VĐV Hà Nội bật khóc vì lần đầu nhận huy chương Bạc môn nhảy cầu

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - VĐV Ngô Phương Mai và Mai Hồng Hạnh đã mang về tấm HCB môn nhảy cầu ở nội dung đôi nữ cầu mềm 3m. Đây là tấm HCB thứ 2 của nhảy cầu Việt Nam, sau thành tích của bộ đôi Phương Thế Anh - Nguyễn Tùng Dương nội dung đôi nam cầu mềm 3m (8/5).

Chiều 9/5, bộ môn nhảy cầu tiếp tục tranh tài và Ban tổ chức sẽ trao huy chương ở 2 nội dung. Ở nội dung đôi nữ cầu mềm 3m môn nhảy cầu tại SEA Games 31 có sự tham dự của 3 quốc gia là Malaysia, Việt Nam và Singapore.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng trao huy chương cho các VĐV.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng trao huy chương cho các VĐV.

Đúng như đánh giá chuyên môn, hai vận động viên (VĐV) của Malaysia là Ng Yan Yee - Ong Ker Ying đã mang đến những phần thi ấn tượng với độ khó kỹ thuật cao, giành tổng 276.30 điểm để giành huy chương vàng (HCV). Đây cũng là huy chương vàng thứ 3 của tuyển nhảy cầu Malaysia tại SEA Games 31.

Tấm huy chương bạc (HCB) của nội dung đôi nữ cầu mềm 3m thuộc về 2 VĐV của Việt Nam là Ngô Phương Mai và Mai Hồng Hạnh với tổng số điểm 237.57. Đây là tấm HCB thứ 2 của nhảy cầu Việt Nam, sau thành tích của bộ đôi Phương Thế Anh - Nguyễn Tùng Dương nội dung đôi nam cầu mềm 3m (8/5).

VĐV Ngô Phương Mai bật khóc khi nhận HCB môn nhảy cầu chiều 9/5.
VĐV Ngô Phương Mai bật khóc khi nhận HCB môn nhảy cầu chiều 9/5.

Chia sẻ sau khi giành tấm HCB thứ 2, VĐV Ngô Phương Mai khá bất ngờ lần đầu tiên giành tấm HCB khi đã tham dự em thi đấu kỳ thứ 4 kỳ SEA Games.

"Tôi nghĩ chỉ giành được HCĐ, nhưng hôm nay tâm trạng tốt nên đạt kết quả ngoài mong đợi. Bản thân tôi mong muốn thay đổi màu huy chương từ rất lâu và nay đã làm được. Tôi xin dành tặng món quà này cho gia đình, thầy cô đã chỉ dạy từng ly từng tý, kỹ thuật nhỏ để thi đấu tốt. Tôi cũng cảm ơn người hâm mộ đã đến xem buổi nhảy cầu, hy vọng sau SEA Games sẽ có nhiều người hâm mộ để ý tới bộ môn nhảy cầu hơn nữa" - VĐV Ngô Phương Mai chia sẻ.

Cặp VĐV nhảy cầu Hà Nội Ngô Phương Mai và Mai Hồng Hạnh thi đấu ấn giành HCB thứ 2 cho đoàn thể thao Việt Nam.
Cặp VĐV nhảy cầu Hà Nội Ngô Phương Mai và Mai Hồng Hạnh thi đấu ấn giành HCB thứ 2 cho đoàn thể thao Việt Nam.

Cũng ở nội dung nay, Singapore đạt thành tích thứ 3 chung cuộc nhưng Ban tổ chức không tiến hành trao HCĐ. Lý do là bởi theo Điều lệ SEA Games, nếu nội dung thi đấu chỉ có 3 quốc gia tranh tài thì chỉ tiến hành trao HCV và HCB.

Trong khi đó, ở nội dung đơn nam cầu mềm 1m. Nội dung này có 6 VĐV tranh tài, bao gồm chủ Phương Thế Anh, Nguyễn Tùng Dương (Việt Nam), Ooi Tze Liang, Anak Lise (Malaysia), Juntaphadawon (Thái Lan) và Tham Pac Lun (Singapore).

Malaysia tiếp tục thâu tóm HCV ở môn nhảy cầu.
Malaysia tiếp tục thâu tóm HCV ở môn nhảy cầu.

Với sự vượt trội về đẳng cấp so với các đối thủ còn lại, Ooi Tze Liang thi đấu ấn tượng để giành đến 377.70 điểm sau 6 lượt nhảy và có được tấm HCV thứ 4 cho tuyển nhảy cầu Malaysia tại SEA Games 31. HCB thuộc về VĐV Tham Pac Lun của Singapore với số điểm 286.40. HCĐ thuộc về VĐV Thái Lan Juntaphadawon với 281.45 điểm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần