World Cup - “mùa xộ khám” của trùm cờ bạc

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian diễn ra World Cup là dịp các đường dây cá độ bóng đá gia tăng hoạt động. Có thể nói giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh cũng là “mùa xộ khám” của các ông trùm đường dây cá độ.

Đường dây cá độ do Trần Giảng Ý Huệ cầm đầu sa lưới cuối tháng 6/2018
Hàng loạt “cá lớn” sa lưới
Ngay từ đầu Giải bóng đá vô địch thế giới 2018 (World Cup), Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an) phối hợp cùng công an các tỉnh thành, nhất là tại TP Hồ Chí Minh đã triệt phá hàng loạt đường dây đánh bạc bằng hình thức đánh bạc trên mạng internet. Đơn cử, ngày 21/6, C50 phối hợp cùng lực lượng Cục Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh đồng loạt ra quân bắt giữ, triệu tập, khám xét nhà ở của 8 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc.

Cầm đầu đường dây là “nữ quái” Trần Giảng Ý Huệ (SN 1996, trú tại TP Hồ Chí Minh). Lực lượng công an xác định, đối tượng Huệ trực tiếp móc nối, giao dịch với các đối tượng quản lý trang web cá độ bóng đá 12bet.com, máy chủ đặt tại Philippines. Trang đánh bạc trên mạng này lôi kéo người chơi với đủ các hình thức, như: Cá cược bóng đá, cá độ quần vợt, casino trực tuyến, xổ số trực tuyến...

Thông qua các đối tượng môi giới, đường dây đánh bạc của Huệ đã có hàng ngàn người trong cả nước tham gia. Tính từ đầu năm 2017 cho đến khi bị bắt giữ, đường dây này đã giao dịch tổng lượng tiền lên đến 600 tỷ đồng. Một ngày sau đó (ngày 22/6), C50, phối hợp cùng Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ đường dây đánh bạc do Đặng Phương Nam (SN 1994, trú tại phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) cầm đầu cùng 12 đối tượng đồng phạm. Tính riêng trong 1 tuần diễn ra World Cup 2018 (từ ngày 14 - 21/6) các đối tượng đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền khoảng 35 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong dịp này, C50 đã phối hợp cùng công an liên tỉnh thành, phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc với quy mô giao dịch lên đến 2.000 tỷ đồng. Theo đó (ngày 7/7), lực lượng trinh sát C50 phối hợp cùng công an nhiều tỉnh thành, trong đó có Hà Nội, đồng loạt ra quân tại 14 điểm, bắt giữ, khám xét nhà của đối tượng cầm đầu và các “đầu nậu” lớn. Cơ quan công an xác định, các đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc thông qua mạng cá độ M88 (có tên miền là m88gin.com), máy chủ dữ liệu được đặt tại Philippines. Qua nhiều loại hình cờ bạc, trong đó nổi bật là cá độ bóng đá, hàng ngàn con bạc trong cả nước đã tham gia đá độ trong đường dây này…
Hoạt động nhỏ lẻ cũng không thoát

Đáng chú ý, ngoài triệt phá các đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn trên mạng intenet, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng hoạt động cờ bạc bằng các hình thức khác. Theo đó, một trong những tụ điểm giới cá độ ưu thích là quán cafe tổ chức cho người hâm mộ xem bóng đá, gia tăng hoạt động cá độ. Thủ đoạn cá độ được cho là linh hoạt, dễ xóa dấu vết và ngay lập tức “ẩn thân” khi nghi ngờ có lực lượng chức năng phát hiện. Loại hình cá độ tuy quy mô không lớn nhưng gây bức xúc, tiềm ẩn mất an ninh trật tự cho người dân trong khu vực.

Trong thời điểm này, hàng loạt đường dây cá độ bóng đá núp bóng cafe đã bị phanh phui. Đơn cử, ngày 2/7, Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh bất ngờ đột kích một quán cafe trên địa bàn, bắt quả tang hàng chục người đang cá độ. Cầm đầu đường dây là Nguyễn Phi Quốc Lâm (SN 1988, quê tỉnh Đồng Nai) thừa nhận đã cử các đối tượng khác kêu gọi người xem bóng đá đến đặt cược cá độ. Mỗi tối, hoạt động cá độ tại đây từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Ngày 13/7, Công an quận Cái Răng, TP Cần Thơ cho biết, vừa tổ chức bắt quả tang 2 vụ cá độ bóng đá World Cup ăn tiền tại các quán cà phê trên địa bàn quận Cái Răng với tổng số tiền cá độ giao dịch lên đến hàng trăm triệu đồng.

Cùng trong thời điểm diễn ra World Cup 2018, hàng loạt đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá tại quán cafe, nhà riêng đã bị công an Thanh Hóa, Ninh Bình, Hải Dương… triệt phá. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 20 đường dây, ổ nhóm đánh bạc lớn, nhỏ đã bị phát hiện, bắt giữ gần 100 đối tượng có liên quan đánh hành vi tổ chức. Toàn bộ những vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc mới đang trong giai đoạn mở đầu. Sau thời gian thu thập căn cứ, sẽ có rất nhiều con bạc phải vướng vòng lao lý khi tham gia đánh bạc.

Đối với người dân hâm mộ môn thể theo “vua” cơ quan công an tiếp tục khuyến cáo, không nên biến những trận bóng đá thành canh bạc. Ngoài hệ lụy liên quan đến kinh tế, cá độ bóng đá tại Việt Nam là hành vi phạm pháp, sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần