Vụ “hôi vịt” ở Quảng Bình: Công an vào cuộc điều tra

Hòa Thắng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lãnh đạo địa phương xác nhận, cơ quan công an đã chính thức vào cuộc điều tra vụ người dân lao vào “hôi vịt” sau vụ tai nạn xảy ra ở tỉnh Quảng Bình ít ngày trước đây.

 Một trường hợp "hôi vịt" được ghi lại (Ảnh: Nguyễn Vương)
Liên quan đến vụ xe chở vịt bị lật trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình xảy ra vào ngày 10/6 vừa qua, chiều nay (13/6), ông Lê Bá Trưng - Chủ tịch UBND thị trấn Quán Hàu (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) cho biết, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra thông tin có nhiều người dân “hôi vịt” từ chiếc xe tải gặp nạn trên.
Theo ông Trưng, sau khi xuất hiện thông tin về việc tài xế chiếc xe tải chở vịt “bất lực” chứng kiến cảnh đàn vịt bị xổng ra từ chiếc xe tải gặp nạn bị nhiều người xông vào “hôi của”, Công an thị trấn Quán Hàu đã vào cuộc phối hợp với Công an huyện Quảng Ninh điều tra, làm sáng rõ vụ việc.
Tuy nhiên, ông Trưng cho rằng, những người “hôi vịt” nhiều khả năng là người đi đường hoặc người địa phương khác đi qua chứ chưa hẳn là người dân thị trấn Quán Hàu như thông tin đăng tải trên mạng xã hội.
“Nơi xảy ra tai nạn là đường thiên lý Bắc – Nam nên có nhiều người đi qua lại không chỉ mổi người dân Quán Hàu mà còn có nhiều người từ nơi khác. Người dân Quán Hàu còn ra giúp tài xế bắt vịt và bảo vệ tài sản cho tài xế” – ông Trưng nói.
 Tài xế xe tải bất lực nhìn đám người đến "hôi vịt" (Ảnh: Nguyễn Vương)
Trước đó, như báo Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, vào chiều 10/6 trên tuyến đường tránh QL1 thuộc địa phận thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình xảy ra một vụ lật xe tải chở vịt khiến khoảng 1.800 con vịt thoát ra ngoài đường.
Không lâu sau khi vụ tai nạn xảy ra, một số người dân địa phương nhanh chóng kéo đến “hôi của” rồi chạy vào nhà hoặc vào khu rừng gần đó để giấu vịt trước sự bất lực của tài xế gặp nạn.
Nhận được thông tin về vụ tai nạn, lực lượng CSGT huyện Quảng Ninh và Công an thị trấn Quán Hàu đã nhanh chóng cử lực lượng tới hiện trường. Lực lượng chức năng lập tức thiết lập đội hình, phân luồng giao thông và giữa an ninh trật tự tại hiện trường vụ tai nạn.
Nhiều chiến sĩ công an đã phải trực tiếp đi lùa vịt, một số khác trực tiếp đi giành lại những con vịt còn sống trên tay người dân để trả lại cho chủ xe. Cũng may, từ khi có sự có mặt của lực lượng chức năng, nhiều người dân địa phương cũng chung tay tìm bắt số vịt còn sống, gom lại giúp người gặp nạn.
Thông tin về việc nhiều người lao vào “hôi vịt” từ chiếc xe tải gặp nạn đã gây bão trên cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc, bất bình trước thái độ không những vô cảm với người bị nạn mà còn tham lam lợi dụng hoàn cảnh của người khác để “hôi của”. Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan công an cần vào cuộc làm rõ.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.