Vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tiếp tục chương trình làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi, sáng 25/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đến thăm và làm việc với huyện Lý Sơn. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.

Theo báo cáo của huyện, người dân trên đảo sống bằng 2 nghề chính là khai thác thủy sản và làm nông nghiệp. Toàn đảo có 300 ha đất sản xuất nông nghiệp, chủ yếu trồng 2 loại cây chủ lực là tỏi và hành, mỗi năm cho thu hoạch hơn 7.300 tấn, doanh thu khoảng 100 tỷ đồng. Đối với ngành mũi nhọn thủy sản, sản lượng khai thác hải sản trong năm 2014 đạt hơn 39.500 tấn. Huyện đang quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản với diện tích 50 héc ta, cùng với gần 50 bè nuôi tôm hùm đã đi vào hoạt động, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với việc được Nhà nước đầu tư mạng lưới điện quốc gia vào năm 2014, kết hợp với nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đẹp, Lý Sơn đang tập trung để phát triển kinh tế du lịch. Riêng năm 2014 thu hút hơn 36.000 lượt khách thập phương đến tham quan.
Đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội   thăm cán bộ chiến sĩ Trạm ra đa 550 Lý Sơn.	 Ảnh: Xuân Thiên
Đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm cán bộ chiến sĩ Trạm ra đa 550 Lý Sơn. Ảnh: Xuân Thiên
Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ, chiến sĩ và Nhân dân huyện Lý Sơn trong việc xây dựng đảo ngày càng phát triển, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển đảo. Đồng chí mong muốn, với vị trí là đảo tiền tiêu của Tổ quốc, Lý Sơn cần tiếp tục phát huy lợi thế của địa phương, đề ra những giải pháp để phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Trong đó, tập trung phát triển kinh tế biển và kinh tế du lịch - đây là 2 mũi nhọn lớn nhất của địa phương. Để thực hiện tốt 2 mũi nhọn này, đồng chí Phạm Quang Nghị đề nghị, huyện Lý Sơn tiếp tục tranh thủ nguồn ngoại lực, phát huy nội lực để đầu tư cơ sở hạ tầng, chú trọng đến công tác môi trường để phục vụ ngày càng tốt hơn cho khách du lịch. Điều này sẽ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Với phần lớn dân số sống bằng nghề biển, có truyền thống bám biển ở 2 ngư trường truyền thống Hoàng Sa và Trường Sa, huyện Lý Sơn hỗ trợ tốt nhất cho ngư dân cải hoán, đóng mới tàu thuyền vươn khơi bám biển để vừa nâng cao hiệu quả vừa góp phần bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị trao 1 tỷ đồng cho Quỹ phát triển Lý Sơn. Cũng trong chuyến công tác tại huyện Lý Sơn, đồng chí Phạm Quang Nghị đã đi tham quan Khu trưng bày hiện vật Đội hùng binh Hoàng Sa Kiêm quản Bắc Hải; đến thăm, động viên và tặng quà cho cán bộ chiến sĩ Trạm ra đa 550 và Đồn Biên phòng 328 Lý Sơn.