V-League 2022: Cuộc đua vô địch ngã ngũ, chờ tấm vé trụ hạng

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kết thúc vòng 25 V-League 2022, Hà Nội FC đã giành chức vô địch trước một vòng đấu. Trong khi đó, cuộc đua trụ hạng sẽ là màn đua song mã giữa Sài Gòn và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Hà Nội FC vô địch V-League thứ 6

Việc chỉ cần giành 1 điểm để giành chức vô địch trong trận cầu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phần nào giúp Hà Nội FC khá thoải mái khi bước vào trận đấu, đặc biệt đây là cơ hội để đội bóng Thủ đô tri ân người hâm mộ ngay trên sân nhà Hàng Đẫy. Không quá khó khăn trước đối thủ đang phải tranh trụ hạng, Hà Nội FC đã có được chiến thắng dễ dàng 2-0 để đăng quang chức vô địch V-League 2022. Đội chủ sân Hàng Đẫy có được 50 điểm và còn một trận chưa đá trong khi đội nhì bảng Hải Phòng có 48 điểm, đã thi đấu đủ 24 trận.  Đây là chức vô địch thứ 6 của Hà Nội FC, trước đó họ đã vô địch vào các năm 2010, 2013, 2016, 2018 và 2019 nhưng là lần đầu tiên đội bóng Thủ đô làm được điều này với một HLV ngoại.

Hà Nội FC có chức vô địch V-League thứ 6 tỏng lịch sử CLB. Ảnh: Ngọc Tú.
Hà Nội FC có chức vô địch V-League thứ 6 tỏng lịch sử CLB. Ảnh: Ngọc Tú.

“Tôi đã vượt qua rất nhiều khó khăn để hoàn thành công việc. Tôi nghĩ Hà Nội FC đã đúng đắn khi lựa chọn tôi. Nếu không phải là tôi thì đội bóng sẽ gặp phải nhiều khó khăn. Bản thân cũng rất hạnh phúc khi đã hoàn thành mục tiêu mà CLB đề ra" - HLV Chun Jae-ho nhận định sau trận đấu.

Trong khi đó, ở vị trí Á quân thuộc về Hải Phòng, đội bóng TP Cảng đã đánh bại SLNA trên nhà Lạch Tray để về đích thứ 2 của mùa giải. Lần gần nhất Hải Phòng đạt được thành tích cao tại V-League là ở mùa giải 2008 và tấm HCB cũng là thành tích tốt nhất của đội chủ sân Lạch Tray ở các mùa giải 2010 và 2016.

Ở vị trí thứ 3 thuộc về Bình Định, đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng đã đánh bại SHB Đà Nẵng với tỷ số 1-0 để chắc chắc có được tấm HCĐ khi hơn đội hạng 4 là Viettel 6 điểm (cả 2 đội còn một trận chưa đấu). Đây cũng là thành tích tốt nhất của Bình Định tại V-League sau 16 năm.

Nam Định trụ hạng, Sài Gòn và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh “chạy đua”

Nếu như cuộc đua vô địch đã ngã ngũ thì cuộc đua trụ hạng sẽ là màn cạnh tranh giữa Sài Gòn và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trước khi bước vào vòng 25, ngoài Sài Gòn và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh còn có Nam Định vẫn trong cuộc chiến trụ hạng. Vì thế, trận đấu giữa Nam Định và Sài Gòn không khách gì trận “chung kết ngược”. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt có lợi thế trên sân nhà Thiên Trường và đánh bại đối thủ với tỷ số 3-0 qua đó trụ hạng sớm 1 vòng đấu.

Nam Định trụ hạng sớm 1 vòng đấu, Sài Gòn và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đua trụ hạng. Ảnh: VPF.
Nam Định trụ hạng sớm 1 vòng đấu, Sài Gòn và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đua trụ hạng. Ảnh: VPF.

“Trước khi trận đấu bắt đầu, chúng tôi có lợi thế hơn đối thủ nhưng áp lực vẫn rất lớn. Nếu không thắng thì mọi chuyện sẽ rất rắc rối. Nhưng thật may chúng tôi đã thắng xứng đáng và các cầu thủ đã thể hiện được bản lĩnh, năng lực ở trận đấu có độ khó rất cao” – HLV Vũ Hồng Việt nhận trận thua này khiến Sài Gòn gặp nhiều khó khăn và đánh mất đi quyền tự quyết. Thầy trò HLV Phùng Thanh Phương sẽ phải cạnh tránh quyết liệt đối với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Hiện tại, Sài Gòn đang có 19 điểm và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có 21 điểm. Ở vòng cuối, Sài Gòn sẽ cótrận đấu quyết định với B.Bình Dương, còn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Thanh Hóa. Để trụ hạng, Sài Gòn buộc phải thắng Bình Dương và mong đối thủ cạnh tranh trực tiếp không có được 3 điểm.  

“Chúng tôi vẫn còn cơ hội trụ hạng và Sài Gòn FC sẽ nỗ lực hơn ở trận gặp B.Bình Dương tới đây” -  HLV Phùng Thanh Phương nhận định.

V-League 2022: Cuộc đua vô địch ngã ngũ, chờ tấm vé trụ hạng - Ảnh 1

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần