Tràn lan vi phạm trật tự đô thị trên phố Hòa Mã: Vẫn nơi làm... nơi buông?

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị ngày 13/9 có bài “Vi phạm trật tự đô thị tái phát trên phố Hòa Mã” phản ánh tình trạng nhiều phương tiện dừng đỗ sai quy định gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị.

Ngày 26/9, tiếp tục có mặt tại khu vực này, phóng viên đã ghi nhận tình hình trật tự đô thị nơi đây.

 Xe ô tô dừng đỗ lấn chiếm làn đường dành cho người đi bộ trên phố Tuệ Tĩnh.

Cụ thể, trước đây, tại một số khu vực như nút Hòa Mã - Ngô Thì Nhậm, đoạn Hòa Mã hướng đi phố Huế (phường Ngô Thị Nhậm) thường xuyên xuất hiện các phương tiện dừng đỗ ngay sát nút giao, lấn chiếm làn đường dành cho người đi bộ nhưng không được xử lý kịp thời thì nay, đã có những chuyển biến. 

  Thậm chí, trên tuyến phố này, hai chiếc xe ô tô còn thản nhiên án ngữ hai phần đường dành cho người đi bộ.

Thiếu tá Phạm Phi Phương - Phó trưởng Công an phường Ngô Thì Nhậm cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh của báo Kinh tế & Đô thị, Công an phường đã tổ chức tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Tính từ ngày 13 - 26/9, Công an phường đã kiểm tra, lập biên bản xử lý 22 trường hợp dừng đỗ sai quy định, phạt tiền hơn 15 triệu đồng.

Cũng theo lãnh đạo phường Ngô Thì Nhậm, công tác quản lý trật tự đô thị luôn là một trong những vấn đề được chính quyền phường quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, do nhu cầu của người dân quá lớn so với khả năng đáp ứng của các điểm trông giữ phương tiện trong khu vực, nên dù đã xử phạt nhiều, song vẫn có trường hợp tái phạm. Trong thời gian tới, ngoài việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, các lực lượng chức năng phường sẽ tiếp tục huy động sự vào cuộc của các tầng lớp Nhân dân trong việc tuyên truyền, nhắc nhở, ngăn chặn và tố giác các hành vi vi phạm.

  Đối với các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng phường Ngô Thì Nhậm sẽ tiến hành xử lý nghiêm. Trong ảnh, công an phường tổ chức niêm phong với một chiếc xe vi phạm.

Dẫu vậy, theo ghi nhận của chúng tôi, việc xử lý của các lực lượng chức năng chưa có sự thống nhất, đồng bộ, nơi làm, nơi buông. Cụ thể, khu vực thuộc địa bàn phường Ngô Thì Nhậm quản lý đang được lực lượng chức năng tuần tra, xử lý vi phạm nghiêm túc, huy động được sự vào cuộc của các tầng lớp Nhân dân, thì tại nút Lê Ngọc Hân - Hòa Mã, nhiều chủ phương tiện vẫn "phớt lờ" biển cấm, thản nhiên dừng, đỗ ngay dưới lòng đường gây cản trở giao thông. Tương tự, trên phố Tuệ Tĩnh vẫn xuất hiện nhiều xe ô tô dừng, đỗ lấn chiếm làn đường dành cho người đi bộ…

Do đó, để đảm bảo trật tự đô thị trên phố Hòa Mã nói riêng và dọc tuyến Hòa Mã - Tuệ Tĩnh nói chung, đề nghị chính quyền phường sở tại khẩn trương vào cuộc xử lý các trường hợp cố tình vi phạm.