Tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu đất nước, con người Australia

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuộc thi là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện thiết thực chào mừng 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia.

Chiều 21/12, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố Hà Nội, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và quận Ba Đình đã phối hợp tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu đất nước, con người Australia.

Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội, Quận ủy Ba Đình và Đại sứ Australia tại Việt Nam trao giải cho các tập thể.
Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội, Quận ủy Ba Đình và Đại sứ Australia tại Việt Nam trao giải cho các tập thể.

Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội ông Nguyễn Ngọc Kỳ cho biết, sau gần 2 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo các thầy cô giáo, các em học sinh của Thủ đô Hà Nội với tổng số 4.315 bài dự thi của 45 trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nhiều trường đã dự thi với số lượng bài lớn như Trường Trung học phổ thông Việt Đức (1.595 bài), Trường Trung học cơ sở Giảng Võ (382 bài), Trường Trung học cơ sở Vĩnh Hưng (360 bài), Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông M.V. Lômônôxốp (301 bài). 

“Số lượng bài dự thi tiếng Anh tuy chỉ chiếm 20% tổng số bài dự thi nhưng có nhiều bài dự thi chất lượng, tâm huyết, sử dụng ngôn ngữ Anh lưu loát, thể hiện được suy nghĩ, cảm xúc của thí sinh dự thi”, ông Nguyễn Ngọc Kỳ chia sẻ.

Tới tham dự và trao giải cho các tập thể, cá nhân đoạt giải trong cuộc thi, ngài Andrew Goledzinowski, Đại sứ Australia tại Việt Nam cho biết, Việt Nam và Australia thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973 và chỉ 1 năm sau đó, đã có những sinh viên Việt Nam đầu tiên đến Australia học tập theo diện học bổng. Hiện nay, đã có hơn 80.000 cựu sinh viên Việt Nam theo học tại các cơ sở giáo dục tại Australia.

Đại sứ Andrew Goledzinowski cũng chia sẻ ấn tượng trước sự công phu của các bài thi gửi về ban tổ chức trong khuôn khổ chương trình lần này. "Giáo dục chính là chìa khóa mở ra tiềm năng của Việt Nam trong tương lai và tương lai của đất nước Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, an toàn với sự tham gia xây dựng của các học sinh ngày hôm nay", Đại sứ nhấn mạnh. 

Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cho biết, các trường trên địa bàn quận đã tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi, trong đó nổi bật là các trường: Trung học cơ sở Giảng Võ, Phan Chu Trinh, Thăng Long, Thống Nhất, Nguyễn Trãi…. với tổng số 834 bài dự thi bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Cuộc thi không chỉ giúp các em học sinh tìm hiểu về đất nước, con người Australia và mối quan hệ Australia - Việt Nam mà còn là cơ hội để các em học hỏi kinh nghiệm, tăng cường trải nghiệm hiểu biết về đất nước Australia qua các lĩnh vực: Lịch sử, văn hóa, kinh tế, giáo dục…, đồng thời góp phần nâng cao các kỹ năng tự học hỏi, kỹ năng đọc, viết, khả năng sử dụng và thực hành tiếng Anh cho các em học sinh.

Phát động từ tháng 5/2023, cuộc thi là một hoạt động thiết thực nhằm tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Thí sinh dự thi phải trả lời các câu hỏi thể hiện sự hiểu biết về đất nước, con người Australia trên một số lĩnh vực như lịch sử, văn hóa, kinh tế, địa lý, giáo dục…; quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Australia. Bài dự thi gồm hai phần phần câu hỏi trắc nghiệm và phần viết cảm tưởng của thí sinh về đất nước, con người Autralia, mối quan hệ Việt Nam- Australia.

Từ hơn 4.000 tác phẩm dự thi, ban giám khảo làm việc nghiêm túc, công tâm chọn ra 150 bài có chất lượng tốt vào vòng chung khảo. Chung cuộc chọn ra 3 giải tập thể, 20 giải cá nhân, trong đó 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Cụ thể, Trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên (quận Hoàn Kiếm) giành giải Nhất tập thể; hai học sinh Đào Nguyễn Gia Hân, lớp 6A2 Trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên và Nguyễn Hồng Phúc, lớp 11A5 Trường Trung học phổ thông Việt Đức giành giải Nhất cá nhân.