Tổng thống Nga tự tin kinh tế của BRICS "đè bẹp" G7

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu Thông điệp Liên bang vào trưa 29/2 (giờ địa phương).

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bài phát biểu hôm 29/2 cho biết các quốc gia thuộc khối BRICS đang vượt qua G7 về tỷ trọng trong GDP toàn cầu, theo phương pháp tính PPP.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu Thông điệp Liên bang lần thứ 19. Ảnh: RT
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu Thông điệp Liên bang lần thứ 19. Ảnh: RT

Cụ thể, tỷ trọng của BRICS dự kiến tăng lên 36,6% vào năm 2028, trong khi con số này của G7 sẽ giảm xuống 27,8%, theo ước tính do Tổng thống Nga cung cấp.

“Tình hình đã khác so với 10 năm trước,” ông Putin nói, đồng thời lưu ý rằng vào năm 2022, các nước BRICS đã vượt qua G7 về GDP tính theo PPP (31,5% so với 30,3%), trong khi vào năm 1992, tỷ trọng BRICS chỉ ở mức khoảng 16,5%.

Ông Putin cũng khẳng định Nga hiện là nền kinh tế lớn nhất châu Âu tính theo PPP và có khả năng thuộc tốp 4 toàn cầu.

PPP là một thước đo phổ biến với nhiều nhà kinh tế để so sánh năng suất kinh tế và mức sống giữa các quốc gia bằng cách điều chỉnh sự khác biệt về chi phí hàng hóa và dịch vụ, theo RT. 

Nhóm BRICS gồm các nền kinh tế mới nổi, trước đây bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, đã trải qua quá trình mở rộng lớn sau khi Iran, Ethiopia, Ai Cập và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất gia nhập vào tháng 1/2024. Ả Rập Saudi cũng chuẩn bị trở thành thành viên. Một số quốc gia khác đã bày tỏ sự quan tâm đến việc tham gia BRICS, trong khi số khác đã chính thức nộp đơn đăng ký.

Theo dữ liệu từ IMF, tỷ trọng của G7 (bao gồm Canada, Pháp, Nhật Bản, Italia, Mỹ, Anh và EU) trong GDP toàn cầu tính theo PPP đã giảm liên tục trong nhiều năm qua, giảm từ 50,42% năm 1982 xuống 30,39% vào năm 2022. IMF dự đoán con số này sẽ giảm xuống còn 29,44% trong năm nay.

Cũng trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang hôm 29/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, phương Tây có ý định cản trở sự phát triển của Moscow. 

Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh sức mạnh đoàn kết dân tộc và người dân Nga là yếu tố quan trọng bảo vệ quốc gia khỏi những mối đe dọa từ bên ngoài. Trong khi đó, chính phủ có nhiệm vụ bảo vệ các thể chế trên nền tảng chủ quyền quốc gia.

Ông cáo buộc phương Tây đang cố gắng lôi kéo Moscow vào một "cuộc chạy đua vũ trang" và khẳng định thêm rằng Nga sẵn sàng đối thoại với Mỹ về "sự ổn định chiến lược" nhưng sẽ không bị buộc phải đàm phán.

Theo đó, những tuyên bố rằng Nga đang có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian chỉ là một nỗ lực của Washington nhằm thúc đẩy Moscow đàm phán theo các điều khoản của Mỹ, Tổng thống Nga khẳng định. 

Tổng thống Putin sau đó chuyển sang các vấn đề trong nước, khuyến khích người dân Nga sinh con, bày tỏ mong muốn giải quyết vấn đề thu nhập thấp và tăng tuổi thọ ở Nga. Các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế và ngành công nghiệp của Nga cũng được công bố, đồng thời ông khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nước này, kêu gọi cắt giảm thuế đối với các công ty vừa và nhỏ.

Theo truyền thống, chủ đề chính của bài phát biểu không được công bố trước. Tuy nhiên, ông Putin cho biết, thông điệp năm nay sẽ vạch ra những nhiệm vụ lớn trong 6 năm tới cho đất nước.