Triều Tiên tuyên bố sẽ tiến hành nhiều vụ phóng tên lửa

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc (LHQ) đã ra tuyên bố lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên, đồng thời yêu cầu Bình Nhưỡng không được tiến hành thêm bất kỳ vụ thử tên lửa nào...

Trong cuộc họp khẩn cấp diễn ra sáng 30/8, Hội đồng Bảo an LHQ đã ra tuyên bố lên án việc Triều Tiên phóng thử một tên lửa đạn đạo bay qua lãnh thổ Nhật Bản, đồng thời yêu cầu Bình Nhưỡng không được tiến hành thêm bất kỳ vụ thử tên lửa nào và chấm dứt toàn bộ chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc đã ra tuyên bố lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên
Hội đồng Bảo an LHQ yêu cầu Triều Tiên phải có hành động cụ thể và ngay lập tức nhằm giảm căng thẳng, đồng thời kêu gọi tất cả các nước trên thế giới nghiêm túc thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với chính quyền Bình Nhưỡng. 
Lãnh đạo LHQ cũng bày tỏ "cam kết theo đuổi một giải pháp chính trị, ngoại giao và hòa bình" để giải quyết vấn đề Triều Tiên. Tuy nhiên, tuyên bố lần này của Hội đồng Bảo an LHQ do Mỹ soạn thảo không đe dọa áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng.
Trong khi đó, Triều Tiên tuyên bố, vụ thử tên lửa ngày 29/8 của nước này thể hiện thành công cho quyết tâm của Bình Nhưỡng đối đầu với bất cứ đe dọa nào từ cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 30/8 đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un vừa kêu gọi tiến hành nhiều vụ phóng tên lửa mới vào Thái Bình Dương.
Quả tên lửa được Triều Tiên phóng ngày 29/8 là tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12. Ảnh: Reuters
Trước đó, ngày 29/8, Triều Tiên đã phóng tên lửa tầm trung bay qua lãnh thổ miền Bắc Nhật Bản. Theo KCNA, quả tên lửa được này là tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 mà Triều Tiên đã thử nghiệm thành công hồi tháng 5 và đe dọa sẽ tấn công về phía đảo Guam hồi đầu tháng 8 vừa qua.
KCNA cho biết, ông Kim gọi vụ phóng tên lửa này là một "màn dạo đầu có ý nghĩa" nhằm kiềm chế đảo Guam, một vùng lãnh thổ Thái Bình Dương, nơi có một căn cứ quân sự của Mỹ.
Được biết, Bình Nhưỡng đã tuyên bố cân nhắc bắn tên lửa vào đảo Guam. Tuy nhiên, đến ngày 15/8, nhà lãnh đạo Kim Jong-un quyết định hoãn kế hoạch bắn tên lửa tới gần đảo Guam, song cảnh báo sẽ có động thái nếu Mỹ tiếp tục “hành động liều lĩnh”.