Vòng 1/16 Europa League 2019/20: MU thắng đậm Club Brugge

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thầy trò HLV Ole Solskjaer đã chính thức giành vé vào vòng 1/8 với tổng tỷ số 6-1 trước Club Brugge sau hai lượt trận.

Lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình vượt trội giúp MU chiếm thế trận ngay từ những phút đầu trước Brugge, rồi sau đó cụ thể hóa sự áp đảo này bằng 5 bàn thắng. Hai tân binh Bruno Fernandes và Odion Ighalo cùng có được những pha lập công cho đội bóng mới.
Tân binh Ighalo có lần đá chính đầu tiên trong màu áo MU, trong khi McTominay trở lại đội hình xuất phát lần đầu tiên kể từ dịp Boxing Day. Với lực lượng vượt trội, đội chủ nhà ngay lập tức dồn lên tấn công và có cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở phút thứ 3, khi Bruno Fernandes tung cú sút xa hiểm hóc đưa bóng dội trúng cột dọc.
Phút 22, từ một tình huống hãm thành của Daniel James, trung vệ Deli của đội khách nhoài người lấy tay cản bóng và bị trọng tài truất quyền thi đấu. Trên chấm 11m sau đó, Bruno Fernandes không mắc bất kỳ sai lầm nào, đánh lừa Mignolet mang về bàn mở tỉ số cho MU.
Kể từ thời điểm này, thế trận hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà. Phút 34, Bruno Fernandes lại là người đóng vai trò châm ngòi với một cú bấm bóng đẳng cấp cho Mata thoát xuống, rồi trả ngược thuận lợi giúp Ighalo đệm bóng dễ dàng vào lưới trống, nhân đôi cách biệt cho “Quỷ đỏ”. Chưa hết, khi hiệp 1 còn 4 phút, McTominay đón đường chuyền như đặt của Fred rồi đệm bóng thoải mái từ bên ngoài vòng cấm, nâng tỉ số lên 3-0 cho MU.
Sang hiệp 2, với thế trận gần như đã an bài, MU lần lượt rút Daniel James, Bruno Fernandes và McTominay ra sân. Tahith Chong là một trong những cầu thủ vào sân tạo được ấn tượng tốt, dù trong một vài pha xử lý, sao trẻ người Hà Lan vẫn tỏ ra non kinh nghiệm. Dẫu vậy, sự năng nổ của Chong khiến hàng thủ Brugge phải làm việc không ngơi nghỉ.
Khi mà trận đấu chỉ diễn ra bên phần sân của Brugge, việc MU có thêm bàn thắng chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong vòng 10 phút cuối trận, Fred liên tiếp có 2 pha lập công dễ dàng sau những đường chuyền “dọn cỗ” của 2 cầu thủ vào sân thay người là Lingard và Chong, khép lại chiến thắng mãn nhãn 5-0 cho MU, qua đó giành thắng lợi chung cuộc sau 2 lượt trận với tỉ số 6-1.
Chiến thắng 5-0 trước Brugge cũng là thắng lợi đậm nhất trên sân nhà trên tất cả các đấu trường của MU ở thời kỳ hậu Sir Alex. Lần gần nhất họ có thắng lợi 5-0 tại tổ ấm là trước Wigan vào tháng 12/2011.