TP Hồ Chí Minh: Vận động F0 khỏi bệnh tham gia chống dịch Covid-19

Huy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - TP Hồ Chí Minh đang tính đến phương án vận động người mắc Covid-19 (F0) đã khỏi bệnh tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Họ sẽ thực hiện các công việc phù hợp nhằm giúp nhân viên y tế thực hiện các công việc chuyên sâu hơn.

Đã phát 1,37 triệu "túi an sinh" cho người khó khăn
Ông Phạm Đức Hải - Phó ban, người phát ngôn Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP Hồ Chí Minh cho biết, ngày 1/9, Bộ Y tế ra Chỉ thị 09/CT-BYT về tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19.
 TP Hồ Chí Minh họp báo cung cấp thông tin tình hình chống dịch Covid-19, chăm lo đời sống người dân chiều 2/9
Ông Phạm Đức Hải cũng cho rằng mô hình trạm y tế lưu động hoạt động hiệu quả trong việc điều trị cho các ca F0 đang điều trị tại nhà. Tính đến 18 giờ ngày 1/9, trên địa bàn TP đã có có 227.129 ca nhiễm (lũy kế), trong đó 226.681 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 448 ca nhập cảnh.
Hiện ngành y tế đang điều trị 41.040 bệnh nhân, trong đó 2.890 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.749 bệnh nhân nặng đang thở máy và 19 bệnh nhân can thiệp ECMO.
Trong ngày 1/9 có 3.370 bệnh nhân Covid-19 xuất viện, 217 trường hợp tử vong. Trong ngày 31/8 có 303 ca tử vong, đến ngày 1/9 đã giảm còn 217 ca.
Về công tác an sinh, chăm lo cho người khó khăn do dịch, từ ngày 15/8 đến 2/9, TP đã chuyển cho các quận huyện và TP Thủ Đức 1,37 triệu "túi an sinh"…
Vận động F0 khỏi bệnh tham gia chống dịch
Ông Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, đến ngày 1/9 đã có 116.337 ca F0 được xuất viện. Những người khỏi bệnh là nguồn lực quý cho việc tham gia phòng chống dịch, hỗ trợ điều trị.
Cũng theo ông Nguyễn Văn Nam, những người đã được điều trị khỏi, trong một thời gian nhất định sẽ miễn nhiễm với Covid-19. Chủ trương vận động những trường hợp khỏi bệnh tham gia hỗ trợ trong công tác điều trị, chăm sóc tại bệnh viện đã được TP tính đến. Họ sẽ được tuyển dụng và trả lương để hỗ trợ công tác chống dịch.
Trước khi đưa những người đã khỏi bệnh vào làm việc, họ sẽ được làm test kháng thể, sau đó bố trí công việc phù hợp. Lực lượng F0 khỏi bệnh có thể hỗ trợ điều trị, như hướng dẫn, vệ sinh khử khuẩn… để các nhân viên y tế có thời gian thực hiện công việc chuyên sâu hơn.
Shipper hoạt động hiệu quả
Ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, ngày 30/8 có 7.516 shipper đã hoạt động, ngày 31/8 có 9.124 và ngày 1/9, số shipper tham gia hoạt động đã tăng đến 10.782 người, thực hiện số đơn hàng cung ứng là 196.635. Số đơn hàng này cao hơn rất nhiều so với một ngày bình thường mà lực lượng đi chợ hộ đã thực hiện.
Ông Phương cũng đưa ra dẫn chứng về tính hiệu quả trong công việc giao nhận hàng hóa của lực lượng shipper. Ngày 30/8, số hộ đăng ký đi chợ hộ là 176.907 và tổng số đơn hàng đã nhận là 130.777. Trong khi đó, lực lượng shipper với hơn 10.000 người đã thực hiện được 196.635 đơn, kết quả cao hơn toàn bộ lực lượng đi chợ hộ. Việc hoạt động trở lại của lực lượng shipper sẽ làm giảm tải cho lực lượng đi chợ hộ, để họ tập trung cho công tác phòng, chống dịch và công tác khác.
“Chủ trương để cho shipper hoạt động trở lại có điều kiện, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch là đúng đắn”- Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Nguyễn Nguyên Phương khẳng định,
Phát hiện nhiều shipper dương tính
Một trong những nội dung được báo chí quan tâm tại cuộc họp báo đó là hiệu lực của giấy đi đường sau ngày 6/9.
Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, hiệu lực của giấy đi đường sau ngày 6/9 là nội dung mà người dân và các phóng viên quan tâm. Việc này còn tùy theo tình hình và công tác giãn cách thế nào? Nếu kéo dài giãn cách, Công an TP sẽ có phương án thuận lợi nhất, không gây thêm phiền hà cho người dân.
Thông tin thêm về công tác cấp giấy đi đường cho các đối tượng, Công an TP đã tăng thêm 20.000 giấy cho các nhân viên siêu thị… Các phương án kiểm soát lưu thông luôn tính đến an toàn trong phòng chống dịch, tránh nguy cơ lây lan.
Liên quan đến việc phát hiện nhiều ca F0 lưu thông trên đường sau khi lực lượng chốt chặn quét mã QR làm gia tăng lo ngại khi có hàng ngàn shipper lưu thông trên đường.
Về vấn đề này, ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, từ ngày 30 và 31/8, các trạm y tế lưu động đã test nhanh (mẫu gộp 3) cho 542 shipper, phát hiện 7 trường hợp dương tính. Ngày 1/9, xét nghiệm 2.898 shipper, phát hiện 27 trường hợp dương tính. Ngày 2/9 xét nghiệm 3.291 shipper phát hiện 30 trường hợp dương tính.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần