Việt Nam lên tiếng về việc tàu sân bay Hoa Kỳ cập cảng Đà Nẵng

Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay (5/3), một tàu sân bay và tuần dương hạm của Hoa Kỳ đã cập cảng tại TP Đà Nẵng.

Ngày 5/3, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, phóng viên đã đặt câu hỏi về mục đích và ý nghĩa chuyến thăm của tàu sân bay Hoa Kỳ gần đây tại cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cùng tuần dương hạm USS Bunker Hill trên Thái Bình Dương, tháng 2/2020. Ảnh: Hải quân Mỹ

Trao đổi về vấn đề này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, được sự đồng ý của Chính phủ Việt Nam, đoàn tàu sân bay của Hoa Kỳ gồm tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và tàu tuần dương USS Bunker Hill (CG 52) sẽ thăm cảng Tiên Sa của Đà Nẵng từ hôm nay (5/3) tới 9/3.

“Đây là chuyến thăm thông thường của một đoàn tàu sân bay Hoa Kỳ, nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, qua đó thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực”, bà Hằng nói.

Thông tin thêm, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao giao cho biết, trong thời gian chuyến thăm, thủy thủ đoàn sẽ tham dự một số hoạt động bao gồm lễ đón tàu, họp báo chung, chào xã giao lãnh đạo TP Đà Nẵng và Hải quân Việt Nam, có các hoạt động trao đổi nghiệp vụ và giao lưu cộng đồng.

Trước đó, cũng vào ngày 5/3 năm 2018, một tàu sân bay Mỹ khác là USS Carl Vinson (CVN-70) đã tới thăm Việt Nam và neo đậu tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng.

Cả 2 tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN-70) và USS Theodore Roosevelt (CVN-71) đều thuộc lớp Nimitz - xương sống của hải quân Mỹ hiện nay. Trong đó, CVN-71 là tàu thứ 4 thuộc lớp này, được mang tên Tổng thống Theodore Roosevelt, vị tổng thống thứ 26 của nước Mỹ.