Vô cớ bị chém ngất xỉu

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Đến nhà anh Hải chơi, anh Sơn bị một nhóm thanh niên vác mã tấu ngang nhiên chém tới tấp khiến anh ngất xỉu phải vào viện cấp cứu.

KTĐT - Đến nhà anh Hải chơi, anh Sơn bị một nhóm thanh niên vác mã tấu ngang nhiên chém tới tấp khiến anh ngất xỉu phải vào viện cấp cứu.

Đối diện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Bích Phụng (57 tuổi, ngụ 108/6 phường 26, quận Bình Thạnh), bức xúc kể lại: Trước đó, lúc 21h ngày 7/1, bà đang ở nhà con trai là anh Nguyễn Thanh Hải (34 tuổi, ngụ 34/6, đường số 46, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM) thăm các cháu. Lúc này, con bà vừa đi làm về nhà. Theo sau xe anh Hải, bà thấy có hai thanh niên mặt mày bặm trợn đứng chờ trước cửa nhà. Hai thanh niên này cũng ở gần đường số 46, phường Hiệp Bình Chánh. Cả hai người mặt mày hùng hổ nói với anh Hải: "Tao đến cho biết nhà mày". Nói xong một thanh niên đưa điện thoại lên gọi đồng bọn cầm mã tấu đến.

Lúc này, anh Nguyễn Văn Trường Sơn (24 tuổi, quê quán: Tây Ninh) đến nhà anh Hải chơi, anh Sơn không hề biết nhóm thanh niên trên. Lúc anh Sơn ra về, anh không ngờ rằng cả nhóm khoảng 7 người đã chờ sẵn trên đường số 46 cầm mã tấu chém tới tấp vào người anh. Quá hoảng sợ, anh Sơn ôm đầu chạy vào nhà bà Phụng rồi ngất xỉu. Sau đó, bà truy hô cùng mọi người xung quanh đưa anh Sơn đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu. "Bà sống đã lâu tại khu vực trên, chưa bao giờ thấy cách xử sự côn đồ của nhóm thanh niên như vậy", bà Phụng trải lòng.

Theo anh Nguyễn Thanh Hải, cho biết: Nguyên nhân xảy ra sự việc trên bắt nguồn từ lúc anh Hải đi làm về. Khi đi trên đường 46, anh phát hiện có hai thanh niên cười nói chạy phía trước. Lúc đó, Anh Hải bấm còi xin đường rồi vượt lên trước xe của hai thanh niên. Sau đó, hai thanh niên này theo anh về tận nhà, chúng cho rằng anh Hải bấm còi xúc phạm chúng rồi cảnh cáo anh. Tiếp đó, chúng kêu gọi đồng bọn mang mã tấu mai phục đầu hẻm. Anh Sơn vừa đi làm về không hay biết sự việc đã bị chém.

Qua sự việc trên, đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ vụ việc, xử lý các đối tượng trước pháp luật đảm bảo ANTT trong khu vực!