Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị huyện Ứng Hoà trong sạch, vững mạnh

Lại Tấn - Hằng Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Thời gian qua, tại huyện Ứng Hoà, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, Đảng viên đã góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị huyện Ứng Hoà trong sạch, vững mạnh.

Ngày 13/3, Huyện uỷ Ứng Hoà tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị huyện Ứng Hoà trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay” và triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ huyện Ứng Hoà và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã nghiêm túc triển khai, cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ tăng cường, kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm, nêu gương đối với cán bộ, đảng viên trong các kế hoạch, chương trình công tác, đồng thời gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng; gắn với thực hiện 2 bộ QTƯX của UBND TP; Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy, ngay trong từng địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Huyện uỷ Ứng Hoà tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu Chỉ thị số 24-CT/TU.
Huyện uỷ Ứng Hoà tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu Chỉ thị số 24-CT/TU.

Cụ thể, huyện Ứng Hoà đã chỉ đạo việc đăng ký việc làm cụ thể học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với tập thể, cá nhân hàng năm; đến nay đã có hơn 700 tập thể; hơn 12.000 lượt đảng viên đăng ký học tập và làm theo.

Nhiều tập thể, đơn vị, chi bộ xây dựng các mô hình thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương như: Chi bộ Lạc Đạo (Trung Tú) xây dựng mô hình “Xóm tự phòng, tự quản”; Chi bộ Kim Bồng (Kim Đường) xây dựng mô hình “Cảnh quan môi trường đường lãng ngõ xóm sáng, xanh, sạch, đẹp”; Đảng ủy Công an huyện nhân rộng mô hình “Camera an ninh trên địa bàn huyện”...

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Ứng Hoà Nguyễn Chí Viễn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lại Tấn
Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Ứng Hoà Nguyễn Chí Viễn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lại Tấn

Bên cạnh đó, theo Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Ứng Hoà Nguyễn Chí Viễn: Huyện Ứng Hoà đã triển khai cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị 24-CT/TU, có 279 các mô hình đăng ký thực hiện; Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng triển khai đăng ký việc học tập và làm theo Bác năm 2024 gắn với xây dựng mô hình “Đảng viên 4 tốt, Chi bộ 4 tốt, Đảng bộ cơ sở 4 tốt”… qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện. Nửa đầu nhiệm kỳ, có 7/18 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXIV Đảng bộ huyện đã hoàn thành”.

Chủ tịch UBND huyện Ứng Hoà Nguyễn Tiến Thiết phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lại Tấn
Chủ tịch UBND huyện Ứng Hoà Nguyễn Tiến Thiết phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lại Tấn

Theo Chủ tịch UBND huyện Ứng Hoà Nguyễn Tiến Thiết, phát huy truyền thống đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện đã chung sức, đồng lòng, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ. Huyện đã hoàn thành đạt và vượt 17/17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội UBND TP giao và 18/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội HĐND huyện giao (9 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch).

Luôn hướng về cơ sở

Tại Hội nghị, bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo huyện Ứng Hoà cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật, năng lực, trình độ, vai trò trách nhiệm, nêu gương của một bộ phận cán bộ, công chức, đảng viên còn hạn chế, hiệu quả công việc chưa cao.

Bí thư Huyện ủy Ứng Hoà Bùi Thị Thu Hiền phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh:  Lại Tấn
Bí thư Huyện ủy Ứng Hoà Bùi Thị Thu Hiền phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh:  Lại Tấn

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Huyện ủy Ứng Hoà Bùi Thị Thu Hiền đề nghị, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể từ huyện tới cơ sở tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chủ đề công tác của TP, triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01, Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện Chỉ thị số 24 của Thành ủy gắn với xây dựng “Đảng viên 4 tốt, Chi bộ 4 tốt, Đảng bộ cơ sở 4 tốt”... bằng các việc làm thiết thực.

Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, đổi mới phương thức điều hành của chính quyền, nâng cao chất lượng phản biện của MTTQ và đoàn thể; Thực hiện công tác xây dựng đảng phải song hành với lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Cấp ủy, chính quyền các cấp, MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở, thôn tổ dân phố đẩy mạnh hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm giải phóng Ứng Hòa và chiến thắng Khu Cháy (25/7/1954 - 25/7/2024).

Huyện uỷ Ứng Hoà đã phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng  tư tưởng của Đảng lần thứ Tư - năm 2024 trên địa bàn huyện Ứng Hòa.
Huyện uỷ Ứng Hoà đã phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng  tư tưởng của Đảng lần thứ Tư - năm 2024 trên địa bàn huyện Ứng Hòa.

Cũng tại Hội nghị, Huyện uỷ Ứng Hoà đã phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng  tư tưởng của Đảng lần thứ Tư - năm 2024 trên địa bàn huyện.