Vị Tổng Bí thư gần gũi, mẫu mực trong lòng người dân Đan Phượng

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Đến tận bây giờ, nhiều cán bộ, Nhân dân huyện Đan Phượng vẫn nhớ như in hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gần gũi, ân cần hỏi thăm, trò chuyện với người dân khi về dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở xã Song Phượng cách đây 9 năm.

Nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2015), chiều 15/11/2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc với bà con Nhân dân thôn Tháp Thượng, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với bà con Nhân dân thôn Tháp Thượng, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội, ngày 15/11/2015. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với bà con Nhân dân thôn Tháp Thượng, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội, ngày 15/11/2015. Ảnh: TTXVN

Tại đây, trò chuyện thân mật với bà con trong thôn Tháp Thượng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những bước phát triển, sự đổi thay nhiều mặt của quê hương Đan Phượng, TP Hà Nội nói chung và thôn Tháp Thượng, xã Song Phượng nói riêng.

Trong buổi trò chuyện, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chia sẻ lại kỷ niệm những năm 1970, khi còn làm báo, về Đan Phượng để viết bài. Lúc đó, huyện Đan Phượng còn chưa có trụ sở, nồi cơm của dân gạo thì ít, sắn thì nhiều. Nhưng về Đan Phượng dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc lần này, Tổng Bí thư nhận thấy, Đan Phượng đã thay đổi mỗi ngày, trụ sở huyện khang trang, thôn làng ngày càng phát triển giàu đẹp, xanh, sạch, văn minh. Đời sống vật chất, tinh thần của bà con ngày càng được cải thiện, nâng cao. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, kết quả đó có được là nhờ bà con đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng nhất trí dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền.

Nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công đại thành công”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, MTTQ Việt Nam có vai trò quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong thời qua, MTTQ Việt Nam đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đây là cuộc vận động mới, là trung tâm tạo sức hút để đoàn kết người dân trên mọi miền Tổ quốc.

Tổng Bí thư mong muốn, trên nền móng sâu xa là lòng dân tin tưởng vào Đảng, vào chế độ, với phương hướng đúng đắn do T.Ư, TP, huyện Đan Phượng đề ra, với lòng quyết tâm, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Song Phượng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, kinh nghiệm đã có, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Nhà truyền thống huyện Đan Phượng ngày 15/11/2015. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Nhà truyền thống huyện Đan Phượng ngày 15/11/2015. Ảnh: TTXVN

9 năm đã trôi qua nhưng những ấn tượng của cán bộ, người dân Đan Phượng về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn còn sâu đậm. Nghe tin Tổng Bí thư từ trần, cán bộ, Nhân dân xã Song Phượng vô cùng đau xót, tiếc thương như mất đi người thân của mình.

Trò chuyện với Kinh tế & Đô thị, chị Bùi Thị Thùy, giáo viên Trường Mầm non xã Song Phượng cho biết, chị cảm thấy rất may mắn được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông về dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Tháp Thượng ngày 15/11/2015. Đặc biệt hơn, cậu con trai cả Đồng Hải Long của chị khi ấy mới 7 tháng tuổi, vinh dự được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế trên tay, ân cần trò chuyện, dỗ dành.

“Sau này khi cháu lớn lên một chút, đi đâu cháu cũng tự hào khoe với các bạn và mọi người xung quanh là được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế. Ông bà nội cháu ở quê cũng vậy, gặp ai cũng kể chuyện. Cả nhà cảm thấy may mắn và tự hào khi con có dịp được tiếp xúc gần gũi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” – chị Bùi Thị Thùy chia sẻ.

Chị Thùy cho biết thêm, dù thời gian gặp gỡ không nhiều nhưng chị vô cùng ấn tượng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bởi sự ân cần, gần gũi của người lãnh đạo cao nhất của Đảng với Nhân dân. “Nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, tôi thấy rất buồn, như một người thân của mình mất đi” – chị Thùy nghẹn ngào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cháu Đồng Hải Long, ngày 15/11/2015. Ảnh: Bùi Thị Thùy
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cháu Đồng Hải Long, ngày 15/11/2015. Ảnh: Bùi Thị Thùy

Chủ tịch UBND xã Song Phượng Bùi Anh Tùng cũng có khá nhiều ấn tượng sâu sắc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông về dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ngày 15/11/2015. Thời điểm ấy, anh Bùi Anh Tùng đang làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Song Phượng, trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Tháp Thượng và cũng là người giới thiệu đại biểu T.Ư, TP, huyện Đan Phượng về dự.

Chia sẻ với Kinh tế & Đô thị, Chủ tịch UBND xã Song Phượng Bùi Anh Tùng cho biết, được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khen điều hành chương trình dõng dạc làm cho anh cảm thấy rất vui và bớt áp lực rất nhiều.

“Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất gần gũi. Bác đến thăm hỏi, bắt tay các cụ già, trò chuyện ân cần với cán bộ, Nhân dân trong xã. Do đó người dân ai cũng phấn khởi, ấn tượng về Tổng Bí thư. Khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cán bộ, Nhân dân xã Song Phượng rất buồn và tiếc thương một lãnh đạo Đảng xuất sắc, mẫu mực, gần gũi và được tín nhiệm cao” – Chủ tịch UBND xã Song Phượng Bùi Anh Tùng nói.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ huyện Đan Phượng và xã Song Phượng, ngày 15/11/2015. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ huyện Đan Phượng và xã Song Phượng, ngày 15/11/2015. 

Thực hiện theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cán bộ và Nhân dân xã Song Phượng không ngừng đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu mạnh, văn minh. Năm 2018, xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đây là tiền đề thuận lợi để xã Song Phượng tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Và chỉ 3 năm sau, năm 2021, xã Song Phượng đã xuất sắc hoàn thành và được UBND TP Hà Nội công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt, Song Phượng là một trong 5 xã đầu tiên của huyện Đan Phượng cũng như toàn TP Hà Nội về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Hiện nay, xã đang tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị và bảo vệ môi trường. Đồng thời xã cũng sẽ thực hiện các giải pháp để đạt các chỉ số về phát triển cơ sở hạ tầng đô thị để đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn đơn vị hành chính thành phường trước năm 2025.