TP Hồ Chí Minh: 63 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 912 đã có kết quả âm tính

Huy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 17/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hồ Chí Minh đã có buổi họp giao ban toàn TP về công tác phòng chống dịch. Thông tin từ UBND quận Tân Bình cho biết, toàn bộ 63 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 912 đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Theo số liệu của Sở Y tế, hiện TP đang cách ly điều trị 15 bệnh nhân gồm 8 trường hợp phát hiện trong cộng đồng (liên quan ổ dịch tại Đà Nẵng) và 7 trường hợp người nhập cảnh (có 1 người nhập cảnh trái phép). Tất cả các bệnh nhân đang có sức khỏe ổn định.

Toàn cảnh phiên họp giao ban phòng chống dịch Covid-19.
Trong ngày 17/8/2020 có 182 người có triệu chứng viêm hô hấp đang được cách ly theo dõi và xét nghiệm chẩn đoán tại các khu cách ly của các bệnh viện. Không trường hợp nào có triệu chứng nặng, 159 trường hợp đã có kết quả âm tính, 23 trường hợp còn lại đang chờ kết quả.
Tại khu cách ly tập trung của TP có 858 người (tổng cộng 14.088 người lũy tích, trong đó có 13.230 người đã qua 14 ngày theo dõi); cơ sở cách ly tập trung của các quận, huyện có 103 người (tổng cộng 2.561 người lũy tích, trong đó có 2.458 người đã qua 14 ngày theo dõi); cách ly tại khách sạn cho các chuyên gia người nước ngoài là 323 trường hợp.
Theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế, tính đến ngày 17/8, TP đã trải qua 19 ngày kể từ ngày phát hiện ca bệnh cuối cùng (bệnh nhân 912). Ngành y tế TP đảm bảo năng lực cách ly trong tình huống có hơn 50 ca bệnh trở lên; hạn chế lây nhiễm trong bệnh viện, bảo vệ nhân viên y tế; không để xảy ra tử vong.
Theo báo cáo của UBND Quận Tân Bình, trên địa bàn quận có có 4.369 trường hợp về từ Đà Nẵng, đã có 4.069 trường hợp có kết quả âm tính, còn 300 trường hợp đang chờ.
Liên quan đến ca bệnh 912 (bệnh nhân người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, bị phát hiện này 30/7) đã có 13 nhân viên y tế và 50 cán bộ chiến sĩ công an phường 1 và phường 2, quận Tân Bình tiếp xúc với bệnh nhân này, kết quả xét nghiệm đều âm tính.
Đại diện Sở Công thương cho biết, trong tuần qua đã theo dõi chặt chẽ hệ thống phân phối của TP, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, khẩu trang... được đảm bảo. Tuy nhiên, qua theo dõi mãi lực từ ngày 7-13/8, tại các chợ, mãi lực ổn định, hệ thống phân phối giảm khoảng 10%; riêng hệ thống siêu thị, lượng khách giảm 50%... Tính đến ngày 16/8, đã có 2.181 trường hợp bị xử phạt hành chính vì không đeo khẩu trang nơi công cộng.
Ngành công thương đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP, kết nối hỗ trợ cho vốn vay cho doanh nghiệp. Tính đến 31/7 đã có 25.000 khách hàng được vay vốn, với tổng số vốn khoảng 300.000 tỷ đồng, trong đó 714 trường hợp xử lý giảm lãi vay, cơ cấu lại nợ vay…
Phát biểu chỉ đạo buổi giao ban, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP cho biết: “Đã hơn 15 ngày trôi qua, TP không phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng, không có nhân viên y tế bị nhiễm chéo, không có tử vong. Biểu dương các cấp các ngành, đặc biệt là ngành y tế, công an, quân đội... đồng lòng để có kết quả như trên. Đề nghị các cấp, các ngành, các quận huyện lưu ý, không cho phép lơ là mất cảnh giác, không được phép chủ quan, hết sức quan tâm công tác chỉ đạo, chỉ cần một ca nhiễm sẽ lây rất nhanh vì TP có mật độ dân cư đông, hoạt động kinh tế nhộn nhịp, để xảy ra là hết sức nguy hiểm”.
Ông Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu các cấp các ngành xác định tâm thế sống chung với dịch, các cơ sở y tế phòng chống dịch, công an…không để lây nhiễm chéo; ngành y tế tăng cường tập huấn không để bệnh nhân di chuyển qua nhiều bệnh viện; Mở rộng cơ sở xét nghiệm…
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong (áo trắng) yêu cầu không được chủ quan với dịch.
Cũng theo ông Nguyễn Thành Phong, TP đã phát hiện 115 trường hợp nhập cảnh trái phép, tất cả các trường hợp đều được cách ly, xét nghiệm kịp thời. “Tôi yêu cầu ngành công an quản lý chặt chẽ đối tượng nhập cảnh trái phép, tổ chức đợt cao điểm kiểm tra người nhập cảnh trái phép, địa phương chịu trách nhiệm trước UBND thành phố; lập chốt, trạm kiểm soát chống dịch, lựa chọn án điểm, kịp thời đưa ra xét xử” - ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh. 
Ông Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu các cấp, các ngành nghiêm túc thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. “Tôi mới nhận được báo cáo từ Cục thuế TP, tính đến 31/7, TP có 23.158 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký 3.816 tỷ. Trong khi đó, tính đến 31/7 có 21.126 doanh nghiệp ngừng kinh doanh và giải thể, giảm vốn đăng ký 12.612 tỷ đồng, dẫn đến hàng chục ngàn người lao động mất việc, tác động sự tăng trưởng kinh tế. Bị ảnh hưởng nặng nề nhất là ngành du lịch, các khách sạn trước đây lấp đầy 70 - 80% nay chỉ có 2 - 3%
Khách nước ngoài không đến, giảm sút khách du lịch quốc tế. 62% đóng góp vào GDP từ lĩnh vực dịch vụ, cơn bão Covid-19 tác động mạnh mẽ đến kinh tế. Phải phấn đấu cao hơn nữa, thích ứng tình huống mới, duy trì phát triển kinh tế. Lãnh đạo các quận trong thẩm quyền chia sẻ, tháo gỡ khó khăn với doanh nghiệp; Vượt thẩm quyền báo cáo cho TP… lúc khó khăn thế này sự đồng hành của chính quyền, hỗ trợ giúp sức có ý nghĩa hết sức quan trọng và to lớn” - ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cũng giao Sở Kế hoạch Đầu tư đề xuất gói hỗ trợ thứ 2 cho doanh nghiệp gặp khó khăn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần