TP Hồ Chí Minh: Phong tỏa khu dân cư có F0 để truy vết

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là khẳng định của bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh tại buổi họp báo chiều 21/2.

Chùm ca lây nhiễm Covid-19 trong tu viện không nguy hiểm

Chiều 21/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP Hồ Chí Minh (Ban Chỉ đạo), tổ chức họp báo thông tin về tình hình Covid-19 và một số mặt của đời sống trên địa bàn.

Trước sự quan tâm của dư luận về chùm nhiễm Covid-19 mới phát sinh tại một Tu viện ở phường 5, quận Gò Vấp từ ngày 15/2, ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp đã cung cấp một số thông tin liên quan.

Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh cung cấp một số thông tin về chùm nhiễm Covid-19 tại Tu viện.  
Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh cung cấp một số thông tin về chùm nhiễm Covid-19 tại Tu viện.  

Theo đó, Tu viện nêu trên có giấy phép hoạt động, nhiều năm qua đã tạo điều kiện cho nhiều em học sinh nghèo, khó khăn tại địa phương và một số tỉnh lưu trú, học tập. Hiện tại Tu viện đang hỗ trợ 140 học sinh từ 11 tuổi trở lên (lớp 6 - lớp 12). Bên cạnh việc tổ chức cho các em học sinh lưu trú, tại Tu viện có 20 tu sĩ ăn ở thường xuyên.

Ngày 15/2, khi phát hiện một em học sinh ở trường THCS An Nhơn, có triệu chứng nghi ngờ, khi tiến hành xét nghiệm phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Qua xác minh biết em này có tạm trú tại Tu viện nên Ban Chỉ đạo quận Gò Vấp đã chỉ đạo Phòng Y tế, Trạm Y tế phường 5 phối hợp UBND phường tiến hành các biện pháp khoanh vùng, cách ly những người sinh sống trong Tu viện để xét nghiệm và phát hiện 54 ca F0, trong đó có một tu sĩ (SN 1990) là người quản lý trực tiếp các em học sinh.

Do Tu viện rất rộng, có 3 dãy nhà riêng biệt nên ngành y tế hướng dẫn cho 54 ca F0 được cách ly tại một dãy nhà trong khuôn viên Tu viện, phun xịt khử khuẩn toàn bộ khuôn viên, cách ly các F1. Đối với linh mục và các tu sĩ sinh hoạt ở khu riêng biệt, qua theo dõi không có triệu chứng gì.

“Đối với 54 ca F0 trong Tu viện đều đã được tiêm đủ mũi vaccine, hầu như các ca không có triệu chứng, một số em triệu chứng nhẹ nên ngành y tế đã phát thuốc gói A, hướng dẫn sử dụng, công tác phòng chống dịch đối với F0, F1 và các tu sĩ tại đây nhằm đảm bảo an toàn. Sau khi khoanh vùng, cách ly, khử khuẩn, khám phát thuốc cho các em học sinh bị F0, qua theo dõi  đến nay đã 6 ngày, các F0 không có biểu hiện gì chuyển nặng hoặc cần phải can thiệp điều trị. Ngành y tế cũng giao cho Trạm Y tế lưu động mỗi ngày tổ chức thăm khám theo dõi đối với các F0 tại tu viện”- ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, cho biết.

Ổ dịch tại chung cư quận 1 đã được kiểm soát

Đối với ổ dịch Covid-19 tại chung cư số 89 - 91 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, ông Nguyễn Duy An - Phó Chủ tịch UBND quận 1 cho biết sau khi phát hiện có ca F0 tại đây đã tiến hành phong tỏa. Sau khi y tế test nhanh cho kết quả có 6 ca dương tính. Đến ngày 20/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận 1 tổ chức test toàn bộ khu dân cư và ghi nhận thêm 17 trường hợp, hợp nâng tổng số ca F0 tại chung cư là 23 ca thuộc 15/65 hộ dân.

Qua đánh giá mức độ giao lưu trong chung cư, ngành y tế xác định chung cư nhỏ nhưng khá đông dân, có nhiều người đến gửi xe, đến ăn uống tại chung cư. Ban Chỉ đạo phường Bến Nghé đã tiến hành xử lý tại cộng đồng là tạm thời phong tỏa chung cư trong vòng 24 giờ để xét nghiệm lần 2, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn phát sinh.

“Ngày 21/2, qua sàng lọc Trạm Y tế phường xác định cơ bản đã kiểm soát, khoanh vùng, cách ly trong phạm vi hẹp nhất. UBND phường Bến Nghé cũng đã ban hành thông báo kết thúc thời gian tạm thời phong tỏa để thu hẹp khu cách ly. Thời gian tới, sẽ thực hiện xét nghiệm 5 ngày một lần theo mẫu gộp hộ gia đình cho đến khi không còn phát hiện F0. Những người âm tính được đi lại, nhưng giới hạn và không được tham dự những sự kiện tập trung quá 10 người. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo quận 1 cũng chỉ đạo tăng cường giám sát cộng đồng để đảm bảo các ca F0 cách ly tại nhà, không để lây lan. UBND phường sẽ xử nghiêm đối với những trường hợp cố tình vi phạm”- ông Nguyễn Duy An, Phó Chủ tịch UBND quận 1, khẳng định.

Liên quan đến việc chung cư 89 - 91 Nguyễn Du bị phong tỏa có đúng với tinh thần của Nghị quyết 128 của Chính phủ hay không? Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, Sở Y tế đã có văn bản về phong tỏa những nơi phát hiện F0, nhưng ra đời từ tháng 9/2021 và 10/2021, phù hợp giai đoạn trước. Còn hiện nay chỉ tạm thời phong tỏa để thực hiện các nhiệm vụ điều tra, truy vết, khoanh vùng và đây là điều được phép. Sau khi xét nghiệm xong thì giải tỏa việc phong tỏa theo đúng Nghị quyết 128.

“Chúng tôi khẳng định hoàn toàn không giăng dây trong bán kính 100m. Đối với chung cư 89 - 91 Nguyễn Du ở quận 1 đã thực hiện theo đúng quy định của thành phố: Khi phát hiện 1 ca F0 thì truy vết, khi phát hiện thêm thì chú ý đến những người có nguy cơ, người có bệnh nền và qua truy vết đã phát hiện thêm 6 ca có nguy cơ, trong đó có 3 ca đã tiêm đủ vaccine phòng Covid-19”, bà Mai, nói.

Xăng đã nhập nhiều hơn

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cung cấp một số thông tin về tình hình cung ứng xăng dầu trong những ngày qua. Theo đó, có 3 cửa hàng tạm ngừng bán xăng, hôm nay có thêm 2 cửa hàng tạm ngưng (1 cửa hàng đang sửa chữa, 1 cửa hàng xin ngừng 1 tháng). Các cửa hàng đang hoạt động nhưng có thiếu xăng, dầu từ ngày 11/2.

Đến nay Thanh tra Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh đã trực tiếp kiểm tra 11 cửa hàng bán hàng hạn chế từ thông tin người dân và báo đài. Qua kiểm tra đa số các cửa hàng hết xăng, sau khi kiểm tra Sở Công thương có làm việc với những doanh nghiệp (DN) phân phối cho thấy họ phân phối đầy đủ và những cửa hàng này đã bán lại.

“Riêng các cửa hàng chỉ bán cho khách 30.000 đồng/lần mua xăng, chúng tôi nhắc nhở lần đầu. Họ có nói không dám bán số lượng lớn vì sợ lỗ. Sở Công Thương đã đưa ra thông điệp xử lý nghiêm nếu tái phạm nên tất cả các cữa hàng đã khắc phục, hoạt động lại bình thường. Trong 548 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố chỉ có khoảng 10 cửa hàng tạm ngừng (khoảng 2%), đây là những cửa hàng tư nhân, nhỏ lẻ, lấy hàng từ các DN phân phối nhỏ lẻ mà nguồn dầu từ Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (công suất đang hoạt động 43%, nên thiếu hụt). Với những DN nhỏ không thương hiệu, không đối tác, không quen thì đàm phán giá cả rất khó so các đơn vị khác. Tuy nhiên theo nắm bắt qua nửa đầu tháng 2/2022. Hiện các DN đã nhập 800.000m3 (tháng trước khi tình trạng bình thường chỉ nhập khoảng 500.000m3/tháng) - ông Phương thông tin.