Trào lưu sử dụng hóa chất kích thích trong giới trẻ

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau thời gian mạnh tay xử lý, việc buôn bán công khai “bóng cười”, “shisha” đã chấm dứt. Tuy nhiên, vì ham lợi nhuận, vẫn còn những tụ điểm lén lút tiếp tục kinh doanh mặt hàng này.

 Ảnh minh họa

Địa bàn phường Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm) có nhiều phố cổ được giới trẻ ưa thích tụ tập và cũng là nơi họ sử dụng nhiều hóa chất kích thích. Tính riêng trong 2 tháng (tháng 4 - 5/2017), lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử phạt hành chính 7 cơ sở vi phạm kinh doanh “bóng cười” với tổng số tiền lên đến gần 100 triệu đồng. Tuy xử phạt nặng nhưng vẫn còn nhiều đối tượng sử dụng nên tình trạng buôn bán “bóng cười” vẫn chưa giải quyết được dứt điểm. Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Quyết Thắng – Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Buồm cho biết, một số thanh niên vẫn chưa nhận thức rõ ràng được sự nguy hại việc sử dụng “bóng cười”, cùng với đó, vì lợi nhuận và muốn giữ khách, các cơ sở kinh doanh vẫn lén lút cung cấp cho khách hàng. Ngoài tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống loa phát thanh, Đoàn Thanh niên phường vào các tối cuối tuần đều tổ chức đi phát tờ rơi tuyên truyền tính chất nguy hại khi sử dụng các loại hóa chất nêu trên. Tuy nhiên, muốn loại bỏ dứt điểm tình trạng người sử dụng “bóng cười” cần bền bỉ tuyên truyền một thời gian nữa, nhằm nâng cao nhận thức cho giới trẻ rời bỏ "thú chơi" gây nguy hại đến sức khỏe của mình. Mặt khác, việc phạt hành chính các vi phạm liên quan đến “bóng cười” khá cao (thấp nhất là 8 triệu đồng) nên cán bộ chức năng phường chưa thể chủ động xử lý. Riêng quản lý tình trạng buôn bán, sử dụng “shisha” cũng gặp khó khăn do hóa chất này đang ở danh mục “thuốc lào Ả rập” nên không dễ xử lý. “Người dân, đặc biệt trong giới trẻ cần hiểu rõ về hậu quả khi sử dụng các loại chất gây nghiện như “bóng cười”, “shisha”, “cỏ Mỹ” để chủ động phòng tránh và phối hợp cùng lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn, loại bỏ tình trạng buôn bán các loại hóa chất độc hại này” – ông Thắng chia sẻ.

Báo động và ngăn chặn một bộ phận giới trẻ sử dụng hóa chất kích thích gây nguy hại, UBND TP Hà Nội tiếp tục có kế hoạch tăng cường công tác quản lý, xử lý các cơ sở kinh doanh vi phạm. Theo đó, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc tham gia, phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân nhận biết tính chất nguy hại của các chất gây nghiện để đồng tình, ủng hộ lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến “bóng cười”, “shisha”, “cỏ Mỹ”, “tem giấy”. Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị chức năng trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu, sản xuất, kinh doanh, buôn bán, tổ chức sử dụng các chất gây nghiện trên địa bàn TP, nhằm lập lại kỷ cương trật tự xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân.