Tràn ngập các hoạt động đón Tết Kỷ Hợi tại Châu Á

Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Pháo hoa, gala cuối năm cùng nhiều hoạt động mừng Tết Nguyên đán đã diễn ra tại các nước châu Á.

Hơn một tỷ người châu Á trên toàn thế giới đang đón mừng những giây phút đầu tiên của Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Hàng triệu người Trung Quốc đã tham gia cuộc “Đại Xuân Vận” trở về gia đình. Với tên gọi Lễ hội Mùa Xuân, Tết Nguyên đán diễn ra tại nhiều quốc gia châu Á với pháo hoa, lễ phục, đèn lồng đỏ, bữa cơm tất niên.

Trong số 12 con giáp, con Lợn được coi như biểu tượng của sự lạc quan, nhiệt tình và cần mẫn.

---------------

Các hoạt động đón năm mới Kỷ Hợi đang diễn ra nhộn nhịp. 

Cộng đồng người Hoa ở Indonesia thắp hương tại chùa Dharma Bhakti ở Jakarta, Indonesia.

Những người biểu diễn trong trang phục của hình lợn và các nhân vật truyền thống Trung Quốc khác chiêu đãi khách du lịch tại một ngôi đền trong buổi biểu diễn để chào mừng năm mới của Trung Quốc, tại khu phố Tàu ở Bangkok, Thái Lan.

---------------

 Người dân Trung Quốc dâng hương cầu may tại một ngôi chùa ở Thượng Hải. Ảnh: AFP 

---------------

Pháo hoa giao thừa bùng nổ tại các nước châu Á.

 Pháo hoa trong lễ hội tại Marine Bay, Singapore.
 Pháo hoa tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Thủ đô Hà Nội, Việt Nam. 

---------------

Không chỉ các quốc gia châu Á, nhiều tòa nhà biểu tượng trên thế giới cũng chuyển màu chào đón Tết Nguyên đán 2019. 

 Trung tâm Thương mại Một Thế giới tại New York, Mỹ, được thắp sáng với hai màu đỏ và vàng để mừng Tết âm lịch. Ảnh: Xinhua.

-------------------

Đảo quốc Singapore đã có một đêm giao thừa cực kỳ sôi động.

 Các tín đồ đổ xô đi thắp hương trong năm mới Kỷ Hợi vào lúc nửa đêm tại chùa Kwan Im Thong Hood Cho tại Singapore. Ảnh: ST
 Đi lễ chùa đầu năm là tập tục của người dân nhiều nước châu Á.
 Một buổi gala cuối năm chào Tết Nguyên đán tại Singapore.
 Múa lân - màn biểu diễn không thể thiếu trong đêm Giao thừa tại Singapore.

-------------------

Pháo hoa đón năm mới đã bùng nổ tại một số khu vực châu Á.

Những cánh buồm trắng của Nhà hát Opera Sydney rực đỏ vào đêm 4/2 để chúc mừng Tết Nguyên đán.

Chính quyền Nhà hát cho biết họ tự hào được tham gia chúc mừng Tết Nguyên đán một lần nữa và dự kiến ​​sẽ có hàng ngàn người đến thăm trong thời gian lễ hội.

Nhiều tòa nhà biểu tượng trên thế giới, bao gồm Sydney Opera House đã thắp sáng để đón mừng Tết Kỷ Hợi. 

------------------

Tết Nguyên đán tưng bừng tại Thái Lan

 Một ngôi chùa rực rỡ trong đêm giao thừa tại Thái Lan. 

Cùng với các lễ hội, đông đảo người dân châu Á cũng tụ hội tại những khu đền, chùa để cầu may trong dịp năm mới. Ảnh chụp tại khu Chinatown của Thủ đô Bangkok, Thái Lan. 

 Không khí vui chơi, ăn uống tấp nập tại Thái Lan trước thềm Tết Nguyên đán.

----------------------

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi lời chào đến người dân Trung Quốc cũng như Hoa kiều vào tối 4/2.

 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Xinhua

"Trong năm vừa qua ... chúng ta đã nỗ lực và đạt được rất nhiều", ông nói trong khi phát biểu tại buổi tiệc chiêu đãi tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.

Trong bài phát biểu, ông Tập lưu ý rằng người dân Trung Quốc đã có một năm khó khăn nhưng đầy đủ.

“Nền kinh tế Trung Quốc vẫn ổn định trong khi đạt được tiến bộ, với những bước tiến mới trong cải cách và mở cửa”, ông nói.

-----------------

Hoạt động văn hóa, biểu diễn và trang trí trên đường phố các nước châu Á tràn ngập hình ảnh biểu tượng của Tết Kỷ Hợi. 

 Các diễn viên đường phố tại Bangkok, Thái Lan trong trang phục hình con lợn.
 Bức tượng hình con lợn biểu tượng cho năm mới Kỷ Hợi tại Hong Kong, Trung Quốc.
 Múa lân chào đón Tết Nguyên đán ở Bali, Indonesia.

-----------------

Một người thợ lặn ở Công viên Seaworld Marine tại  Jakarta vẫy chào trước các khán giả nhí trước thềm năm mới. 

-----------------

Các tỉnh, thành phố Trung Quốc được trang hoàng rực rỡ đón năm mới.

 

Người dân tham gia vào các hoạt động theo chủ đề lễ hội mùa xuân tại một bảo tàng ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

 Một con đường được trang trí đèn lồng đỏ ở Trịnh Châu, thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc nhằm đón Tết Nguyên đán. Ảnh: Xinhua.

-----------------------

Một số người dân Singapore có phương thức đón giao thừa mới mẻ khi chọn đoàn tụ gia đình tại nhà hàng và mua sắm vào phút chót.

 Một gia đình thưởng thức bữa trưa tất niên tại nhà hàng hải sản Swatow ở Toa Payoh vào ngày 4/2. Ảnh: ST

Một gia đình người Singapore khác đoàn viên vui vẻ tại quán café The Orchard hôm 4/2. Ảnh:ST

--------------------

Tháp Tokyo tại Nhật Bản là một trong nhiều công trình biểu tượng trên thế chuyển sắc đỏ đón mừng Tết Nguyên đán. 

 Tháp Tokyo tại Nhật Bản.
 Tháp Tokyo cao 333m được xây dựng vào năm 1958 và trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng vì với view ngoạn mục có thể chiêm ngưỡng toàn bộ thủ đô nước Nhật. 

---------------

Không khí mua sắm vẫn nhộn nhịp trong ngày cận Tết Nguyên đán ở Philippines.

 Người dân Philippines đổ đến các khu chợ Tết để mua bùa cầu may cho năm mới. 

---------------

 Du khách thích thú chụp hình với đèn lồng hình con lợn ở Australia, hưởng ứng không khí Tết Kỷ Hợi 2019.