U20 Việt Nam – Pháp: Tất tay hay dành sức?

Bình Giang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Pháp là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch giải U20 thế giới. Phải nhấn mạnh như vậy để thấy rằng, đối thủ mà Việt Nam phải đương đầu trong trận đấu tối nay mạnh hơn New Zealand rất nhiều. Đó cũng chính là cơ hội để HLV Hoàng Anh Tuấn thể hiện tài năng và bản lĩnh.

Đối thủ toàn năng

U20 Pháp đến VCK U20 thế giới với tư cách là ứng viên vô địch. Việc Brazil không thể giành vé dự giải khiến cơ hội của người Pháp càng lớn hơn. Đặc biệt, Argentina - một trong những ứng viên hàng đầu đang đối diện với nguy cơ bị loại từ vòng bảng sau 2 trận thua đáng tiếc ở bảng đấu tử thần thì cơ hội của Pháp càng tăng lên. Chắc chắn, U20 Pháp hiểu cơ hội cực lớn đang dành cho mình. Họ phải tận dụng triệt để sự sa sút và khởi đầu không tốt của những đội bóng hàng đầu nhằm tìm kiếm vị thế số 1 ở sân chơi trẻ.

Sân chơi U20 vốn dành cho những cầu thủ trẻ đang trên hành trình tìm kiếm sự khẳng định. Rất nhiều nhà tuyển trạch đến với giải đấu này nhằm tìm kiếm những ngôi sao mới cho tương lai. Nhưng Pháp và một số đội bóng Nam Mỹ, điển hình là Argentina lại là trường hợp đặc biệt. Họ có những cầu thủ đã thành danh mặc dù tuổi đời còn rất trẻ. U20 Pháp và Argentina đã có những cầu thủ được định giá lên đến hàng triệu đô la và chỉ sau giải đấu này, giá trị của họ sẽ tăng với tốc độ phi mã.

Không tính đến giá trị trên thị trường chuyển nhượng thì U20 Pháp vẫn là một trong những đội bóng được đánh giá cao nhất về trình độ cũng như tư duy trận mạc. Do các cầu thủ sớm được tung vào sân chơi cao nhất quốc nội, thậm chí là ra nước ngoài thi đấu, nên U20 Pháp thiện chiến hơn các đối thủ cùng bảng. Họ mạnh hơn New Zealand rất nhiều và cũng đã nhẹ nhàng hạ gục Honduras để chiếm ngôi đầu bảng. Cũng vì điều này mà giới chuyên môn cho rằng, áp lực mà U20 Việt Nam phải đối diện trong loạt trận thứ hai sẽ lớn hơn ngày khai mạc giải nhiều lần.

Chơi chắc, giữ sức

Trước trận đấu, các nhà chuyên môn đang đặt câu hỏi, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ chọn cách nhập cuộc như thế nào với đối thủ mà Việt Nam có rất ít cửa để thắng. Ông sẽ cho các học trò chơi tất tay, tử thủ đến cùng nhằm tìm kiếm một trận hòa hay dành sức cho trận quyết đấu với U20 Honduras. Ý kiến đầu tiên thì không có gì để bàn, bởi rất khó để U20 Việt Nam chơi đôi công đối thủ, như cách mà họ đã làm với New Zealand vài ngày trước đây. Trình độ giữa 2 đội bóng quá khác nhau và U20 Pháp chắc chắn cũng đã rút ra được nhiều điều từ New Zealand, nên chơi tất tay với đội bóng này sẽ phải trả giá đắt. Vì thế, lựa chọn thường thấy sẽ là chơi bóng chặt chẽ, tránh để thủng lưới để chờ cơ hội phản đòn có thể được HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng.

Quan điểm chấp nhận buông trận đấu với Pháp để dồn sức cho đối thủ vừa tầm hơn là Honduras đang được tính đến. Nói cho cùng, Honduras chính là đối thủ cạnh tranh trực tiếp chiếc vé đến vòng sau của Việt Nam. Dồn những gì tốt nhất cho trận đấu này sẽ giúp cho Việt Nam có cơ hội để giành chiến thắng cao hơn. Cũng vì điều đó, HLV Hoàng Anh Tuấn phải chỉ đạo các học trò giữ sức trong trận đấu với Pháp.

Tính toán về chuyên môn là vậy, nhưng với một HLV có cá tính mạnh và thích sự bất ngờ như ông Tuấn thì rất khó có chuyện U20 Việt Nam sẽ dễ dàng tung cờ trắng dù đối thủ mạnh đến đâu. Với nhà cầm quân này, Việt Nam phải chơi chắc từng trận và cố gắng làm những gì tốt nhất trong từng trận đấu. Có thể, ông Tuấn sẽ lựa chọn giải pháp dung hòa là nhập cuộc linh hoạt, tùy thực tế trên sân để đưa ra lựa chọn nhập cuộc tất tay hay giữ sức cho trận đấu tiếp theo.