UAE cắt quan hệ ngoại giao với Israel sau vụ “bắn nhầm” đoàn xe cứu trợ

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) được cho là đã đình chỉ quan hệ ngoại giao với Israel để đáp trả việc quân đội nước này “không kích nhầm” khiến 7 nhân viên cứu trợ ở Gaza thiệt mạng.

Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Moroccoworldnews
Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Moroccoworldnews

Theo hãng tin Israel i24News, các quan chức của UAE đã xác nhận thông tin này, đồng thời nói rằng mối quan hệ giữa Tel Aviv và Abu Dhabi đang trong “những ngày đen tối nhất".

Vụ tấn công giết chết 7 nhân viên cứu trợ, đến từ nhiều quốc gia như Anh, Australia và Ba Lan, đã gây ra sự phẫn nộ toàn cầu trong tuần này. Tây Ban Nha gọi lời biện minh của Israel về vụ không kích nhầm vào đoàn xe cứu trợ tại Gaza là không thể chấp nhận được.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước đó giải thích rằng lực lượng quân đội nước này đã "vô ý" gây ra vụ việc nghiêm trọng trên.

Tuy nhiên, nhiều báo cáo cho biết, Israel đã không triển khai bất kỳ giải pháp nào để bảo vệ dân thường và lực lượng cứu trợ nhân đạo kể từ khi phát động cuộc chiến tàn khốc ở Dải Gaza.

Tổng thống Joe Biden hôm 4/4 đã ra "tối hậu thư" yêu cầu Israel thực hiện các bước cụ thể để bảo vệ nhân viên cứu trợ và dân thường ở Gaza, nếu không Mỹ sẽ thay đổi chính sách với Israel.

Lời cảnh báo được Tổng thống Biden đưa ra trong cuộc gọi kéo dài khoảng 30 phút với Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau cuộc không kích mà Israel gọi là "sai lầm nghiêm trọng" nhằm vào đoàn xe của các nhân viên cứu trợ thuộc tổ chức World Central Kitchen, khiến 7 người thiệt mạng.

Trước đó, ngày 1/4, Israel đã tiến hành một cuộc không kích ở dải Gaza, khiến 7 nhân viên của tổ chức World Central Kitchen do đầu bếp nổi tiếng Jose Andres thành lập thiệt mạng.

UAE là một trong số các quốc gia đã ký thỏa thuận Hiệp định Abraham do Mỹ làm trung gian nhằm bình thường hóa quan hệ với Israel vào tháng 9/2020.

Tờ Al Jazeera hồi năm ngoái cho biết: “UAE đã được hưởng lợi từ Hiệp định Abraham khi đón 450.000 khách du lịch Israel tính từ tháng 1/2021 đến tháng 1/2023. Trong khi đó, nhiều công ty Israel cũng đang kinh doanh tại quốc gia vùng Vịnh”.