Võ sỹ Hồng Ngọc đoạt HCB giải boxing trẻ thế giới

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là một trong số những gương mặt trẻ triển vọng được đầu tư và hy vọng trở thành tương lai của boxing Việt Nam.

Đại diện cho boxing nữ trẻ Việt Nam dự giải trẻ VĐTG 2017 ở hạng 57kg nữ, Ngọc vượt qua vòng 1 khi được miễn thi đấu sau khi bốc thăm. Ở vòng 2, VĐV này thắng En Havanur (Thổ Nhĩ Kỳ) 5-0 và sau đó hạ Martinez Roma Linda (Mỹ) 5-0 để vào bán kết.  Theo điều lệ, VĐV lọt vào bán kết sẽ được trao huy chương và chắc chắn, Hồng Ngọc sẽ có HCĐ. 

Võ sĩ Đỗ Hồng Ngọc đã giành được quyền vào chung kết boxing hạng cân 57kg dành cho nữ sau khi vượt qua HY Cailing của Trung Quốc ở bán kết. Trận chung kết đặt cô trước tay đấm của nước chủ nhà Chopra Shashi.

 Gần như cùng chiều cao và sải tay, Hồng Ngọc và Shashi mang tới cho khán giả một trận đấu khá ngang tài ngang sức. Hồng Ngọc ban đầu chủ động thủ, di chuyển tốt và những cú jab uy lực, trong khi Shashi có lối đánh khó lường, dựa vào khả năng giữ cự ly và thăng bằng tốt cũng như những cú cross nhanh.

Đầu hiệp 2, Shashi đã có những cú đấm ăn điểm liên tiếp buộc Hồng Ngọc phải chuyển sang thế tấn công chủ động. Dù vậy Shashi phản công rất tốt và sau 3 hiệp đấu, Shashi đã thắng bằng tính điểm khi 5 giám khảo lần lượt cho điểm 28-29, 28-29, 29-28, 28-29 và 28-29 (chỉ 1 giám khảo chấm cho Hồng Ngọc thắng), tổng cộng 144-141 nghiêng về Shashi.

Đỗ Hồng Ngọc sinh năm 2000 và tay đấm 17 tuổi này thuộc biên chế của đội boxing nữ Cần Thơ. Đây là một trong số những gương mặt trẻ triển vọng được đầu tư và hy vọng trở thành tương lai của boxing Việt Nam. Mới đây, Ngọc cũng giành HCV ở giải vô địch trẻ Đông Nam Á.

Giải boxing nữ trẻ VĐTG 2017 diễn ra tại Ấn Độ kéo dài tới hết ngày 26-11. Toàn giải có 160 VĐV tới từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới để tranh tài 10 hạng cân từ 48kg tới trên 81kg. Giải boxing nữ trẻ được tổ chức theo chu kỳ 2 năm/lần.