Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Nga sẵn sàng chấm dứt xung đột “càng sớm càng tốt”

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong bài trả lời phỏng vấn đài PBS của Mỹ hôm 19/9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết tình hình chiến sự tại Ukraine đang diễn biến khá phức tạp. Các bên có liên quan cần đạt một bước tiến đáng kể để chấm dứt cuộc chiến này trong hòa bình.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Tass
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Tass

Theo hãng tin Tass, trả lời câu hỏi về thời điểm cuộc xung đột ở Ukraine sẽ chấm dứt, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định "điều quan trọng nhất là thái độ của Nga".

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh: "Tại Uzbekistan, tôi đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và chúng tôi đã có những cuộc trao đổi sâu rộng về cuộc xung đột quân sự tại Ukraine”.

Theo Tổng thống Erdogan, Tổng thống Putin đã cho thấy "ông ấy sẵn sàng chấm dứt điều này sớm nhất có thể". "Tình hình chiến sự tại Ukraine đang diễn biến khá phức tạp. Tôi nghĩ các bên có liên quan cần đạt một bước tiến đáng kể và tất cả những gì chúng ta mong muốn là chấm dứt cuộc chiến này trong hòa bình" - đài PBS dẫn tuyên bố của Tổng thống Erdogan cho biết.

Tass đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã có cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Samarkand (Uzbekistan) ngày 16/9. Tổng thống Putin cho biết sau cuộc trao đổi rằng ông Erdogan không đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán với nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Putin cũng nhấn mạnh, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đang có những đóng góp quan trọng vào các nỗ lực bình thường hóa, trong đó có những động thái nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực.

Theo đài Trtworld, cũng trong bài trả lời phỏng vấn kênh truyền hình PBS, Tổng thống Erdogan bày tỏ mong muốn tổ chức cuộc gặp riêng giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tổng thống Erdogan nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang theo đuổi chính sách cân bằng giữa Nga và Ukraine kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt và lắng nghe ý kiến của cả hai bên. “Chính vì vậy, chúng tôi rất mong muốn thúc đẩy các nhà lãnh đạo này gặp nhau. Hãy để họ cùng ngồi lại với nhau. Tôi muốn nghe mọi điều từ họ. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa thành công, nhưng không phải là không có hy vọng” - ông Erdogan chia sẻ.

Đề cập đến thỏa thuận ngũ cốc giữa Moscow và Kiev, Tổng thống Erdogan nhắc lại mong muốn việc xuất khẩu ngũ cốc từ Nga sẽ sớm được thực hiện. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ: "Mong muốn duy nhất của Ankara là đảm bảo việc vận chuyển ngũ cốc đến các nước nghèo, chứ không phải các nước phát triển".

Hôm 22/7 vừa qua, Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian để ký một thỏa thuận Nga-Ukraine về việc nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc cho các thị trường quốc tế qua Biển Đen.

Trước đó, hôm 6/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ có thể gặp nhau sau khi các đoàn đàm phán của hai bên hoàn thiện khung làm việc cụ thể.