Truyền thông châu Á phấn khích trước màn lội ngược dòng của U22 Việt Nam

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng đưa tin về trận đấu giàu cảm xúc giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, đồng thời bày tỏ sự thán phục với thầy trò HLV Park Hang Seo

"U22 Thái Lan, nhà ĐKVĐ, đội tuyển giàu thành tích nhất SEA Games đã bị loại ngay vòng bảng sau trận hòa U22 Việt Nam. Thầy trò Akira Nishino đã tự làm khó mình từ thất bại trước U22 Indonesia", trích đoạn bài viết trên trang chủ AFC.

 

"Ở trận đấu thuộc lượt trận cuối, U22 Thái Lan thậm chí có 2 bàn dẫn trước nhờ sai lầm của hàng thủ đối phương. Tuy nhiên U22 Việt Nam, trước nguy cơ mất ngôi đầu bảng vào thay U22 Indonesia, thậm chí bị loại ngay vòng bảng không bỏ cuộc. 2 bàn thắng của Tiến Linh, trong đó có 1 pha lập công trên chấm phạt đền đã khép lại mọi hy vọng dành cho người Thái".

Trong khi đó, trang Fox Sport Asia tỏ ra vô cùng hào hứng khi SEA Games sắp chứng kiến một nhà tân vô địch sau gần 3 thập kỉ thống trị của Thái Lan và Malaysia: "Thái Lan và Malaysia đã thay nhau thống trị SEA Games gần 3 thập kỉ qua.

Tuy nhiên việc cả hai đội sớm bị loại ở SEA Games 30 đồng nghĩa, môn bóng đá nam sẽ có nhà vua mới kể từ lần đăng quang của Indonesia vào năm 1991".

U22 Việt Nam ngược dòng loại Thái Lan: Báo châu Á nể phục tinh thần "thép" - 2

Fox Sport Asia hào hứng khi bán kết SEA Games 30 sẽ không có sự góp mặt của Thái Lan và Malaysia - 2 nền bóng đá thống trị giải đấu suốt 28 năm qua

Với 16 lần lên ngôi, bao gồm 11/13 lần gần nhất từ năm 1993 (Malaysia vô địch vào năm 2009, 2011), Thái Lan vẫn là đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử môn bóng đá nam. Bên cạnh U22 Việt Nam, vòng bán kết SEA Games 30 còn có sự góp mặt của U22 Indonesia, U22 Myanmar, U22 Campuchia.

Ở một bài báo khác, Fox Sport Asia cũng trích dẫn một số bình luận mỉa mai, chỉ trích U22 Thái Lan của người hâm mộ Đông Nam Á và cho rằng "đây là hệ quả tất yếu khi ĐKVĐ bị loại ngay vòng bảng".

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần