Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân:

Trao tặng xe đạp, học bổng cho 102 học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 16/9, Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân đã tổ chức chương trình trao xe đạp, tặng học bổng cho 102 học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học 2022-2023.

Các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được trao tặng xe đạp
Các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được trao tặng xe đạp

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân Nguyễn Thị Hồng Thanh cho biết, trong năm học vừa qua, hoạt động Chữ thập đỏ tại các trường từng bước được nâng cao. Ban Giám hiệu các trường luôn quan tâm, tạo điều kiện, cán bộ giáo viên và học sinh tích cực tham gia ủng hộ. Hầu hết các trường đều chủ động tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện do Hội Chữ thập đỏ quận và các ngành phát động; hoạt động cứu trợ tại trường theo hướng thiết thực, đạt hiệu quả cao với tổng trị giá đạt trên 6,5 tỷ đồng. 

Ban Chấp hành Hội, Chi hội Chữ thập đỏ, các đội thanh thiếu niên Chữ thập đỏ xung kích thường xuyên được củng cố, kiện toàn, được tập huấn về công tác Hội, sơ cấp cứu ban đầu. Thanh thiếu niên Chữ thập đỏ là lực lượng nòng cốt sẵn sàng tham gia các hoạt động nhân đạo khi có yêu cầu. Công tác chăm sóc sức khoẻ được quan tâm và thực hiện tốt, nhất là trong công tác phòng chống dịch bệnh, bệnh học đường. 100% các trường có phòng, góc sức khoẻ, tủ thuốc cấp cứu, đảm bảo sơ cứu kịp thời khi có tai nạn thương tích xảy ra.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Đặng Khánh Hòa nhận xét, trong những năm qua, Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân đã tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nhiều phong trào, chương trình, cuộc vận động do Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội phát động đạt kết quả cao, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia, nổi bật là hoạt động Chữ thập đỏ trong trường học.

Năm học 2021-2022, công tác phát triển tổ chức Hội Chữ thập đỏ trường học tiếp tục phát triển sâu rộng với 4 Hội, 61 Chi hội trường học; thu hút 1.215 hội viên là cán bộ, giáo viên và 20.036 thanh thiếu niên Chữ thập đỏ tham gia. Công tác cứu trợ tại các trường đã kịp thời giúp đỡ học sinh và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ, Tết và trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các trường tích cực tham gia hưởng ứng kịp thời các cuộc vận động do Hội Chữ thập đỏ TP, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể Chính trị - xã hội từ quận đến phường phát động. Vai trò các trường tham gia là chủ đạo, góp phần rất quan trọng vào kết quả công tác chữ thập đỏ, phong trào nhân đạo, từ thiện thời gian qua...

Các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng
Các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng

Biểu dương phong trào Chữ thập đỏ trường học, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Đặng Khánh Hòa đề nghị Hội Chữ thập đỏ quận và các Hội, Chi Hội Chữ thập đỏ trường học tiếp tục củng cố và phát triển đội thanh niên Chữ thập đỏ xung kích gắn với các hoạt động thiết thực của Hội như: Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, phòng chống các tệ nạn xã hội, các hoạt động sơ cấp cứu, gây quỹ Chữ thập đỏ.

Bên cạnh đó, rà soát, nắm chắc các học sinh, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn và có các hình thức giúp đỡ kịp thời (trợ cấp đột xuất, trao học bổng, tặng xe đạp, tặng thẻ bảo hiểm, miễn giảm các khoản đóng góp…) theo hướng thiết thực và hiệu quả, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Tích cực vận động cán bộ, giáo viên và học sinh ủng hộ các phong trào do Hội Chữ thập đỏ TP và quận phát động...

“Ngoài ra, phải nhân rộng các mô hình, các phong trào nhân đạo từ thiện, biểu dương khen thưởng kịp thời các gương “người tốt việc tốt”. Qua đó, góp phần hình thành lối ứng xử nhân văn, nhân ái trong xã hội” - Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Đặng Khánh Hòa nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân đã trao xe đạp, tặng học bổng cho 102 học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học 2022-2023. Trong đó, 32 học sinh được tặng xe đạp, mỗi xe trị giá 2.250.000 đồng; 70 học sinh được nhận học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng.