biểu. Ảnh: Minh An

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn: Không nên coi là xu hướng

Thông tin Đại học Bách khoa chuyển từ mô hình trường lên đại học thu hút sự quan tâm của dư luận. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đã nêu điểm khác biệt giữa hai mô hình. Phía ĐH Bách khoa cũng có thông tin về vấn đề chuyển đổi cơ cấu.

Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Việt Linh
Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Việt Linh

Tạo chuyển biến trong phòng chống cháy rừng

Thời tiết Hà Nội đang vào mùa hanh khô với nguy cơ cháy rừng cao, đòi hỏi các địa phương, lực lượng chức năng và người dân tuyệt đối không chủ quan, lơi là cũng như nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Sóc Sơn tuần tra rừng trên địa bàn quản lý. Ảnh: Ánh Ngọc
Cán bộ Hạt Kiểm lâm Sóc Sơn tuần tra rừng trên địa bàn quản lý. Ảnh: Ánh Ngọc

Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - New Zealand
Theo TTXVN, ngày 6/12, tại trụ sở Nghị viện New Zealand, sau lễ đón theo nghi lễ của người bản địa Maori, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Adrian Rurawhe.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrian Rurawhe. Ảnh: Doãn Tấn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrian Rurawhe. Ảnh: Doãn Tấn