Vô tư họp chợ trên đường đê

Bài, ảnh: Tùng Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiều năm qua, bà con tiểu thương xã Liên Hà, huyện Đan Phượng vô tư họp chợ ngay trên mặt đường đê hữu Hồng, thậm chí là trước khuôn viên đình làng. Tình trạng trên không biết tới khi nào mới chấm dứt, bởi địa phương hiện chưa xây dựng được quy hoạch chợ mới.

Chợ Dày nằm ven đường đê hữu Hồng thuộc địa phận xã Liên Hà là địa điểm giao thương rất nhộn nhịp của nhiều người dân địa phương dọc sông Hồng thuộc huyện Đan Phượng. Tại đây, từ sáng tới chiều tối, cảnh người mua kẻ bán diễn ra tấp nập. Do khu chợ nằm ven đê, lại nhỏ hẹp nên hàng chục, thậm chí có thời điểm lên tới hàng trăm tiểu thương mang hàng hóa lên bày bán ngay trên đường đê. Người bán tùy tiện, trong khi khách mua cũng vô tư dừng xe đứng ngã giá, mua bán, bất chấp ở hai chiều đường, xe cộ khó nhọc lách từng mét qua lại.
Các hộ tiểu thương vô tư họp chợ trên đường đê hữu Hồng đoạn qua  địa phận xã Liên Hà.
Một số hộ tiểu thương khi được hỏi biện minh rằng, do chợ Dày nhỏ hẹp, không còn chỗ nên các hộ phải lên đê kinh doanh (?!). Khi được hỏi có biết hành vi họp chợ trên đê là vi phạm Luật Đê điều hay không, nhiều hộ ngoảnh mặt quay đi, không quan tâm. Không chỉ trên đường đê, nhiều hộ tiểu thương còn bày bán hàng hóa ngay trước khuôn viên đình làng Hà Châu (xã Liên Hà). Ông Từ Mão - người trông đình Hà Châu cho biết, tình trạng di tích bị lấn chiếm làm điểm kinh doanh, buôn bán đã diễn ra trong nhiều năm, nhưng ban quản lý di tích đình cũng như chính quyền địa phương không có cách nào nghiêm cấm được!

Trao đổi với Kinh tế & Đô thị, Phó Chủ tịch UBND xã Liên Hà Nguyễn Hữu Thinh cho biết, chợ Dày là khu chợ truyền thống đã tồn tại từ xa xưa. Diện tích nhỏ hẹp nên không đáp ứng được nhu cầu thương mại ngày một lớn của người dân. Đây cũng là lý do bà con tiểu thương họp tràn trên đê, trước đình làng Hà Châu. Theo ông Thinh, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã đã lập quy hoạch chợ nông thôn. Song, quy hoạch này hiện bị chồng lấn với quy hoạch Nhà máy nước mặt sông Hồng. Do đó, địa phương đang nghiên cứu địa điểm xây dựng chợ mới. Tuy nhiên, khi được hỏi về tiến độ triển khai, ông Thinh không thể đưa ra được một mốc rõ ràng, chỉ trao đổi ngắn gọn là đang tiếp tục nghiên cứu.

Trước tình trạng bà con tiểu thương họp chợ tùy tiện, lấn chiếm hành lang an toàn đê điều, chính quyền địa phương cũng tỏ ra bất lực trong việc xử lý. Ông Thinh cho rằng: Khu chợ truyền thống đã hoạt động từ xa xưa nên không thể cấm được. Thêm nữa, nếu cấm họp chợ, bà con không biết sẽ mưu sinh bằng công việc gì!

Bài toán chợ nông thôn đang thực sự khiến chính quyền xã Liên Hà phải đau đầu. Và trong khi giải pháp quy hoạch chợ mới còn đang bị bỏ ngỏ, việc xử lý hoạt động kinh doanh trái phép còn thiếu kiên quyết thì tình trạng lộn xộn, nhếch nhác tại khu vực chợ Dày ven đê hữu Hồng sẽ vẫn còn tiếp diễn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần