World Cup 2022: Những điều thú vị cần biết

Thảo Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-World Cup 2022, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ 22 có những điều gì khác biệt. Hãy cùng tìm hiểu các thông tin thú vị này với các chuyên gia bóng đá của Kinh tế và Đô thị chúng tôi.

Các thông tin World Cup 2022, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ 22 sẽ liên tục cập nhật trên Kinh tế và Đô thị. Ảnh FIFA.
Các thông tin World Cup 2022, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ 22 sẽ liên tục cập nhật trên Kinh tế và Đô thị. Ảnh FIFA.

Trước hết đây là kỳ World Cup thứ 2 được tổ chức tại châu Á (sau kỳ World Cup 2002: được tổ chức ở Nhật Bản và Hàn Quốc), và là lần đầu tiên được tổ chức tại một quốc gia thuộc Trung Đông chính xác là, thuộc Tây Á-thế giới Ả rập giàu có và đầy huyền bí.

Vòng chung kết sẽ diễn ra với sự tham gia của 32 đội tuyển bóng đá quốc gia bao gồm cả đội chủ nhà Qatar và đây cũng sẽ là lần cuối cùng giải đấu có 32 đội tham dự, số đội dự World Cup 2026 sẽ được tăng lên con số 48. Đây là lần đầu tiên World Cup diễn ra vào mùa đông, đơn giản là mùa hè Qatar nhiệt độ ngoài trời thường trên 40 độ, không phù hợp với thi đấu thể thao. World Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 11, trận chung kết diễn ra vào ngày 18 tháng 12 năm 2022, trùng với ngày quốc khánh của nước chủ nhà. Vòng chung kết World Cup 2022 lần này chỉ diễn ra trong 29 ngày thay vì 32 ngày như các giải đấu trước đây. Đội tuyển Pháp đang là đương kim vô địch của giải đấu sau khi giành chức vô địch lần thứ hai vào năm 2018.

Lịch thi đấu World Cup 2022. Ảnh VTV
Lịch thi đấu World Cup 2022. Ảnh VTV

 Vào năm 2010, Nam Phi trở thành chủ nhà đầu tiên trong lịch sử World Cup bị loại ngay từ vòng bảng.  Nên khi cuối năm đó, Qatar giành chiến thắng bất ngờ trong cuộc đăng cai World Cup 2022, thế giới đã nghĩ đến tình huống họ sẽ trở thành chủ nhà thứ hai không thể tiến vào vòng knock-out. Thời điểm ấy Qatar đứng thứ 113 trên BXH FIFA. Đất nước này không có truyền thống bóng đá, đơn giản vì người dân thích Qatar cricket, loại cricket chơi với bóng tennis. 

 

Từ ngày 1 tháng 11 năm 2022, Qatar sẽ chỉ cho phép những người có vé xem các trận đấu của World Cup vào nước này. Các thủ tục nhập cảnh thông thường sẽ tạm dừng trong thời gian này.

Là quốc gia nhỏ nhất theo diện tích từng đăng cai World Cup, họ cũng chỉ có 1,6 triệu dân, bao gồm 300.000 dân bản địa và chỉ vài ngàn trong số đó chơi bóng đá. Nhưng các nhà lãnh đạo Qatar đã sẵn sàng chi ra 200 tỷ USD, với mục đích chính là tạo nên kỳ World Cup khiến cả thế giới phải trầm trồ. Với những chiến lược làm bóng đá theo nét độc đáo, từ vị trí 113 vào năm 2010, Qatar nhảy lên thứ 55 năm 2019.

Đội tuyển Qatar hiện là đương kim vô địch châu Á sau khi lên ngôi tại Asian Cup 2019, vô địch Tây Á 2014 và 3 chức vô địch vùng Vịnh vào các năm 1992, 2004 và 2014. Bây giờ, trong BXH mới nhất của FIFA đội tuyển Qatar đang đứng thứ 46 thế giới (thứ 5 châu Á), trên Saudi Arabia và chỉ sau Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia ở châu Á.

 

 

 

 

Kinh tế đô thị cuối tuần