VĐV Nguyễn Hoàng Minh hoàn tất cú hattrick tại ASEAN Para Games 9

Hà An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng sớm nay 20/9, tin vui từ Malaysia báo về, VĐV Nguyễn Hoàng Minh T12/13 nội dung 1500m nam đã một lần nữa giành tấm HCV ở môn Điền kinh, để hoàn tất cú hattrick của mình tại ASEAN Para Games 9.

Sau 4 phút 41 giây 30, Nguyễn Hoàng Minh đã xuất sắc cán đích đầu tiên, về ngay sau anh là Tinabela (Indonesia) vơi thành tích 4 phút 43 giây 19. Còn nhớ trong ngày đầu tiên dự thi cự ly 5000m, chính VĐV Indonesia đã giành chiến thắng trước Hoàng Minh để rồi anh đã lấy lại những gì đã mất trong ngày thi đấu cuối cùng của mình.

Đây là nội dung cuối cùng cũng là tấm HCV thứ 3 của VĐV sinh năm 1993 tại ASEAN Para Games 9.

Trong ngày thi đấu 19/9, đoàn Thể thao NKT Việt Nam đã có một ngày thi đấu ấn tượng, tạm vươn lên trên Thái Lan, đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương. Các kình ngư của đoàn TTNKT Việt Nam đã giành tới 4 HCV. Trong đó, người mở hàng sớm nhất là Võ Thanh Tùng - Á quân Paralympic xuất sắc giành tấm HCV nội dung 200m tự do nam hạng thương tật S5, với thành tích 2 phút 59 giây 17 đồng thời thiết lập kỷ lục mới tại ASEAN Para Games 9.

Ngay sau đó là Trần Quốc Phi cùng mang về tấm HCV thứ 2 cho đội tuyển Bơi khi anh vượt qua kình ngư người Singapore với 1 phút 01 giây 62 ở nội dung 100m tự do hạng thương tật S13.

Nhà vô địch Nguyễn Thành Trung cũng tiếp tục thể hiện phong độ của mình khi giành vị trí số một ở nội dung 100m ngửa hạng thương tật SB4 với thành tích 1 phút 48 giây 78. Tấm HCV cuối cùng của đội tuyển bơi Thể thao NKT thuộc về Võ Huỳnh Anh Khoa nội dung 50m ếch hạng thương tật S9.

Ấn tượng trong ngày thi đấu hôm nay đến từ VĐV Nguyễn Hoàng Minh hạng thương tật T12 đã giành cú đúp HCV ở đường chạy 400m và 800m. Trần Văn Nguyễn hạng thương tật F40 cũng xuất sắc giành HCV ném lao. Tấm HCV còn lại của đội tuyển Đền kinh thuộc về VĐV Trịnh Công Luận hạng thương tật F56 ở môn ném đĩa.

Cùng ngày, đội tuyển Cử tạ nam đã không thể chiến thắng người Thái ở 2 hạng cân là 59 kg của Nguyễn Văn Phúc và 65kg của Nguyễn Thanh Xuân. Cả 2 đều thua sát nút và đành chấp nhận tấm HCB. Còn trong buổi chiều, Đặng Thị Linh Phượng đã bảo vệ thành công tấm HCV mà cô giành được 2 năm về trước ở hạng cân nữ 50kg với thành tích 100kg qua đó thiết lập kỷ lục mới (kỷ lục cũ 93kg). Châu Hoàng Tuyết Loan cũng thiết lập một kỷ lục mới ở hạng cân nữ 55kg khi cô cử thành công mức tạ 103kg (kỷ lục cũ 102kg).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần