Tổng thống Putin: Không thỏa hiệp chủ quyền vì lợi ích kinh tế

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 10/3 nói rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây là không hợp pháp và Nga sẽ bình tĩnh giải quyết các vấn đề phát sinh từ các lệnh cấm này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin

Trong cuộc họp chính phủ ngày 10/3, Tổng thống Putin nói rằng Nga không có giải pháp nào thay thế cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ông nhấn mạnh Nga không phải là quốc gia có thể chấp nhận thỏa hiệp chủ quyền chỉ vì một số lợi ích kinh tế ngắn hạn.

Ông nói: "Rõ ràng là vào những thời điểm như vậy, nhu cầu của mọi người đối với một số nhóm hàng hóa nhất định luôn tăng lên, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ hành động bình tĩnh để giải quyết được tất cả những vấn đề này".

"Hiện có một số vướng mắc và khó khăn. Nhưng trước đây chúng ta đã vượt qua, và hiện tại cũng sẽ như vậy" - Reuters dẫn lời Tổng thống Putin - "Cuối cùng, tất cả điều này sẽ giúp tăng cường tính độc lập, tự cường và chủ quyền của chúng ta".

Ngoài ra, ông Putin cũng cho biết Nga - hiện là nhà cung cấp 1/3 lượng khi đốt cho châu Âu - sẽ tiếp tục làm các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký kết.

"Họ thông báo không nhập khẩu dầu của Nga vào thị trường Mỹ. Giá ở đó đang cao, lạm phát cũng cao chưa từng có, lên đến mức cao lịch sử. Họ đang cố gắng đổ lỗi cho chúng tôi (về vấn đề này)" - ông Putin nói - "Chúng tôi không hề làm gì cả".

Nhà lãnh đạo nói rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga là bất hợp pháp và các chính phủ phương Tây đang lừa dối chính người dân của họ. 

Trong một diễn biến khác, cuộc gặp đầu tiên giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba tại Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại quốc gia láng giềng Đông Âu đã diễn ra hôm 10/3.

Theo hãng tin AFP, tại cuộc đàm phán, hai bên thảo luận các nội dung chính như hành lang nhân đạo, lệnh ngừng bắn, an ninh hạt nhân và lập trường trung lập của Ukraine, song không đạt nhất trí về vấn đề cụ thể nào.

Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Lavrov tái khẳng định quan điểm của Nga về lập trường trung lập của Ukraine: "Moscow không muốn áp đặt an ninh với người dân và đất nước Ukraine. Sẵn sàng thảo luận các đảm bảo an ninh cho Ukraine, các nước châu Âu và Nga".

Bên cạnh đó, ông Lavrov nhấn mạnh: "Nga không tấn công Ukraine và không có kế hoạch tấn công các nước khác". Nhà ngoại giao Nga khẳng định, sáng kiến về việc thiết lập hành lang nhân đạo tại Ukraine vẫn nằm trên bàn đàm phán và nói rằng Tổng thống Putin sẽ không từ chối một cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, song mọi cuộc gặp cần có nội dung cụ thể.

Về phía Ukraine, phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Dmytro Kuleba cho biết hai bên đã thảo luận về một lệnh ngừng bắn, nhưng không đạt được tiến triển. Ông cũng mô tả cuộc đàm phán "khó khăn".

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần