Trở lại với công việc sau cách ly, HLV Park Hang-seo có thực sự hài lòng?

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - HLV Park Hang-seo đã có buổi dự khán trận đấu muộn nhất vòng 1 V-League 2020 giữa Sài Gòn FC và SLNA trên sân nhà Thống Nhất.

Kết thúc kỳ nghỉ tại quê nhà Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo đã trở lại Việt Nam vào ngày 23/2 để tiếp tục công việc. Ngay sau khi trở lại Việt Nam, ngày 25/2 HLV Park Hang-seo đã có buổi làm việc với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) về kế hoạch cho ĐT Việt Nam trong năm 2020.
HLV Park Hang-seo và trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa ngồi dự khán trận đấu Sài Gòn FC gặp SLNA. Ảnh: Đình Viên

Tại buổi làm việc, HLV Park Hang-seo và VFF đã đi đến thống nhất những công việc trong thời gian tới. Cụ thể, vị HLV người Hàn Quốc được giao 2 mục tiêu quan trọng là AFF Cup 2020 và Vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Trong đó, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là phấn đấu bảo vệ thành công cúp vô địch AFF Cup giành được năm 2018.
Còn ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, HLV Park Hang-seo có nhiệm vụ đưa ĐT Việt Nam vào vòng loại thứ 3. Được biết, đây là các mục tiêu đã nằm trong kế hoạch của năm 2020.
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19, nhiều kế hoạch sẽ bị ảnh hưởng trong đó trước mắt là vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo vẫn tiếp tục công việc của mình và trở lại guồng quay với bóng đá Việt Nam bằng loạt trận đầu tiên của V-League 2020 khi ngồi dự khán trận đấu giữa Sài Gòn FC và SLNA.
Ở trận đấu giữa Sài Gòn FC và SLNA, sau 90 phút cả hai đội đã cùng chia điểm khi không thể có bàn thắng vào lưới đối phương. Vậy vị HLV người Hàn Quốc đã thu được thành quả gì từ trận đấu này?
Điều đầu tiên, HLV Park Hang-seo đã được chứng kiến màn thể hiện của cậu "học trò cưng" Phan Văn Đức sau khi phải vật lộn với chấn thương và nghỉ thi đấu gần cả năm 2019. Cụ thể, cầu thủ của SLNA đã gặp chấn thương đầu gối và sau khi phẫu thuật tại Singgapore Phan Văn Đức đã được tập hồi phục cùng bác sĩ Choi Ju-young đến nay đã bình phục và có phong độ được 90%. Phan Văn Đức được HLV Ngô Quang Trường đăng ký trong danh sách dự bị và tung vào sân ở hiệp 2 của trận đấu.
Trung vệ Hoàng Văn Khánh (áo vàng) là một trong những cái tên trong tầm ngắm của HLV Park Hang-seo. Ảnh: VPF

Dấu ấn của Phan Văn Đức chắc chắn chỉ có tình huống ở phút thứ 65 khi có pha thoát xuống tốc độ ở hành lang cánh trái và có cú ra chân rất nhanh, bóng vượt qua tầm kiểm soát của thủ thành Tống Đức An, nhưng bóng lại không đi vào lưới.
Có thể thấy, chắc chắn HLV Park Hang-seo sẽ chưa thể hài lòng đối với cầu thủ này khi cầu thủ này bị 10 tháng chấn thương nên sẽ không có được phong độ và cảm giác tốt nhất. Điều này khiến HLV Park Hang-seo sẽ phải tính toán và cần thêm thời gian để xem xét trường hợp của Phan Văn Đức. Ngoài Phan Văn Đức, HLV Park Hang-seo tiếp tục "xem giò" một số chân sút khác như Hồ Tấn Tài, Hoàng Văn Khánh hay thủ môn Nguyễn Văn Hoàng và nhiều cầu thủ khác.
Tuy nhiên, nhìn vào thực tế diễn biến 90 phút của trận đấu giữa Sài Gòn FC và SLNA, điều mà HLV Park Hang-seo thu lại là không quá nhiều khi tốc độ của trận đấu cũng như chuyên môn chưa được cao so với những gì đáng kì vọng. Đây có thể là điều dễ hiểu khi V-League 2020 chỉ mới bắt đầu khởi tranh sau nhiều lần hoãn, ngoài ra việc ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến các trận đấu không có khán giả cũng là điều ảnh hưởng không nhỏ đến trận đấu. Vì thế, HLV Park hang-seo sẽ cần có thêm những buổi "vi hành" hơn nữa để tìm kiếm ra những cầu thủ tốt nhất cho ĐT Việt Nam trong thời gian tới.