Tổng thống Ukraine Zelensky bác khả năng đổi đất lấy hòa bình

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo hãng tin Tass, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 7/7 tuyên bố Ukraine sẽ không chấp nhận nhượng bộ bất kỳ phần lãnh thổ nào.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Tass
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Tass

"Người dân Ukraine không sẵn sàng nhường lại đất đai cũng như không chấp nhận những phần lãnh thổ đó thuộc về Nga. Đó là lãnh thổ của chúng tôi", Tổng thống Zelensky nói với đài CNN trong cuộc trả lời phỏng vấn phát sóng ngày 7/7.

"Chúng tôi luôn nói về điều đó và chúng tôi sẽ chứng minh điều đó", nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định.

Cũng trong bài trả lời phỏng vấn đài CNN, Tổng thống Zelensky cho rằng không có bất kỳ đảm bảo an ninh nào khác cho Ukraine ngoại trừ tư cách thành viên NATO, đồng thời gọi quyết định không thông qua tư cách thành viên NATO cho Kiev là sai lầm.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Bucharest, Romania hồi tháng 4/2008, NATO thông báo rằng Ukraine và Gruzia cuối cùng sẽ trở thành thành viên của liên minh. Tuy nhiên, NATO từ chối cung cấp cho hai quốc gia này Kế hoạch Hành động Thành viên, vốn được coi là bước đầu tiên cho thủ tục pháp lý để gia nhập liên minh. Tháng 2/2019, Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) nhất trí với những sửa đổi Hiến pháp, theo đó xác nhận ý chí gia nhập NATO của Ukraine. Ukraine cũng đã nhận được tư cách Đối tác Cơ hội Tăng cường của NATO.

Cuộc xung đột quân sự Nga-Ukraine hiện đã kéo dài hơn 4 tháng và không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy hai bên sẽ sớm nhượng bộ. Moscow hiện đang tập trung vào việc giành quyền kiểm soát các khu vực ở phía Đông Ukraine. Sau khi chiếm thành phố chiến lược Lysychansk và kiểm soát hoàn toàn tỉnh Lugansk, lực lượng Nga  tiếp tục chuyển mục tiêu sang tỉnh Donetsk, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định rằng họ không nhắm mục tiêu vào các khu dân cư, cho biết họ đã sử dụng vũ khí chính xác cao để phá hủy các trung tâm chỉ huy và pháo binh ở Donetsk, nơi Ukraine vẫn kiểm soát một số thành phố lớn.

Trong phát biểu tuần này, Chủ tịch Hạ viện (Duma) Nga Vyacheslav Volodin nhấn mạnh rằng chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow tại Ukraine nhằm ngăn chặn các cuộc xâm lược của nước láng giềng ở biên giới của vùng Donbass. Tuyên bố của Chủ tịch Hạ viện Nga cho thấy nhiều khả năng Moscow có thể muốn mở rộng các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Trong một dấu hiệu khác, Nga được cho rằng đang chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài, khi  Hạ viện nước này hôm 5/7 đã thông qua hai dự luật cho phép chính phủ yêu cầu các công ty cung cấp sự hỗ trợ cho quân đội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần