Trung Quốc ấn định ngày tổ chức Đại hội Đảng lần thứ 19

Lan Hương (Theo AFP)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Truyền thông Trung Quốc đưa tin, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tiến hành Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 19 vào ngày 18/10 và quyết định nhiều vị trí chủ chốt.

Khoảng hơn 2.300 đại biểu sẽ có mặt và thảo luận về những thành tựu của đất nước kể từ lần tập trung trước đó và bầu thành viên mới của ban lãnh đạo đảng.
 Đại hội Đảng Trung Quốc sẽ diễn ra từ 18/10.
Tại kỳ Đại hội lần này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được dự báo sẽ tìm cách củng cố quyền lực và bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2 kéo dài 5 năm trên cương vị lãnh đạo đảng.
Ngoài ra, kỳ đại hội lần này cũng sẽ chứng kiến việc lựa chọn các thành viên mới trong các cơ quan chủ chốt, trong đó có Ban thường vụ Bộ Chính trị. 
Bản tin không nói rõ sự kiện này sẽ diễn ra trong bao lâu, song một kỳ đại hội thường kéo dài khoảng 10 ngày.
Chủ tịch Tập Cận Bình đã nổi lên là nhà lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc sau thời nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình, đặt nhiều dấu ấn trong việc lãnh đạo và có nhiều cải cách trong quân đội và nền kinh tế như chiến dịch chống tham nhũng đả hổ, diệt ruồi và sáng kiến kinh tế Vành đai - Con đường.