Trung Quốc giải thích đề xuất bỏ giới hạn nhiệm kỳ Chủ tịch nước

Lan Hương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việc thay đổi giới hạn nhiệm kỳ Chủ tịch nước trong Hiến pháp không đồng nghĩa với nhiệm kỳ suốt đời, tờ Nhân dân nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa tin.

Trước đó, thông báo này được Tân Hoa Xã đưa tin hôm Chủ nhật 25/2. "Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề nghị bỏ câu quy định Chủ tịch và Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 'không phục vụ quá hai nhiệm kỳ kế tiếp' khỏi Hiến pháp," Tân Hoa Xã viết.
 
Đề xuất này sẽ được trình trước các nhà lập pháp trong phiên họp toàn thể của Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc, dự tính bắt đầu vào ngày 5/3. Ông Tập Cận Bình đã giữ chức chủ tịch nước từ năm 2013, và theo quy định hiện hành, ông sẽ phải nghỉ vào 2023.
Trong bài bình luận dài, tờ Nhân dân nhật báo cho rằng, ý tưởng này là một “động thái quan trọng” nhằm củng cố sự lãnh đạo của Đảng trên mọi phương diện.
“Sự điều chỉnh này không có nghĩa là thay đổi hệ thống hưu trí cho lãnh đạo Đảng và nhà nước, cũng không có nghĩa là nhiệm kỳ suốt đời cho các nhà lãnh đạo”, tờ này viết.
Bài báo cũng chỉ ra rằng, Điều lệ Đảng quy định rõ rằng, các lãnh đạo không thể nắm quyền suốt đời và trong trường hợp sức khỏe không đảm bảo, họ sẽ nghỉ hưu.
Quy định đối với người đứng đầu Đảng, Quân ủy và nhà nước - đều do ông Tập Cận Bình nắm giữ - cũng đều như vậy, tờ báo khẳng định.