Việt Nam, Trung Quốc thúc đẩy nhiều cầu nối hữu nghị, hợp tác quan trọng

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh khẳng định Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc luôn ủng hộ tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân, xây dựng và bảo vệ các công trình hữu nghị truyền thống Việt-Trung.

Sáng 9/4, tại Đại lễ đường Nhân dân, Thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh.

Nhất trí làm sâu sắc quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc

Tại cuộc hội kiến, hai bên bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực trong quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua; đi sâu trao đổi và đạt nhất trí về các biện pháp tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực.

Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN
Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Hai nhà lãnh đạo nhất trí làm sâu sắc hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, tăng cường trao đổi kinh nghiệm để cùng phát huy tốt nhất, hiệu quả nhất vai trò của mỗi tổ chức trong đời sống chính trị của mỗi nước, nhất là vai trò tham chính, nghị chính, tham mưu chính sách của các nhân sĩ, trí thức.

Cùng với đó, hai bên cũng nhất trí tiếp tục tổ chức Giao lưu hữu nghị lần thứ ba giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và giữa 7 địa phương biên giới với Chính hiệp hai tỉnh/khu Quảng Tây và Vân Nam, Trung Quốc.

Chúc mừng Trung Quốc tổ chức thành công Kỳ họp Lưỡng hội, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc có vai trò rất quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội của mỗi nước, nhất là trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quy tụ, tập hợp các lực lượng xã hội, các nguồn lực trong và ngoài nước để phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao thường xuyên; thúc đẩy hợp tác thương mại tăng trưởng theo hướng cân bằng, bền vững; tăng cường hợp tác, kết nối trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt, khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư các dự án quy mô lớn, chất lượng cao, tiêu biểu cho trình độ phát triển của Trung Quốc, nhất là trong các lĩnh vực phát triển xanh, kinh tế số, chuyển đổi số, dữ liệu số…

Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh khẳng định, Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng quan trọng của nhau, chia sẻ lợi ích chung rộng rãi, Trung Quốc luôn coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng, sẵn sàng cùng Việt Nam tăng cường trao đổi chiến lược, thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước không ngừng phát triển bền vững, lâu dài.

Ông khẳng định, Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc luôn ủng hộ tăng cường các hoạt động giao lưu Nhân dân, xây dựng và bảo vệ các công trình hữu nghị Trung - Việt truyền thống, làm sâu sắc hơn nữa tình cảm hữu nghị giữa các tầng lớp Nhân dân hai nước; mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng giao thông, xây dựng cửa khẩu thông minh, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng mới…

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trân trọng chuyển lời của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến mời Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh sớm thăm Việt Nam. Ông Vương Hộ Ninh đã vui vẻ nhận lời.

Cầu nối ý nghĩa

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Trung Quốc, ngày 9/4, tại thủ đô Bắc Kinh, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm đường bay Việt Nam -Trung Quốc và chào mừng chuyến bay thứ 100.000 của Vietnam Airlines đến Trung Quốc.

Dự lễ có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành hai nước.

Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc trong lĩnh vực hàng không và du lịch. Ảnh: TTXVN
Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc trong lĩnh vực hàng không và du lịch. Ảnh: TTXVN

Tại lễ kỷ niệm, ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines khẳng định quyết định mở đường bay đến Trung Quốc cách đây 30 năm có ý nghĩa thương mại chiến lược đối với Vietnam Airlines, là cầu nối quan trọng trong các hoạt động giao thương, kinh tế, chính trị, văn hóa giữa hai nước và quảng bá giá trị Việt Nam ra thế giới, làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Từ những chuyến bay đầu tiên kết nối TP. HCM, Hà Nội với Quảng Châu cách đây 30 năm, hiện nay, hãng đang khai thác các đường bay kết nối giữa Hà Nội, TP. HCM và Bắc Kinh, Quảng Châu, Thượng Hải với 33 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần. Trong 3 thập niên, kể từ khi khai mở thị trường Trung Quốc, Vietnam Airlines đã thực hiện 100.000 chuyến bay, vận chuyển hơn 11 triệu lượt hành khách và 166.000 tấn hàng hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Qu Guang Ji, Phó Tổng Giám đốc Hãng hàng không Phương Nam Trung Quốc (China Southern Airlines) đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam.

Ông Qu Guang Ji cho biết hãng đã hợp tác với Hãng hàng không quốc gia Việt Nam từ nhiều năm nay. Trong giai đoạn hiện nay, hai hãng tiếp tục mở rộng hợp tác tới các đường bay chính giữa hai nước như Quảng Châu - TPHCM, TPHCM - Nha Trang, Quảng Châu - TPHCM, Nha Trang – Thâm Quyến. Thời gian tới, China Southern Airlines tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Vietnam Airlines, mở thêm nhiều đường bay mới, đáp ứng yêu cầu đi lại của nhân dân, phục vụ sự phát triển của mỗi quốc gia.

Phát biểu chúc mừng tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang bày tỏ vui mừng tham dự lễ kỷ niệm 30 năm đường bay Việt Nam - Trung Quốc. Đường bay có ý nghĩa đặc biệt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước. Phó Thủ tướng nhấn mạnh lễ kỷ niệm là dấu mốc quan trọng của ngành hàng không Việt Nam nói chung và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam nói riêng.

Trong 74 năm qua, mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã không ngừng phát triển mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực. Hai nước tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, Trung Quốc nhiều năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt xấp xỉ 172 tỷ USD năm 2023.

Trong lĩnh vực du lịch - hàng không, Trung Quốc luôn là thị trường quan trọng đối với ngành hàng không Việt Nam. Lượng khách du lịch Trung Quốc chiếm tỷ trọng cao, khoảng 30% trong tổng số khách quốc tế đến Việt Nam và có mức chi tiêu tốt. Chiều ngược lại, du khách Việt Nam nằm trong top những thị trường khách nước ngoài đến Trung Quốc nhiều nhất.

Trong việc kết nối hai nước, có thể thấy rằng Hãng hàng không quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines đã đóng góp vai trò quan trọng, góp phần thúc đẩy đáng kể giao lưu văn hóa, thương mại và du lịch. Tổng lượng khách thực hiện trong 30 năm qua đạt hơn 11 triệu lượt.

Phó Thủ tướng đề nghị các hãng hàng không tiếp tục tăng cường khai thác, nâng cao chất lượng dịch vụ; đồng thời bày tỏ mong muốn các cơ quan, ban ngành hữu quan hai nước tạo điều kiện thuận lợi để ngành hàng không, các hãng hàng không Việt Nam, trong đó có Hãng hàng không quốc gia Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu hai nước đã chứng kiến nghi lễ chào mừng kỷ niệm 30 năm đường bay giữa Việt Nam và Trung Quốc; chào mừng chuyến bay thứ 100.000 của Vietnam Airlines đến Trung Quốc. Cũng tại buổi lễ, Vietnam Airlines và China Southern Airlines đã ký bản thảo hợp đồng liên doanh.