Xả súng trung tâm y tế Mỹ, cảnh sát xuất hiện sau 3 phút

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ việc hôm 1/6 ở Tulsa là mới nhất trong một loạt vụ xả súng hàng loạt gây chấn động nước Mỹ.

Một người đàn ông trang bị súng trường và súng ngắn đã tấn công 4 người bên trong một tòa nhà y tế ở Tulsa, Oklahoma hôm 1/6 trước khi tự sát, cảnh sát cho biết, trong một loạt vụ xả súng hàng loạt làm rúng động nước Mỹ.

Cảnh sát Mỹ đã nâng cao cảnh giác sau khi một tay súng tấn công và khiến 19 trẻ em cùng hai giáo viên trong một lớp học ở Texas vào tuần trước thiệt mạng. Ảnh: Reuters. 
Cảnh sát Mỹ đã nâng cao cảnh giác sau khi một tay súng tấn công và khiến 19 trẻ em cùng hai giáo viên trong một lớp học ở Texas vào tuần trước thiệt mạng. Ảnh: Reuters. 

Cảnh sát đã tiếp cận trung tâm y tế ba phút sau khi nhận được cuộc gọi về vụ xả súng chiều 1/6 và sau đó lần theo tiếng súng lên đến tầng hai của Tòa nhà Natalie, Phó cảnh sát trưởng Tulsa, Eric Dalgleish nói với các phóng viên.

Video nhân chứng cung cấp về lực lượng phản ứng đầu tiên đến khuôn viên Bệnh viện St. Francis cho thấy một sĩ quan cảnh sát ngay lập tức rút một khẩu súng trường công suất lớn từ cốp xe. 

Ông Dalgleish cũng cho biết các cảnh sát đã tiếp cận các nạn nhân và nghi phạm chỉ 5 phút sau đó.

Cảnh sát Mỹ đã nâng cao cảnh giác sau khi một tay súng tấn công và khiến 19 trẻ em cùng hai giáo viên trong một lớp học ở Texas vào tuần trước thiệt mạng. Trong vụ việc đó, các sĩ quan cảnh sát chờ đợi bên ngoài gần một giờ.

Vụ việc hôm 1/6 ở Tulsa là mới nhất trong một loạt vụ xả súng hàng loạt gây chấn động nước Mỹ,  dấy lên các cuộc tranh luận về việc kiểm soát súng. Hai tuần trước khi xảy ra vụ xả súng ở Uvalde, một tay súng da trắng đã giết chết 10 người tại một siêu thị trong khu phố Da màu ở Buffalo, New York.

Cảnh sát ở Tulsa cho biết họ đang cố gắng xác định danh tính của nghi phạm, ước tính tuổi từ 35 đến 40 và vẫn chưa có thông tin chi tiết về động cơ. 

Ông Dalgleish cho biết, Tòa nhà Natalie có các văn phòng bác sĩ bao gồm cả trung tâm chỉnh hình, đồng thời cho biết thêm, các nạn nhân bao gồm cả nhân viên và bệnh nhân.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden đã được thông báo tóm tắt về vụ xả súng và đề nghị hỗ trợ các quan chức tiểu bang và địa phương ở Tulsa, thành phố có khoảng 411.000 dân, cách thủ đô Oklahoma City khoảng 160 km về phía đông bắc.